xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dòng phim siêu anh hùng thoái trào

Minh Khuê

Vài phim thuộc dòng siêu anh hùng ra rạp từ đầu năm 2023 đến nay nhưng doanh thu không như kỳ vọng, sức hấp dẫn sụt giảm, độ thu hút công chúng cũng không còn duy trì được như trước.

Phim "Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần" (tựa gốc: "Shazam! Fury of the Gods") là tác phẩm thuộc dòng phim siêu anh hùng kể về nhân vật Shazam của DC Comics. Phim là câu chuyện tiếp nối tác phẩm siêu anh hùng "Shazam!" ra mắt năm 2019. Phim được đầu tư lớn về quay phim, kỹ xảo, âm thanh… Tác phẩm có kinh phí lên đến 125 triệu USD, được đạo diễn David F Sandberg thực hiện trong hơn 4 năm và được khởi chiếu từ ngày 17-3.

Tính đến nay, phim chỉ gặt hái được 122 triệu USD tính trên toàn cầu, con số quá thấp so với một tác phẩm siêu anh hùng đã có được thương hiệu tốt từ truyện tranh cho đến thành công ban đầu. Nhiều ý kiến trái chiều quanh phim nhưng đa phần các nhà phê bình cho rằng "Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần" không hay bằng phần đầu tiên.

Dòng phim siêu anh hùng thoái trào - Ảnh 1.

Phim “Shazam! Cơn thịnh nộ của các vị thần” doanh thu thấp hơn kỳ vọng. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

"Một số diễn viên nhỏ tuổi không còn nét dễ thương sau khi lớn hơn một chút. Phần thứ hai này thiếu sự hấp dẫn so với phần phim trước. Bộ phim có các tình tiết hành động đầu tư công phu, những nhân vật phản diện đầy màu sắc nhưng vẫn còn thiếu một số yếu tố kỳ ảo tạo sức hấp dẫn" - Frand Schek, cây bút phê bình của The Hollywood Reporter, nhận định.

Phim siêu anh hùng khác là "Người Kiến và chiến binh Ong: Thế giới Lượng tử" (tựa gốc: "Ant-Man and the Wasp: Quantumania") cũng gặt hái doanh thu không như kỳ vọng. Phim có vốn đầu tư lên đến 200 triệu USD và đến nay thu được 473,5 triệu USD. Tác phẩm chật vật hòa vốn là một thất bại cho "Vũ trụ Điện ảnh Marvel" vốn là thương hiệu lớn với hàng loạt bom tấn gặt hái doanh thu cao ngất của làng phim thế giới.

Một số phim siêu anh hùng khác ra rạp vào cuối năm 2022 như "Black Adam" quy tụ dàn diễn viên tên tuổi, đầu tư lớn về kỹ xảo, hình ảnh vẫn bị chê bởi cốt truyện thiếu mạch lạc. Phim chỉ gặt hái được tổng doanh thu toàn cầu là 393 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất là 260 triệu USD. Nhiều người trong giới nhận định với sự sụt giảm như đã nêu trên là điều báo động cho dòng phim siêu anh hùng.

Rõ ràng, với những câu chuyện xoay quanh các nhân vật thần kỳ bước ra từ truyện tranh đang dần trở nên nhàm chán bởi thiếu sự đột phá từ kịch bản cho đến chất lượng hình ảnh, kỹ xảo để khán giả phải thích thú, ấn tượng. Không thể phủ nhận dòng phim này từng một thời "oanh tạc" phòng vé nhưng giờ đang có dấu hiệu của sự thoái trào, do vậy cần phải có những tác phẩm đột phá nhằm mang lại sức hấp dẫn cho khán giả.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo