xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói gì về khiếu nại liên quan "Hoa hậu cải lương" Như Huỳnh?

Yến Anh

(NLĐO) - Cục Nghệ thuật Biểu diễn vừa có văn bản trả lời khiếu nại công dân liên quan đến nghệ sĩ cải lương Như Huỳnh khi cô tham gia "Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2020"

Theo Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD), đơn vị này đã tiếp nhận đơn khiếu nại ghi ngày 31-3-2023 của bà Nguyễn Thị Nhơn Hậu, TPHCM, với nội dung: tại cuộc thi tài năng trẻ diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2020, bà Trần Thị Như Huỳnh, sinh năm 1986 (theo chứng minh thư nhân dân), đã quá tuổi theo quy chế, nhưng tại sao Ban Tổ chức vẫn cho tham gia? Nếu thí sinh tham gia vi phạm quy chế cuộc thi thì có bị xử lý không? Nếu đoạt giải thưởng có bị thu hồi theo quy định không?

Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói gì về khiếu nại liên quan Hoa hậu cải lương Như Huỳnh? - Ảnh 1.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn vừa có văn bản trả lời khiếu nại công dân liên quan đến nghệ sĩ cải lương Như Huỳnh

Trong văn bản trả lời do Phó Cục trưởng Cục NTBD Trần Hướng Dương ký ngày 19-4-2023, Cục NTBD cho hay ngày 27-7-2020, Cục đã nhận được bản đăng ký tham gia cuộc thi của Hội Sân khấu tỉnh Bạc Liêu số 04/ĐKDT-HSK ngày 27-7-2020 cho thí sinh Trần Thị Như Huỳnh, sinh năm 1987, là Hội viên Hội sân khấu tỉnh Bạc Liêu kèm CMTND số 0252230xx, năm sinh 1986, nơi thường trú TPHCM do Công an TP HCM cấp ngày 25-1-2010.

"Sau khi tiếp nhận đăng ký của Hội Sân khấu tỉnh Bạc Liêu, Cục NTBD trao đổi với Hội về trường hợp thí sinh Trần Thị Như Huỳnh đã quá tuổi theo quy định nên không được tham gia. Để báo cáo về việc năm sinh của thí sinh Trần Thị Như Huỳnh, Hội Sân khấu tỉnh Bạc Liêu đã gửi Công văn số 12/CV-HSK ngày 9-11-2020 đến Cục NTBD báo cáo tuổi chính thức của thí sinh Trần Thị Như Huỳnh là sinh năm 1987. Cá nhân bà Trần Thị Như Huỳnh đã gửi Đơn kiến nghị đến Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức trình bày ngày tháng năm sinh thật là ngày 3-10-1987 (kèm theo bản photocopy bản sao Giấy Khai sinh ngày tháng năm sinh: 3-10-1987)" - văn bản của Cục Nghệ thuật biểu diễn nêu rõ.

Công văn do Phó Cục trưởng Trần Hướng Dương ký cho biết thêm sau đó Ban Chỉ đạo đã có ý kiến đồng ý cho thí sinh tham gia khi có bản cam kết, xác thực ngày tháng năm sinh đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng như các cơ quan liên quan về việc cam kết của mình.

Ngày 18-11-2020, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận đơn cam đoan của thí sinh Trần Thị Như Huỳnh. Trong đơn có ghi "Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về ngày tháng năm sinh thật của mình là ngày 3-10-1987 trước các cơ quan chức năng và nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm". Vì vậy, Ban Tổ chức đồng ý cho thí sinh Trần Thị Như Huỳnh sinh ngày 3-10-1987, Hội viên Hội Sân khấu tỉnh Bạc Liêu tham gia và đạt Huy chương bạc.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói gì về khiếu nại liên quan Hoa hậu cải lương Như Huỳnh? - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Như Huỳnh được đánh giá cao trên sân khấu cải lương

Cục Nghệ thuật Biểu diễn khẳng định thực hiện đúng quy chế cuộc thi. Đối tượng tham dự là thí sinh có tuổi đời không quá 33 (sinh từ 1-1-1987 trở lại đây). Nếu có phát hiện thí sinh vi phạm quy chế tổ chức, Cục nghệ thuật Biểu diễn (BTC) sẽ báo cáo ban chỉ đạo cuộc thi để xem xét, xử lý theo đúng quy định.

Lý giải về việc có hai năm sinh, trong "Đơn cam đoan" gửi Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông và ông Trần Hướng Dương, Trưởng Ban Tổ chức "Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2020", nghệ sĩ Như Huỳnh cho hay mình sinh ngày 3-10-1987 nhưng do đi học sớm một năm nên bố mẹ cô đã khai tăng tuổi là 1986 để đủ điều kiện vào học lớp 1. Do gia đình chuyển về TPHCM và sai lệch về hồ sơ nên chứng minh thư của cô cấp tại công an TPHCM đề ngày 3-10-1986.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói gì về khiếu nại liên quan Hoa hậu cải lương Như Huỳnh? - Ảnh 3.

Bản photocopy bản sao Giấy Khai sinh được nghệ sĩ Như Huỳnh gửi đến Cục NTBD có ghi rõ cô tự đi khai sinh cho mình tại Cà Mau lúc 7 tuổi

Nghệ sĩ Như Huỳnh được đánh giá cao trên sân khấu cải lương. Trong thời gian gần đây cô đoạt nhiều giải thưởng như Giải Nữ diễn viên cải lương xuất sắc nhất 2020 do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng, Huy chương Bạc Tài năng trẻ diễn viên Cải lương toàn quốc 2020, Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu thủ đô 2020, Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu kịch toàn quốc 2021, Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu thủ đô 2022.

Nhờ những thành tích này, cô có tên trong danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10 do Hội đồng chuyên ngành trình Hội đồng cấp Nhà nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo