xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Diễn viên đón tết: Đi 10 cái chùa, ăn chè đậu xanh

Bài: Minh Khuê. Ảnh: NVCC

(NLĐO) - Với những diễn viên gạo cội như Kim Xuân, Công Ninh, Tuyết Thu hay diễn viên trẻ Dương Cẩm Lynh, Thanh Trúc,..., Tết là dịp người thân sum họp, quây quần bên nhau. Mỗi nhà có thể có phong tục, thói quen ăn Tết riêng nhưng vẫn dựa trên cái nền chung đậm chất truyền thống của dân tộc.

NSƯT Kim Xuân: Xếp hàng chúc Tết, chúc thọ

NSƯT Kim Xuân nhận định Tết Nguyên đán rất thiêng liêng với bà, nhất là khoảnh khắc cúng  giao thừa, chờ đợi tiếng pháo bông vang lên qua màn ảnh nhỏ rồi nghe Chủ tịch nước chúc Tết toàn dân. Sau thủ tục cúng rước giao thừa, con trai của bà sẽ là người đầu tiên xông đất nhà.

Diễn viên đón tết: Đi 10 cái chùa, ăn chè đậu xanh - Ảnh 1.

NSƯT Kim Xuân nhận định Tết Nguyên đán rất thiêng liêng với bà

"Con trai tôi xông đất nhà mấy chục năm nay rồi và đó như một thói quen" - NSƯT Kim Xuân cho biết. 

Mùng 1 Tết NS Kim Xuân thường đi diễn sân khấu kịch nhưng hầu hết đều tập trung lúc 15 giờ. Buổi sáng, bà dành thời gian sang hai bên nội, ngoại để chúc Tết; dự tiệc sum họp cả gia đình, chia sẻ vui buồn trong cả một năm.

Nữ NS gạo cội thường hạn chế dọn dẹp nhiều vào cuối năm bởi như vậy rất mệt mỏi, khiến mọi người mất vui. Mỗi tuần, bà đều tận dụng thời gian rỗi để dọn dẹp sạch sẽ, không dồn việc chờ đến cuối năm mới tất bật. Như bao gia đình sống ở TP HCM, Tết ở nhà NS Kim Xuân không thể thiếu lì xì. 

"Nhà tôi cả đàn cháu thường xếp hàng dài để chúc Tết ông bà ngoại, ông bà nội rồi ba má hai, ba má ba,... Người lớn thì chúc Tết người trẻ, trẻ em còn người nhỏ thì chúc thọ người lớn. Tất cả đều hân hoan trong trang phục rực rỡ chào Xuân" - NSƯT Kim Xuân kể.

Diễn viên đón tết: Đi 10 cái chùa, ăn chè đậu xanh - Ảnh 2.

NSƯT Kim Xuân thường dành buổi sáng đi chúc Tết để buổi chiều và tối còn ra sân khấu diễn

Diễn viên Dương Cẩm Lynh: Tết mặc áo dài

Nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh nói rằng Tết Kỷ Hợi sẽ khác biệt bởi đây là cái Tết của riêng hai mẹ con cô. Cô dành hết mọi thời gian cho con và muốn đưa bé đi du lịch trong hoặc ngoài nước. "Gia đình tôi đón Tết cũng không khác mọi người với mâm ngũ quả, cúng rước giao thừa... Tuy nhiên, gia đình tôi có quy định là Mùng 1 Tết buộc phải mặc áo dài, không được mặc trang phục khác" - diễn viên Dương Cẩm Lynh tiết lộ.

Diễn viên đón tết: Đi 10 cái chùa, ăn chè đậu xanh - Ảnh 3.

Dương Cẩm Lynh có một năm 2018 nhiều biến động

Diễn viên đón tết: Đi 10 cái chùa, ăn chè đậu xanh - Ảnh 4.

Cô nói mình thường mặc áo dài trong ngày Mùng 1

Cô cho biết gia đình cô tề tựu với nhau trong suốt 3 Mùng, chúc Tết hai bên nội ngoại cùng những họ hàng khác. Mọi người được đi du lịch hoặc làm việc riêng từ Mùng 3 trở đi.

Năm 2018 là một năm nhiều biến cố với Dương Cẩm Lynh khi cô ly dị chồng sau nhiều năm chung sống. Với cô, con trai là mối quan tâm lớn nhất. Cô và chồng cũ chia tay trong êm thấm nên vẫn giữ mối liên hệ, cha con được sắp xếp gặp nhau dịp cuối tuần. 

Diễn viên Thanh Trúc: Đi hết 10 ngôi chùa

Nữ diễn viên Thanh Trúc cho biết Tết Kỷ Hợi cô dành thời gian trọn vẹn cho gia đình mình sau một năm tất bật với nhiều hoạt động từ đóng phim cho đến ca hát. 

"Gia đình tôi thường tổ chức tiệc đầu năm họp mặt tất cả các thành viên để chuyện trò, chia sẻ hoạt động trong năm của mỗi người" - Thanh Trúc bộc bạch. 

Cô kể thêm thời gian cận Tết đã phải xa nhà gần 2 tháng để đóng phim, chẳng thể bên mẹ và bà ngoại. Vì thế, cô phải tranh thủ chăm sóc cho hai người phụ nữ quan trọng trong cuộc sống của mình vào dịp Tết.

Diễn viên đón tết: Đi 10 cái chùa, ăn chè đậu xanh - Ảnh 5.

Thanh Trúc chăm lo cho mẹ và bà ngoại dịp Tết này

"Gia đình tôi ăn Tết như mọi nhà khác nhưng thông thường, sáng Mùng 1 tôi hay chở mẹ và bà đi 10 ngôi chùa. Nó trở thành thông lệ của gia đình, phải đi đủ 10 chùa mới về. Khu vực nhà tôi rất may là có nhiều chùa lớn nhỏ đủ cả nên đây cũng không phải điều khó khăn" - Thanh Trúc chia sẻ. 

Nữ diễn viên mong muốn năm Kỷ Hợi sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa trong lĩnh vực phim lẫn ca nhạc. Cô luôn nỗ lực hết mình để phục vụ khán giả, những người yêu mến và ủng hộ cô bấy lâu nay.

NSƯT Tuyết Thu: Mùng 4 viếng mộ ba

NSƯT Tuyết Thu thông tin cô diễn suốt từ Mùng 1 cho đến Mùng 10 ở sân khấu kịch. Cô chỉ có thể tận dụng buổi sáng để thăm bạn bè, bà con hàng xóm sau khi đã dành thời gian cho con, cho người thân trong gia đình. 

"Con cái học hành cả năm chỉ mong có dịp Tết để ở bên mẹ nhiều hơn nên tôi cũng không muốn con thất vọng. Sau Mùng 1 tất bật cúng kiếng trong nhà, Mùng 2 tôi về thăm mẹ. Cha tôi đã mất nên theo thông lệ gia đình tôi Mùng 4 ra viếng mộ ba. Hẳn nhiên, ngày 24-25 âm lịch chúng tôi đã đi tảo mộ nhưng việc đi thăm mộ Mùng 4 cũng như là đến thăm nhà của ba, để ông biết con cháu luôn nhớ đến mình" - NSƯT Tuyết Thu chia sẻ.

Diễn viên đón tết: Đi 10 cái chùa, ăn chè đậu xanh - Ảnh 6.

NSƯT Tuyết Thu diễn suốt từ Mùng 1 cho đến Mùng 10 tại sân khấu kịch

Cô kể thêm thông thường mọi người tụ họp lại hay chọn hình thức chơi bài để giải trí. Việc chơi bài lấy niềm vui là chính nên chỉ có người trong gia đình tham gia. Cô tâm sự những ngày đầu Xuân lên sân khấu diễn rất vui, mọi người thường chúc tụng khi gặp nhau và lì xì lấy lộc đầu năm. Những khán giả ủng hộ nghệ sĩ trong những suất diễn đầu Xuân đều vô cùng yêu mến sân khấu mới dành thời gian quý giá tham dự nên cô rất trân trọng.

Liên Bỉnh Phát: Giao thừa ăn chè đậu xanh

Chàng "Dũng Thiên Lôi" của phim "Song Lang" kể gia đình anh đón Tết cũng không khác nhiều với những gia đình khác là tề tựu cùng nhau chia sẻ vui buồn trong năm. Đặc biệt, đêm giao thừa cả nhà thường nấu nồi chè đậu xanh lớn để tất cả cùng ăn như một sự cầu chúc may mắn, thuận lợi, làm mọi việc đều hanh thông. Năm nay, Liên Bỉnh Phát ở bên gia đình nhiều hơn sau thời gian bôn ba nhiều trường quay.

Diễn viên đón tết: Đi 10 cái chùa, ăn chè đậu xanh - Ảnh 7.

Liên Bỉnh Phát có một năm thành công

"Trước khi tham gia "Song Lang", tôi không nghĩ vai diễn của mình được đón nhận như thế và ban đầu cũng chỉ muốn được góp sức vào dự án tôn vinh giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống đang dần mai một. Sau vai diễn đầu tay này, tôi nhận được rất nhiều kịch bản, mở rộng đường tiếp bước giấc mơ điện ảnh. Một vai diễn như Dũng Thiên Lôi là cơ hội không dễ có trong đời, tôi trân trọng và mong muốn mình sẽ có thêm nhiều vai diễn ấn tượng cống hiến cho khán giả" - Liên Bỉnh Phát chia sẻ.

NSƯT Công Ninh: Đi cả chùa lẫn nhà thờ

"Những năm trước, tôi thường đi diễn ở sân khấu phục vụ khán giả suốt các ngày tết. Năm nay, tôi nhận đóng phim khá nhiều, không có thời gian tập các vở kịch mới. Vì thế, tôi dự định tận dụng thời gian đưa vợ con đi du lịch trong nước. Đây cũng là niềm vui muốn chia sẻ với người hâm mộ" – NSƯT Công Ninh tâm sự.


Diễn viên đón tết: Đi 10 cái chùa, ăn chè đậu xanh - Ảnh 8.

NSƯT Công Ninh kể lại tục lì xì, mời bánh mứt trên trường quay đầu năm

Những ngày Tết, ông thường đi chúc Tết người thân, hàng xóm. Do không theo đạo nào, ông thoải mái đi chùa hoặc đi nhà thờ cùng người thân vào ngày Mùng 1, Mùng 2. Một số năm ông vừa đi chùa vừa đi nhà thờ, tùy theo lịch trình.

Sau những ngày Tết, thông thường, các diễn viên lại lên trường quay để bắt đầu một năm làm việc hết mình. Theo NSƯT Công Ninh, thời khắc này trường quay thường nhộn nhịp, mỗi người đều mang theo bánh mứt để mời nhau và cũng lì xì tượng trưng đón lộc đầu năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo