Khách tham quan sẽ được thưởng thức lịch sử nước Nga qua ly rượu vodka. Giám đốc viện bảo tàng, bà Natalia Durandina, tuyên bố: “Không còn nghi ngờ, rượu vodka là một phần văn hóa Nga”.
Triển lãm cho thấy rượu vodka đã có từ thế kỷ 16, những sắc lệnh đầu tiên của các sa hoàng Nga về việc nhà nước được độc quyền sản xuất và bán vodka. Một sắc lệnh cho biết trong thế chiến II, khi binh lính Nga phải đối chọi với quân Đức trên mặt trận, họ được phép dùng “100 g rượu”. Triển lãm cũng trưng bày những chai rượu qua từng thời kỳ, mẫu mã của 260 loại vodka khác nhau. Giáo sư lịch sử Yuri Kartakov phát biểu: “Rượu vodka là một phần rất quan trọng đối với người Nga, mang tính thiêng liêng”.
Tuy nhiên, theo những thống kê chính thức, số người chết do say rượu ngày càng tăng lên từ 3 năm nay. Năm 2002, gần 40.000 người chết, cao hơn năm trước 2.000 người. Lượng rượu tiêu thụ trung bình hằng năm là 7,5 lít/người trong khi các chuyên gia y tế LHQ khuyến cáo rằng mức tiêu thụ tối đa chỉ là 5 lít/người.
Bình luận (0)