xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Diễn biến bất ngờ vụ tranh chấp tài sản cố danh ca Hallyday

M.Khuê (Theo Reuters)

(NLĐO)- Tòa án Paris ngày 28-5 (giờ địa phương) đã ra phán quyết chia tài sản của cố danh ca người Pháp Johnny Hallyday khác với bản di chúc

Theo di chúc của Johnny Hallyday được lập ở California - Mỹ, ông để lại toàn bộ tài sản cho người vợ trẻ là Laeticia Hallyday. Tuy nhiên, phán quyết của tòa hôm 28-5 khẳng định tài sản sẽ chia cho 5 người.

Johnny Hallyday qua đời tháng 12-2017 ở tuổi 74 sau thời gian chiến đấu chống bệnh ung thư phổi. Hàng trăm ngàn người hâm mộ đã đển tiễn biệt nam ca sĩ bán hơn 100 triệu đĩa trong sự nghiệp kéo dài gần 60 năm của mình.

Diễn biến bất ngờ vụ tranh chấp tài sản cố danh ca Hallyday - Ảnh 1.

Bé gái dâng hoa tưởng niệm cố danh ca Johnny Hallyday

Những năm tháng cuối đời, Johnny Hallyday sống ở Los Angeles cùng vợ Laeticia. Cả hai nhận 2 con gái nuôi người Việt Nam lần lượt vào năm 2004 và 2008.

Khối gia sản của ông Johnny Hallyday được ước tính ban đầu hơn 120 triệu USD. Tuy nhiên, phía truyền thông Pháp cho rằng tài sản có thể không nhiều như ước tính nếu trừ đi các khoản nợ nần. Trong di chúc lập ở California - Mỹ, Johnny Hallyday để lại toàn bộ cho vợ trẻ. Nữ diễn viên Laura Smet (34 tuổi) cùng nam ca sĩ David Hallyday (51 tuổi) là con trai và con gái của cố danh ca trong các cuộc hôn nhân trước đã nộp đơn kiện đòi quyền lợi.

Vì khối tài sản bị tranh chấp, năm 2018, tòa án Pháp ra lệnh đóng băng toàn bộ theo yêu cầu của Laura Smet và David Hallyday. Trong phán quyết ngày 28-5, tòa án nhận định Johnny Hallyday là công dân Pháp nên việc phân chia tài sản tuân theo pháp luật của Pháp chứ không phải của Mỹ.

Luật sư của Laura và David cho hay số người thừa kế sẽ là 5 người gồm góa phụ Laeticia, 2 con gái nuôi, con trai và con gái lớn. Luật sư phía Laeticia Hallyday tuyên bố sẽ kháng cáo.

Diễn biến bất ngờ vụ tranh chấp tài sản cố danh ca Hallyday - Ảnh 2.

Johnny Hallyday bán 100 triệu đĩa và đóng vai chính một số phim

Johnny Hallyday- tên thật là Jean-Philippe Smet, đã bán 100 triệu đĩa và đóng vai chính một số phim, được Tổng thống Jacques Chirac trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh cấp bậc Hiệp sĩ vào năm 1997. 

Chịu ảnh hưởng từ Elvis Presley, Johnny Hallyday đã phá vỡ phong cách nhạc Pháp theo kiểu truyền thống mà bắt đầu hát rock & roll bằng tiếng Pháp vào những năm 1950. Ông làm việc không ngừng nghỉ, chăm chỉ lưu diễn nhiều nơi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo