xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dốc lòng kể chuyện giấc mơ

VIỆT QUÊ

Cuốn sách viết ra để được dốc lòng và chia sẻ những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm học tập, làm ăn trên nước Mỹ, đem lại sự thú vị cho độc giả

Có một cặp vợ chồng người Việt đến nước Mỹ làm ăn rất thành đạt nhưng rồi ông chồng vì mê nhan sắc một phụ nữ trẻ mà bỏ vợ mình. Sau ly dị, người vợ cũ bỏ ra một số tiền khá lớn để đi thẩm mỹ viện sửa sắc đẹp với mục đích "trả thù chồng". Cuộc "đại tu" nhan sắc giúp người vợ cũ trở nên đẹp lộng lẫy, nhưng ai nhìn vào cũng thấy sao… giống y chang cô vợ mới. Hóa ra cô này vào đúng cái thẩm mỹ viện đã từng sửa nhan sắc cho cô kia. Hóa ra cả hai người đàn bà đều đi sửa sắc đẹp. Và, ở thẩm mỹ viện người ta cũng chỉ có một cái "khuôn" đó là đẹp nhất.

Dốc lòng kể chuyện giấc mơ - Ảnh 1.

Đó là một trong muôn vàn câu chuyện bi hài có thật ở xứ Mỹ được kể lại trong cuốn "Giấc mơ xứ Mỹ" của Lý Thành Phương, vừa được Saigon Books và NXB Hội Nhà văn ấn hành.

Lý Thành Phương không phải là một nhà văn, cũng không phải là người sống bằng nghề viết. Ông vốn là một giáo viên dạy toán, rồi qua Mỹ định cư, vừa bươn chải mưu sinh vừa tiếp tục học hành. Ban đầu, ông học ngành kỹ sư điện tử hệ 2 năm với mục đích mau ra trường, nhanh có việc làm. Thế nhưng, ra trường rồi thì lại thất nghiệp. Vậy là ông lại vừa đi làm vừa đi học tiếp các ngành kế toán, thuế vụ, bảo hiểm, chứng khoán… Trong cái rủi lại có cái may, do không có được việc làm ổn định, Lý Thành Phương lại có cơ hội "rong ruổi hết hang cùng ngõ hẻm của toán học", như tâm nguyện của một thầy dạy toán mà ngày xưa ông vô cùng kính trọng.

Tấm bằng thạc sĩ ngành kế toán và quản trị xí nghiệp ở University of Phoenix được xem là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực học tập của Lý Thành Phương. Cuối cùng thì nhờ vào bằng cấp cộng với kinh nghiệm nghề nghiệp, Lý Thành Phương cũng hoàn thành "giấc mơ xứ Mỹ" của mình. Tuy nhiên, trải qua mấy chục năm vất vả tạo dựng cơ nghiệp, dù thành đạt nơi xứ người, Lý Thành Phương khôn nguôi nhớ về quê hương. Đó là vùng núi Sập (Thoại Sơn - An Giang) nơi ông trải qua một tuổi thơ nghèo khó nhưng hồn nhiên, đầy ắp những kỷ niệm với gia đình, bạn bè, thầy cô. Chính vùng đất với thiên nhiên hoang sơ ngày ấy dệt nên trong ký ức của ông một miền xanh thẳm và càng thẳm xanh theo dòng chảy của thời gian.

Vốn không phải là người cầm bút, lại từ lâu không viết bằng tiếng Việt nhưng nỗi nhớ quê Việt chất chứa nồng nàn trong tim khiến cho những năm gần đây Lý Thành Phương liên tục trở về quê nhà. Trở về, sống lại hồi ức ấu thơ, đã giúp cho Lý Thành Phương viết nên tập hồi ký đầu tiên: "Từ dòng Thoại Giang" (Saigon Books và NXB Hội Nhà văn 2017). Tiếp đó là tập hồi ký "Giấc mơ xứ Mỹ" vừa mới ra mắt. Nếu như "Từ dòng Thoại Giang" là những hồi ức vừa ngọt ngào vừa buồn bã của một tuổi thơ trong trẻo nhưng cơ cực thì "Giấc mơ xứ Mỹ" là những ghi chép chân thật của một người đàn ông trong hành trình hiện thực hóa giấc mơ xứ Mỹ. Để có thể sống được trên đất Mỹ, để có thể xây dựng một tổ ấm nhỏ bé cho riêng mình, Lý Thành Phương đã trải qua nhiều đắng cay, bầm dập. Ban đầu là làm nghề "bảo mẫu" trong các trường học, rồi kèm toán cho học sinh trong Math Lab, ngoài giờ dạy thì chạy xe tải nhỏ chở hàng kiếm thêm… Nói chung là ông làm đủ thứ nghề "lao động phổ thông" để tồn tại và tiếp tục học lên. Lý Thành Phương cũng là người "khởi nghiệp" bằng những tiệm nails trên nước Mỹ. Ông cùng với vợ mình xây dựng "đế chế nails" (Nails Dynasty) tại các tiểu bang California, Arizona, Alabama… khá thành công. Nhưng cuối cùng, ông bỏ nghề nails một cách nhẹ nhõm như là "giải nghiệp" để hóa thân. Bây giờ, qua những trang hồi ức, thế giới "đế chế nails" của Lý Thành Phương hiện ra một cách thật sống động. Qua nghề nails, thế giới người Việt ở Mỹ cũng hiện lên một cách chân thật, với nhiều khía cạnh cuộc sống, với đầy đủ các cung bậc cảm xúc.

"Giấc mơ xứ Mỹ" là hồi ức của một trí thức nhưng sống một cuộc đời "phó thường dân" trên nước Mỹ. Đây không phải là cuốn sách "kể đẹp" về mình. Đây là cuốn sách viết ra để được dốc lòng và chia sẻ những kinh nghiệm sống; kinh nghiệm học tập, làm ăn trên nước Mỹ. Do đó, cuốn sách thật sự thú vị cho độc giả mọi lứa tuổi, cho những ai muốn tìm hiểu và muốn thành công trên nước Mỹ. 

Tác giả Lý Thành Phương sinh năm 1956 tại Núi Sập - Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Năm 1979, tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP HCM, chuyên khoa toán. Từ năm 1980-1981: Dạy học tại Trường THPT An Biên, tỉnh Kiên Giang.

Từ năm 1982: Định cư tại Mỹ.

Năm 1988: Tốt nghiệp ngành kỹ sư điện toán ở University of California, San Diego (UC San Diego). Ra trường và đi làm được 2 năm, tác giả trở lại UC San Diego lấy thêm bằng chuyên nghiệp về kế toán. Sau đó vài năm, tiếp tục lấy bằng thạc sĩ về kế toán và quản trị xí nghiệp ở University of Phoenix.

Ngoài ra, thời gian làm việc trong ngành tài chính, tác giả đã tốt nghiệp và hành nghề trong 4 lĩnh vực: bảo hiểm, kế toán - thuế vụ, chứng khoán và địa ốc. Hiện nay, tác giả sống và làm việc tại TP San Diego, tiểu bang California với vai trò cố vấn tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động tại San Diego.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo