Câu hỏi cần được làm rõ thêm: Vì sao Anh Thư, Phan Điền, Hữu Nghĩa, Tấn Hoàng... lại tham gia vào một VCD tục tĩu như thế ?
4 sai phạm lớn
Trong văn bản gửi thanh tra văn hóa đề ngày 24-3, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã đưa ra 4 kết luận:
1. Những người làm chương trình đã cố tình “lách luật”, đưa người mẫu ra bãi biển để quay những cảnh vô văn hoá, dung tục, trắng trợn phô bày thân thể người phụ nữ. Hình ảnh một số gã đàn ông đểu cáng, dùng ống nhòm xoáy vào thân thể các người mẫu rồi đưa ra những lời bình phẩm vô văn hoá (đã quá mày ơi, nhìn sát vào đi. Tao “phê” quá mày ơi, tao đang nhìn 2 trái dừa -P.V) là không thể chấp nhận được.
2. Đối thoại của các cô người mẫu trong VCD này (Tối qua tao ngủ không được. Lại nhớ trai nữa rồi phải không? ...Con Lan đẹp dúng không? Thế mà nó đi mê cái thằng nhất lé nhì lùn...Mệt mấy bà quá, tôi thì không cần tiền, tôi chỉ cần anh chàng đẹp trai, sức khoẻ dồi dào..P.V”) đã bày tỏ khá rõ ràng quan điểm riêng của các cô về cuộc sống, tình yêu một cách rất nông cạn và dung tục.
3. Những người sản xuất đã ghép một số đoạn hài rất rẻ tiền giữa các bài hát trong VCD. Rất tiếc, một số nghệ sĩ hài của TP HCM cũng tham gia tấu hài nhảm nhí như Hữu Nghĩa, Anh Thư, Bảo Trung, Tấn Hoàng...
4. Về bài hát: có tới 3 bài chưa được phép sử dụng
Đạo đức, lối sống “có vấn đề”
Và, sau khi đã phân tích khá kỹ những sai phạm, Cục NTBD kết luận: đạo đức, lối sống , quan điểm, trình độ văn hoá của các người mẫu, diễn viên rất đáng báo động. Không chỉ dừng lại ở đó, phẩm chất chính trị của một số nghệ sĩ cũng...có vấn đề. Phan Điền là một nghệ sĩ nổi tiếng, nếu nhạy cảm, không bao giờ anh tham gia một chương trình tục tĩu như thế.
Cục đã đề nghị thanh tra văn hoá có văn bản gửi các sở VHTT yêu cầu thu hồi toàn bộ số đĩa lậu đang trôi nổi, lưu hành trên thị trường. Và ngay trong ngày hôm qua, 25.3, Thanh tra văn hoá đã chỉ đạo các sở thu hồi toàn bộ số đĩa trên.
Xử lý người có liên quan: Còn thiếu văn bản điều chỉnh
Trở lại vấn đề xử lý đối với những người liên quan đến việc sản xuất bộ VCD này, theo ông Lê Nam, Trưởng phòng Quản lý biểu diễn và băng đĩa nhạc sân khấu, cục Nghệ thuật Biểu diễn, là tương đối khó.
Hiện nay, quy chế hoạt động của người mẫu vẫn đang trong quá trình soạn thảo, chưa trình lãnh đạo bộ, vì vậy, để có được căn cứ xử lý các người mẫu không phải là điều dễ dàng. Ông Lê Nam cho biết, để đi đến một hình thức cụ thể đối với các người mẫu, chắc chắn bộ VHTT sẽ còn phải lấy ý kiến của nhiều cơ quan chức năng có liên quan.
Còn đối với các đạo diễn, quay phim, bộ VHTT sẽ nhanh chóng làm rõ các đạo diễn, quay phim này tham gia VCD này với tư cách cá nhân hay qua một cơ quan, tổ chức nào đó. Sau đó, sẽ có đề xuất cụ thể. Theo nguồn tin riêng của báo Người lao động, thanh tra văn hoá có thể sẽ áp dụng NĐ 31, NĐ48 và quy chế biểu diễn nghệ thuật để xử lý những người liên quan.
Bình luận (0)