Từ trước đến nay, chưa có học giả và chuyên gia âm nhạc nào nhìn thấy nhạc phẩm này. Nó được một thủ thư tìm thấy trong kho hồ sơ lưu trữ của Chủng viện Thần học Palmer, bang Pennsylvania, Mỹ và được giữ kín từ tháng 7 đến nay.
Bản thảo nhạc phẩm “Grosse Fuge” được ghi trong danh mục bán đấu giá tại Berlin năm 1890, khi đó không biết ai đã mua, mãi gần đây Chủng viện Palmer mới biết người mua là nhà soạn nhạc Mỹ William Howard Doane. Năm 1950, Marguerite Treat Doane, con gái nhạc sĩ đã tặng lại Chủng viện Palmer bản thảo nhạc phẩm của Beethoven cùng với nhiều bản thảo gốc các tác phẩm của Mozart, Haydn, Johann Strauss v.v… Từ đó bản nhạc “Grosse Fuge” đã bị lãng quên.
Lần bán đấu giá này, tác phẩm quý của Beethoven dự kiến bán được giá 2,6 triệu USD.
Bình luận (0)