icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

John Lennon vẫn sống!

Kim Nguyên

Tuần báo Mỹ Time từng tuyên cáo “âm nhạc đã chết” khi tường thuật về cái chết bất ngờ của ca sĩ huyền thoại John Lennon vào ngày 8-12-1980. 25 năm sau, John Lennon vẫn sống trong lòng người yêu nhạc

Lịch sử Beatles

Lịch sử John Lennon cũng là lịch sử của ban nhạc Beatles. Điều ghi nhận đầu tiên về Beatles là nhóm nhạc này không những tạo ảnh hưởng lan rộng về thể loại rock and roll mà còn tác động rất mạnh đến nếp sống giới trẻ phương Tây. Họ là một trong những nhóm nhạc đầu tiên trên thế giới tự sáng tác các ca khúc và mở đầu cho kỷ nguyên thương mại hóa âm nhạc bằng chính tài năng nghệ thuật của mình.

Trong thuở bình minh của rock and roll, Beatles là nhóm duy nhất tạo ra cơn sóng kinh khủng cuốn vào làng nhạc thế giới, nếu không kể đến “ông vua” Elvis Presley. Lịch sử Beatles được viết nên vào ngày 6-7-1957, khi Paul McCartney gặp John Lennon trong một buổi trình diễn văn nghệ ở một cuộc nghỉ mát do nhà thờ tổ chức tại ngoại ô Woolton thuộc Liverpool. Sau đó, McCartney được mời tham gia nhóm nghiệp dư của Lennon và 2 người bắt đầu tự viết các ca khúc. Cuối năm đó, McCartney thuyết phục Lennon cho George Harrison gia nhập. Năm 1959, nhóm chính thức được thành lập. Năm 1960, Stu Sutcliffe được mời vào nhóm với vị trí chơi bass và tên nhóm lúc này là Silver Beetles (Những con bọ cánh bạc). Vài tháng sau, Beetles đổi thành cái tên bất tử Beatles.

Ngày 21-2-1961, Beatles thực hiện đợt biểu diễn đầu tiên tại quê nhà Liverpool (ở câu lạc bộ Cavern, phố Mathew), bắt đầu cho chương trình biểu diễn gần 300 buổi trong suốt vài năm sau đó. Bước ngoặt lịch sử xảy đến cho Beatles khi được Brian Epstein phát hiện vào ngày 9-11-1961. Chỉ trong 2 tháng ở cương vị ông bầu, Epstein đã tạo ra một Beatles mới với phong cách đặc thù cả về thể loại nhạc lẫn ngoại hình. Cái áo khoác da và quần jeans bó sát được thay bằng bộ đồ vest Pierre Cardin và mái tóc dài.

Sau đó, Epstein thực hiện hàng loạt cuộc ra mắt nhưng chẳng hãng đĩa nào ký hợp đồng. Đến tháng 5-1962, nhà sản xuất George Martin chiếu cố và chấp nhận một hợp đồng với chi nhánh Parlophone của hãng EMI. Ngày 16-8-1962, Peter Best bị sa thải và tay trống Ringo Starr về thay. Tháng 9-1962, làng âm nhạc Anh bùng nổ với ca khúc ghi âm đầu tiên Love me do của Beatles. Đầu năm 1963, Beatles tung ra Please please me (leo lên hạng 2) và sau đó là đĩa single thứ ba From me to you (hạng 1). Tháng 10-1963, Beatles tổ chức cuộc viễn chinh sang châu Âu và tháng 11, họ quay về nước để trình diễn cho Hoàng gia Anh.

Vinh quang

Tên tuổi Beatles bắt đầu vang danh ở Mỹ sau khi hãng EMI tung ra đĩa single thứ tư I want to hold your hand. Ngày 7-2-1964, Beatles được đón chào nồng nhiệt tại phi trường Kennedy ở New York (hàng ngàn thanh niên đã ngủ đêm ở sân bay để chờ) và hơn 70 triệu người Mỹ đã xem chương trình The Ed Sullivan Show phát vào ngày 9 và 16-2-1964. Tháng 8-1964, bộ phim đầu tiên của nhóm – A hard day’s night – công chiếu rộng rãi ở Mỹ và thu vào 1,3 triệu USD ngay trong tuần đầu tiên.

Bắt đầu từ lúc này, hiện tượng Beatlesmania đã hình thành. Người ta đua nhau đội tóc giả theo kiểu Beatles, mặc quần áo như Beatles và các cô gái thi nhau ôm búp bê Beatles trong lòng. Beatles là một trong những tác nhân chính hình thành nên phong trào hippy vào cuối thập niên 60 và trong thập niên 70. Ngày 15-8-1965, Beatles lập ra một kỷ lục đầu tiên trong làng nhạc thế giới khi tổ chức buổi biễu diễn tại sân vận động Shea ở New York với 55.000 khán giả xem trực tiếp. Yesterday của McCartney ra đời trong thời gian này trở thành một trong những ca khúc hay nhất mọi thời đại.

Vinh quang chói lọi lại đến với Beatles khi họ được Nữ hoàng Elizabeth II quyết định trao tặng Huân chương Vương quốc Anh (Member of the Order of the British Empire). Cùng với Bob Dylan, Beatles đã thành công trong việc chiếm cảm tình khán thính giả đứng tuổi. Họ đã trở thành xướng ngôn viên cho thế hệ thanh niên cùng thời.

Năm 1967, Beatles tung ra Sgt. Pepper’s lonely hearts club band - album đã tạo ra một “khái niệm” mới về âm nhạc chứa đựng nhiều ngôn từ mới cho pop (đứng hạng 1 suốt 15 tuần liền). Năm 1970, giới trẻ phương Tây gần như phát điên khi nghe Hey Jude rồi sau đó là Let It Be. Đầu thập niên 70 là thời điểm mà mối rạn nứt giữa nội bộ Beatles đã không còn gì để cứu vãn.

Ngày 30-1-1969, nhóm thực hiện buổi công diễn chung lần cuối cùng trên mái nhà của trung tâm Apple Corps. Ngày 10-4-1970, McCartney tung ra album solo đầu tiên của mình và chính thức tuyên bố Beatles rã nhóm. Trong suốt thập niên 70, các đĩa tái bản của Beatles vẫn ăn khách và đôi lần họ muốn tái hợp để hâm nóng tinh thần “The fab four” (Tứ quái). Tuy nhiên, sự kiện John Lennon bị ám sát chết đã thiêu cháy ý tưởng tái hợp.

Tháng 10-2000, Viện Bảo tàng John Lennon được thành lập tại thị trấn quê nhà Ono (Saitama, Nhật). Tháng 3-2002, thành phố quê hương John Lennon – Liverpool – đã vinh danh ca sĩ quá cố khi đổi tên phi trường thành “Liverpool John Lennon Airport”. Trong cùng năm, John được chọn là người thứ 8 trong 100 nhân vật nước Anh vĩ đại nhất, từ cuộc thăm dò do BBC tổ chức. Năm 2005, vở nhạc kịch mang tên Lennon lần đầu tiên được trình diễn tại San Francisco và vở nhạc kịch tiểu sử John Lennon cũng được diễn tại Nhà hát Broadhurst (New York City) rồi tiếp đó được diễn tại Broadway vào hạ tuần tháng 8-2005. 25 năm trôi qua, cơn sốt rock and roll đã thay bằng cơn lốc rap quái dị. Tuy nhiên, John Lennon vẫn sống, với giá trị vĩnh hằng của một thứ âm nhạc bất tử.

Bất tử

Nhạc Beatles nói chung và John Lennon nói riêng vẫn được nghe đều đặn. Bởi tính bất tử của chúng. CD tập hợp những ca khúc từng đứng hạng nhất trong sự nghiệp Beatles – album “1” – đã bán được 10 triệu bản từ khi phát hành năm 2000 đến nay là một minh chứng. Năm 2003, Paul McCartney tung ra bản phối mới ca khúc Let It Be cũng bán được 1,1 triệu đĩa (Newsweek 28-11-2005).

Tính tổng cộng, những gì gắn liền tên tuổi John Lennon đã đem lại 22 triệu USD vào năm 2004 – theo chuyên san Forbes – đưa John trở thành người nổi tiếng quá cố thứ 3 kiếm được nhiều tiền nhất, sau Elvis Presley (45 triệu USD) và Charles M. Schulz (35 triệu USD). Trong thực tế, nhạc John Lennon chưa bao giờ chết. Thời nào người ta cũng nghe John. Năm 1998, CD Lennon legend bán được 1,3 triệu bản.

Trong sự nghiệp solo, John đã để lại 2 album kiệt tác The Plastic Ono Band và Imagine. Và đóng góp của người vợ Yoko Ono là không thể phủ nhận. Ở tuổi 72, bà từng có lúc nhiều lần thức đến 3 giờ sáng để hoàn thành Working class Hero. Vào nửa đêm 9-12-1980, vài giờ sau khi John Lennon bị ám sát (lúc 23 giờ 8-12), Ono đã sống qua những thời khắc kinh khủng nhất đời mình, khi hàng ngàn người hâm mộ tập trung trước cổng căn hộ nơi John bị giết và bật máy nhạc vang rền các ca khúc bất tử Imagine và Give Peace a chance... Hôm sau, Ono nhận vô số hoa, quà, thiệp chia buồn và cả những lời đe dọa giết hoặc điện thoại nặc danh hù dọa khử bà bằng bom. Một người dự đám tang John đã bán ảnh thi hài ca sĩ quá cố cho báo lá cải với giá 10.000 USD. Cùng lúc, người đầu tiên trong 3 người hâm mộ tuyệt vọng đã tự tử đi theo John Lennon...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo