xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khi nhà khoa học viết truyện tình báo

Đức Huy

(NLĐO) - Xuất thân là một nhà khoa học song ông Nguyễn Quang Chánh lại có cơ duyên với nghiệp viết văn, đặc biệt hơn là viết về lĩnh vực tình báo. Ông vừa hoàn thành tập sách “Kể chuyện cụm tình báo H63 anh hùng” - viết về một tập thể anh hùng “Cụm tình báo H.63” huyền thoại.

Ông Nguyễn Quang Chánh tốt nghiệp đại học chuyên ngành ấn loát tại Moscow năm 1984, sau đó ở lại học tiếp lấy bằng luật về sở hữu trí tuệ. Năm 1985 về nước, ông công tác tại Ủy Ban Khoa học và Kỹ thuật TP HCM (Sở KH-CN TP HCM hiện nay). Trong khoảng thời gian này, ông Chánh có cộng tác viết bài về lĩnh vực khoa học - kỹ thuật với một số báo - đây cũng là những nền tảng "viết lách" đầu tiên của nhà văn Nguyễn Quang Chánh sau này.

Khi nhà khoa học viết truyện tình báo - Ảnh 1.

Tập sách "Kể chuyện cụm tình báo H.63 anh hùng" của tác giả Nguyễn Quang Chánh

Ông Nguyễn Quang Chánh bộc bạch: "Từ lâu tôi đã yêu thích mảng tình báo và đặc công biệt động. Như một cơ duyên tình cờ, tôi được gặp gỡ các vị anh hùng tình báo, đặc công, được nghe họ kể chuyện nên rất say mê và muốn ghi lại những câu chuyện của họ".

Đó cũng là lý do ra đời của tập sách "Kể chuyện cụm tình báo H.63 anh hùng" của tác giả Nguyễn Quang Chánh. Hơn 200 trang sách là những câu chuyện rất thật, rất đời của các cựu tình báo trong cuộc chiến chống Mỹ trước đây và cuộc sống vui buồn, thăng trầm sau chiến tranh được chính những người hùng trong cuộc kể lại với tác giả.

Những câu chuyện giản dị, chân thật và sống động khiến người đọc phải rưng rưng vì tình đồng đội, tình mẹ, tình yêu Tổ quốc, tình yêu đôi lứa, sự hy sinh của những người anh hùng trong "Cụm tình báo H.63".

Khi nhà khoa học viết truyện tình báo - Ảnh 3.

Nguyễn Quang Chánh - tác giả tập sách "Kể chuyện cụm tình báo H.63 anh hùng"

"Thật ra tập sách "Kể chuyện cụm tình báo H.63 anh hùng" chỉ là 1 phần trong mảng đề tài viết về những người anh hùng của tôi. Tôi muốn viết riêng 1 cuốn để vinh danh các thành viên của "Cụm tình báo H.63". Sau tập này, tôi sẽ viết tiếp 3, 4 tập sách nữa về các anh hùng, không chỉ riêng tình báo. Cuối năm nay sẽ in cuốn thứ hai" - Nguyễn Quang Chánh thông tin.

Nhiều ý kiến cho rằng "Kể chuyện cụm tình báo H.63 anh hùng" là một tài liệu quý vì nó giúp thế hệ trẻ hiểu hơn sự hy sinh thầm lặng của các anh hùng xưa, để thêm hiểu và trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay.

Vào lúc 9 giờ ngày 10-6 tới đây, tại Nhà Văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP HCM), Nhà xuất bản Tổng hợp, Ban liên lạc Cựu chiến binh "Cụm tình báo H.63" anh hùng sẽ tổ chức buổi ra mắt tập sách này. Buổi ra mắt có sự tham gia của tác giả Nguyễn Quang Chánh; các nhân chứng lịch sử, các cựu chiến binh, những người trong cuộc của mặt trận tình báo huyền thoại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo