icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xử lý nghệ sĩ, người mẫu mặc phản cảm: Cấm diễn, sao không ?

Hoàng Lan Anh

Nhiều ý kiến bức xúc đề nghị áp dụng những hình thức xử phạt nặng cho trường hợp sử dụng trang phục biểu diễn phản cảm, trong đó có hình thức phạt lao động công ích

 Hàng loạt giải pháp đã được các nghệ sĩ, nhà quản lý đưa ra tại hội nghị giao ban trực tuyến nhằm chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang, do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tổ chức ngày 18-5, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh.

Văn hóa thấp lại muốn nổi tiếng  nhanh

Lý giải về lý do tại sao ca sĩ, các người mẫu thích lộ hàng, NSND Lê Ngọc Cường cho rằng hiện nay Việt Nam chưa quan tâm đến việc đào tạo người mẫu. Theo ông, đặc trưng của người Việt là hình thể nhỏ bé, nên các công ty người mẫu chỉ cần tìm những người chân dài, trình độ lớp 4, lớp 5 cũng được, miễn sao đáp ứng về chiều cao.
img

Ca sĩ Thủy Tiên trong trang phục biểu diễn bị phê phán phản cảm. Ảnh: TƯ LIỆU

Ông Thanh Long, Giám đốc Công ty Người mẫu PL, tiết lộ một con số gây sốc, chỉ khoảng 20% - 30% người mẫu hiện nay đạt trình độ văn hóa trên lớp 12, còn lại học dưới lớp 12. Hầu hết người mẫu đều đi lên từ khó khăn, muốn kiếm tiền thật nhiều, thật nhanh. Chính vì vậy, càng “hở” càng nhanh nổi tiếng và càng nổi tiếng thì càng dễ kiếm tiền.
Ông Long cũng cho rằng mấu chốt cho mọi vấn đề là nhận thức của nghệ sĩ. Khi phúc khảo, hầu hết họ đều mặc rất kín đáo, nhưng khi diễn thì lại “hở”. Lúc tổng duyệt là quần soóc ngắn, nhưng khi diễn, người mẫu lại “vén” lên thành bikini. Chính vì được chú ý nhờ hở hang nên danh sách ca sĩ, người mẫu “lộ làng” ngày càng nhiều từ Thu Minh, Minh Hằng, Hà Anh, Ngọc Quyên cho đến BB Phạm...

Cấm biểu diễn sẽ sợ!

NSƯT Lê Chức khiến nhiều người tham gia hội nghị phải ngao ngán khi chua chát thốt lên rằng một đất nước tử tế, một nền văn hiến 4.000 năm, vậy mà cả ngành văn hóa phải ngồi đây để bàn về... nội y! Nhạc sĩ Thế Hiển đề xuất nên cho những người ăn mặc, biểu diễn phản cảm đi lao động công ích, giống như một số nước khác, những người nổi tiếng vi phạm cũng phải đi dọn vệ sinh công cộng, nhặt rác... Tuy nhiên, văn hóa đi “lao động công ích” xem ra khó áp dụng tại Việt Nam. Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho rằng việc xử phạt các nghệ sĩ vi phạm bằng lao động công ích phải tính toán, xem xét kỹ trước khi áp dụng.

img

Ca sĩ Thu Minh trong một tiết mục biểu diễn bị cho là sử dụng trang phục phản cảm. Ảnh: TƯ LIỆU

Khá gay gắt, ông Nguyễn Hữu Chiến, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Đà Nẵng, cho rằng cần áp dụng hình phạt mạnh, ví dụ lần đầu phạt 5 triệu đồng và cấm diễn một tháng, lần hai phạt 20 triệu đồng và cấm diễn 3 tháng và sau 2 “thẻ vàng” sẽ thành “thẻ đỏ” như trong bóng đá, có thể đề xuất cấm diễn lâu hơn.
Ông Chiến cũng cho rằng nếu xử lý nghiêm mọi việc sẽ đâu vào đó, chứ mức phạt quá thấp (3,5 triệu đồng đối với vụ lộ “hàng” của Thu Minh) như vừa qua, không khiến các nghệ sĩ lưu tâm. Cũng đồng quan điểm này, ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ VH-TT-DL, cho rằng cầu thủ Danh Ngọc chửi bậy trên sân thì bị phạt 20 triệu đồng và treo giò 40 ngày, vậy tại sao không thể áp dụng mức phạt này với các ca sĩ, người mẫu, diễn viên?

Lỗi ở cơ quan quản lý

Ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, thừa nhận vi phạm trong hoạt động văn hóa liên tiếp xảy ra có một phần nguyên nhân từ sự buông lỏng của cơ quan quản lý bên cạnh việc các nghệ sĩ cố tình mặc váy ngắn, để hở nội y nhằm tạo sự chú ý của công chúng và truyền thông.

Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TPHCM, cho rằng cơ chế xử phạt quá nhẹ, văn bản xử lý vi phạm chưa rõ ràng là nguyên nhân khiến những vi phạm ngày một tăng. Năm 2011, Sở VH-TT-DL xử lý 8 trường hợp người mẫu vi phạm trong các sô diễn thời trang hoặc ca sĩ ăn mặc phản cảm. Nhưng chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2012 con số này đã là 11 trường hợp.

Và để khắc phục điều này, giải pháp mà ông Vương Duy Biên đưa ra là bên cạnh tăng mức phạt tiền, sẽ cấm nghệ sĩ vi phạm xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, cấm biểu diễn từ 3 đến 6 tháng.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho hay muộn nhất là cuối tháng này, bộ sẽ hoàn thành soạn thảo nghị định mới để trình Chính phủ ban hành để chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Trong tương lai, những nghị định này sẽ được nâng lên thành luật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo