Ông đã từng giữ chức vụ Phó Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, là một diễn viên có giọng ca trầm ấm, làn hơi rất giống NSND Út Trà Ôn (ông được khán thính giả nghe đài đặt nghệ danh là Út Thành Điển). Ngoài ra, ông còn là tác giả của nhiều bài ca cổ nổi tiếng được yêu cầu phát sóng hàng ngàn lần trên Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM như: Tìm đồng đội, Hoa hồng trên đất thép... Ông đã được Đảng và Nhà nước trao tặng: Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng nhất, nhì, ba; Huy chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Huy chương Vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam.
Sau thời gian lâm bệnh nặng, NSƯT Thành Điển đã từ trần lúc 0 giờ 25 phút ngày 1-9-2008, thọ 70 tuổi. Linh cữu được quàn tại 363 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú-TPHCM. Lễ truy điệu được tiến hành lúc 8 giờ 30 phút ngày 5-9, sau đó an táng tại đất của gia tộc.
Bình luận (0)