xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xây dựng Luật Quảng cáo: Còn nhiều bất cập

TIỂU QUYÊN

Luật Quảng cáo cần phải xây dựng để lấp được lỗ hổng trong công tác quản lý hiện nay và đủ mạnh để “dẹp loạn” trong hoạt động quảng cáo nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế

So với dự thảo Luật Quảng cáo (trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 khóa XIII vào tháng 11-2011), dự thảo luật lần này đã bổ sung nhiều quy định mới, rõ ràng hơn, chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều kẽ hở, một số quy định còn quá chung chung, chưa thấy các chủ thể của sản phẩm quảng cáo cũng như cơ quan quản lý sẽ phải có trách nhiệm như thế nào trong trường hợp xảy ra vi phạm.

“Siết quảng cáo” được không?

 “Quảng cáo là để giới thiệu công dụng, chức năng của sản phẩm, hướng dẫn người tiêu dùng có sự lựa chọn hợp lý, chứ không phải chỉ nhằm mục đích “mại dzô, mại dzô” - ngay từ phát biểu mở đầu, ông Huỳnh Thành Lập, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, đã đặt vấn đề về trách nhiệm của người làm quảng cáo.

img
Hình ảnh trong một video clip quảng cáo bánh ngọt được
tung lên mạng bị chỉ trích có nội dung phản cảm. Ảnh: Internet

Theo các ý kiến trao đổi tại hội nghị góp ý sửa đổi dự thảo Luật Quảng cáo, có thể thấy dự thảo này đã siết chặt hơn về quảng cáo sản phẩm ở các phương diện, loại hình. Điển hình nhất là siết chặt về quảng cáo ở hình thức gửi tin nhắn, thư điện tử. Tại khoản 1, điều 25 dự thảo Luật Quảng cáo (sửa đổi) có quy định: Nhà cung cấp chỉ được thực hiện quảng cáo với những khách hàng trước đó đã đăng ký thực hiện giao dịch và đối tượng chủ động đăng ký nhận quảng cáo thư điện tử; không được gửi quá 3  tin nhắn quảng cáo trong vòng 24 giờ.

Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi tình trạng nhiều quy định trong dự thảo luật còn chung chung. Hiện tại, với các kênh bán hàng trên truyền hình, vẫn chưa có quy định cụ thể về yêu cầu thông tin đầy đủ về sản phẩm, cũng như địa chỉ liên hệ của chủ thể quảng cáo. Cần có những quy định “mạnh tay” siết chặt “quảng cáo ngoài luồng” trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội… Thực trạng “vô tư đăng tải” quảng cáo phản cảm trên các trang mạng cũng là điều đáng báo động.
Một khi sản phẩm được tự do “tung hoành” trên mạng bằng những hình thức gây “sốc” để thu hút sự chú ý thì tốc độ lan truyền của nó có khi còn nhanh chóng, sâu rộng hơn cả sản phẩm được cho phép quảng cáo theo quy định. Thêm vào đó, những kiểu “quảng cáo trá hình” còn xuất hiện trên nhiều báo điện tử thông qua hình thức viết bài lăng xê nhân vật, đăng kèm clip quảng cáo không được phát sóng chính thức (như bài viết về Ngọc Trinh – một trong 3 người đẹp tham gia đóng mẩu quảng cáo “nước ngọt Samurai” phản cảm - đã được đăng kèm với clip quảng cáo trên báo điện tử). Đây không chỉ là vấn đề lách luật về quảng cáo mà còn liên quan đến cả nhận thức và đạo đức của những người thực hiện.

Luật Quảng cáo cần phải xây dựng để lấp được lỗ hổng trong công tác quản lý hiện nay và đủ mạnh để “dẹp loạn” trong hoạt động quảng cáo nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Đó là mong muốn chung của nhiều đại biểu.

Còn nhiều vướng mắc, rắc rối

Một vấn đề đáng quan tâm về quảng cáo trên báo in được bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, đặt ra: “Luật Báo chí quy định báo in muốn ra phụ trương phải xin giấy phép nhưng quy định trong mục 2, điều 22 về quảng cáo trên báo in của dự thảo Luật Quảng cáo  (cơ quan báo chí có nhu cầu quảng cáo được phép ra phụ trương và thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý Nhà nước ít nhất 30 ngày, không cần giấy phép - PV) lại đi ngược. Luật Quảng cáo không thể làm thay đổi Luật Báo chí hiện hành”.

Quy định về quảng cáo trên truyền hình cũng không ít rắc rối. Khoản 4 điều 24 quy định: “Mỗi chương trình phim truyện không được ngắt để quảng cáo quá 2 lần, mỗi lần không quá 5 phút. Mỗi chương trình vui chơi giải trí không được ngắt để quảng cáo 4 lần”. Nhưng thực tế có triển khai thực hiện đúng hay không lại là chuyện khác, chưa kể quy định còn chung chung, “thế nào thì mới được xem là chương trình vui chơi giải trí” - bà Nguyễn Thị Loan đặt vấn đề. Ông Nguyễn Quý Hòa, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM, băn khoăn: “Chưa kể, có sự không thống nhất về việc xét duyệt các mẩu quảng cáo. Hiện nay, nhiều mẩu quảng cáo có đài cho là vi phạm không phát sóng nhưng cũng có những đài địa phương cho phát”.

Với quy định về quy hoạch quảng cáo ngoài trời - một lĩnh vực cũng được cho là “nóng” trên địa bàn TPHCM - nhiều đại biểu cho rằng còn chung chung, thiếu cụ thể, chưa quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và các bộ ngành liên quan.

Không chỉ “vướng mắc” ở trách nhiệm của các ban ngành liên quan, nhiều đại biểu còn cho rằng dự thảo Luật Quảng cáo chưa làm rõ được trách nhiệm của đối tượng tham gia hoạt động quảng cáo. Trước nhất là quy định chưa thật cụ thể để các chủ thể của sản phẩm quảng cáo nắm rõ. Đối với yêu cầu “cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo”, nhiều đại biểu cho rằng đây là điều không dễ thực hiện, khó có sự đồng nhất từ các bên.

Sẽ có hội đồng thẩm định quảng cáo

Dự thảo Luật Quảng cáo đã bổ sung quy định về thành lập hội đồng thẩm định quảng cáo.

Hội đồng thẩm định là tổ chức tư vấn trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, giúp bộ trưởng xem xét và đưa ra kết luận về sự phù hợp của sản phẩm quảng cáo với quy định của pháp luật - trong trường hợp tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định quảng cáo. Thành phần của hội đồng thẩm định gồm: đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đại diện của tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo và các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan.
Bộ sẽ có những quy định chi tiết các trường hợp được yêu cầu thẩm định sản phẩm quảng cáo, tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định quảng cáo. Ông Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đài Truyền hình TPHCM, đề xuất: “Hội đồng thẩm định quảng cáo nên là một cấp có thẩm quyền để có thể trực tiếp xử lý các vụ việc vi phạm”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo