Muốn làm “ngôi sao” màn bạc
Không phải đến bây giờ mới có trường hợp ca sĩ nổi tiếng đóng phim: Vào những năm 90 của thế kỷ 20, đã xuất hiện những ca sĩ “ngôi sao” đóng phim như: Ngọc Sơn trong phim Vua lửa, Thanh Lam trong phim Người hùng đá đỏ. Sau này còn có Bằng Kiều trong Trái tim không ngủ yên, Thanh Thúy trong phim truyền hình Võ Thị Sáu...
Nhưng có lẽ từ sau vai diễn bác sĩ Hùng trong phim Blouse trắng (Hãng phim TFS) của ca sĩ Tạ Minh Tâm, các ca sĩ bắt đầu được các nhà làm phim quan tâm một cách đặc biệt.
Nguyên Vũ được mời vào vai Vương Tử Trực trong phim Lục Vân Tiên (Hãng phim TFS), Quang Dũng cùng lúc trở thành diễn viên chính cho phim Hàn Mặc Tử (Hãng phim TFS) và Gái nhảy 2 (Hãng phim Giải phóng). Quang Dũng, Nguyên Vũ cũng như các ca sĩ trước đây được mời đóng phim đều phát biểu rằng được đóng phim là niềm mơ ước từ lâu của họ và đây là cơ hội để họ thực hiện được ước mơ đến với điện ảnh.
Chuyên nghiệp vẫn tốt hơn nghiệp dư
Thực tế cho thấy chỉ có vai diễn của Thanh Thúy trong phim Võ Thị Sáu và vai diễn của Tạ Minh Tâm trong phim Blouse trắng, được giới chuyên môn điện ảnh đánh giá thành công. Còn lại, phần lớn sự có mặt của các ca sĩ trong các bộ phim trước đây chỉ nhằm thỏa mãn mục đích khai thác kinh doanh hình ảnh, tên tuổi ca sĩ đang ăn khách cho bộ phim. Vì vậy, các vai diễn của họ “sớm nở tối tàn”, đồng thời các nhà sản xuất phim cũng đành sớm nói lời chia tay với họ.
Đạo diễn Lê Hoàng vừa qua đã phủ nhận việc anh mời ca sĩ Quang Dũng vào vai chính trong phim Gái nhảy 2 là có ý khai thác yếu tố “ăn khách” từ tên tuổi của ca sĩ này. Anh cho rằng Quang Dũng hợp với vai diễn nhân vật ca sĩ trong phim của anh. Lê Hoàng cho rằng ca sĩ vẫn có những lợi thế hơn về ngoại hình, từng biểu diễn trước công chúng và có khả năng diễn xuất. Theo ông, việc những ca sĩ đã tham gia đóng phim trước đây không thành công là do phim làm không hay, chứ không phải do diễn xuất của... ca sĩ.
Dù giải thích việc sử dụng ca sĩ Tạ Minh Tâm và Quang Dũng cho vai chính của phim là ngẫu nhiên và hoàn toàn phù hợp với yêu cầu vai diễn, nhưng đạo diễn Mỹ Hà vẫn khẳng định: “Sử dụng diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp mà phù hợp với yêu cầu vai diễn vẫn tốt hơn rất nhiều so với sử dụng diễn viên... nghiệp dư”!
Ca sĩ nhận vai đóng phim là chuyện bình thường, nhưng trở thành một “hiện tượng” là điều không bình thường, nhất là vào thời điểm hoạt động điện ảnh Việt Nam đang yêu cầu cần được chuyên nghiệp hóa ở tất cả các khâu.
Bình luận (0)