xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ca sĩ nhạc âm hưởng dân ca tranh giải Mai Vàng 2017: Không ít kịch tính

Thùy Trang

Gương mặt quen thuộc Phi Nhung hay 2 gương mặt mới của Mai Vàng: Dương Hồng Loan, Hà Vân sẽ chiến thắng? Theo các nhà chuyên môn, điều đó vẫn còn là ẩn số

Dù chỉ có 3 ứng viên tranh giải (Phi Nhung với ca khúc "Bỏ quê", Dương Hồng Loan với "Duyên phận" và Hà Vân với "Phiên chợ sông") nhưng điều đó không có nghĩa cuộc đua ở hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng tại Giải Mai Vàng 2017 bớt kịch tính.

Phi Nhung vượt trội?

So với 2 ứng viên còn lại trong cùng hạng mục đề cử, Phi Nhung hơn hẳn về thâm niên làm nghề cũng như vượt trội về sự nổi tiếng. Với lượng người hâm mộ (fan) sẵn có, dễ hiểu vì sao hầu hết các dự đoán của giới chuyên môn khi được hỏi đều nghiêng nhiều về Phi Nhung.

Ca sĩ nhạc âm hưởng dân ca tranh giải Mai Vàng 2017: Không ít kịch tính - Ảnh 1.

Từ trái qua, trên xuống: Phi Nhung, Hà Vân, Dương Hồng Loan, Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường, Dương Nghi Đình, Hà Quỳnh Như, Võ Khánh Ngọc. (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

Ca sĩ Quang Lê nhận định: "Phi Nhung thu hút khán giả bởi sự giản đơn, thậm chí ngây ngô, trong giọng hát của chị. Điều đó tạo nên sự chân thật và đáng yêu đầy khác biệt ở Phi Nhung trên thị trường âm nhạc. Phi Nhung có lượng fan khổng lồ, đủ giúp chị dễ dàng giành chiến thắng trong bất cứ cuộc đua nào do công chúng quyết định. Giải thưởng Mai Vàng cũng không ngoại lệ". Nghệ sĩ Chí Tài cũng thừa nhận: "Phi Nhung chinh phục khán giả bởi sự chân tình trong cách hát. Những ca khúc Phi Nhung chọn cũng dễ dàng chiếm trọn cảm tình người nghe. Sự cộng hưởng của tất cả yếu tố đó làm nên ưu thế cho Phi Nhung ở nhiều cuộc đua mà khó đối thủ nào có được".

Tuy nhiên, xét ở khía cạnh chuyên môn, mỗi ứng viên dù sở hữu ưu thế nổi bật nhưng cũng có những cái chưa thật hoàn chỉnh. Nhạc sĩ Tiến Luân cho rằng xuất phát điểm của Phi Nhung là những bản trữ tình boléro, nhạc quê hương chỉ là ngã rẽ. Vậy nên, không thể nói nhạc âm hưởng dân ca là phong cách định hình ở Phi Nhung. Thế nhưng, với ưu thế một giọng ca rất thị trường, dễ nghe, dễ thấu cảm, Phi Nhung được khán giả yêu mến. Đó là ưu thế nổi bật của chị.

Dù vậy, Phi Nhung từng nhiều lần có mặt trong tốp 5 tranh giải của hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, truyền thống cách mạng nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với chị.

Cuộc đua của người mới

Theo nhạc sĩ Tiến Luân, giống như Phi Nhung, Hà Vân bắt đầu được công chúng biết từ những ca khúc trữ tình boléro trước khi đến với nhạc âm hưởng dân ca, trữ tình quê hương. Giọng hát của Hà Vân còn đằm thắm, chững chạc hơn cả Phi Nhung. Đây chính là lý do dù chỉ là người mới nhưng Hà Vân đã được nhiều khán giả biết đến và yêu mến. "Hà Vân có giọng hát ngọt ngào không cưỡng lại được" - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhận xét.

Để có được thành tựu như hôm nay, Hà Vân cho biết cô là người chỉn chu đến mức khó chịu. Khi thực hiện các sản phẩm âm nhạc, Hà Vân luôn tìm nghe những bản phối đầu tiên của các ca sĩ mà cô chọn, rồi học cách hát làm sao cho mộc mạc nhất. Điều này lý giải vì sao Hà Vân luôn có màu sắc xưa cũ trong từng bản thu nhưng cũng có những nét riêng đầy khác biệt. Vậy nên, cảm giác của khán giả khi nghe những sản phẩm âm nhạc của Hà Vân luôn là sự thích thú bởi cảm xúc hoài niệm.

Dương Hồng Loan cũng là cái tên không lạ với người trong giới. "Dương Hồng Loan thực sự được khán giả đặc biệt quan tâm sau khi những MV (video ca nhạc) của cô đăng tải trên YouTube và được mệnh danh là "ngôi sao boléro của YouTube" - ca sĩ Quang Lê cho hay. Theo nhạc sĩ Tiến Luân, Dương Hồng Loan vốn đã định hình phong cách nhạc trữ tình quê hương, âm hưởng dân ca ngay từ ngày đầu tiên đi hát. "Nếu Phi Nhung, Hà Vân ghé ngang nhạc quê hương như cuộc dạo chơi thì Dương Hồng Loan ngược lại. Thỉnh thoảng, người làm nghề thấy cô "đá sân" nhạc trữ tình boléro bởi theo xu hướng của thị trường, chiều lòng khán giả. Cô có giọng ca ngọt ngào như sinh ra là để hát nhạc trữ tình quê hương vậy" - nhạc sĩ Tiến Luân đánh giá.

Với những ưu thế vượt trội nêu trên, cả 3 ứng viên đều xứng đáng với sự tôn vinh của khán giả tại lễ trao Giải Mai Vàng 2017 (diễn ra vào đêm 18-1-2018 tại Nhà hát Thành Phố, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam). 

Gay cấn cuộc đua giọng ca nhí

Theo giới chuyên môn, Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường vẫn là 2 đối thủ "khó đấu" nhất tại hạng mục Ca sĩ nhí được yêu thích nhất Giải Mai Vàng năm nay.

"Thật khó để phân định hơn thua về chất lượng chuyên môn khi các giọng ca nhí vẫn đang trong hành trình hoàn thiện giọng hát của mình. Thế nên, lượng fan chính là cơ sở để dự đoán đường đua dài của các ứng viên nhí này" - ca sĩ Bảo Lan, thành viên nhóm Năm Dòng Kẻ, nhận định.

Cả Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường đều theo đuổi dòng nhạc âm hưởng dân ca đặc trưng Nam Bộ với chất giọng nhiều cảm xúc, dễ chạm vào trái tim người nghe. "Cô bé miền Tây Dương Nghi Đình được đánh giá cao nhờ chất giọng luyến láy ngọt ngào, nhiều cảm xúc cùng gương mặt xinh xắn, biểu cảm đa dạng với những ca khúc âm hưởng dân ca đặc sệt miền Tây. Biệt danh "hiện tượng dân ca" đủ để chứng minh cho ưu thế nổi trội của Dương Nghi Đình. Cô bé được yêu thích bởi sự đáng yêu trong giọng hát cùng với những bản dân ca dễ đi vào lòng người" - ca sĩ Thiên Vương, thành viên nhóm MTV, bày tỏ.

Đối với Hà Quỳnh Như, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận xét: "Một giọng ca "chuyên trị" các ca khúc dân ca Bắc Bộ cực kỳ thú vị và hiếm gặp. Cô bé sở hữu giọng hát có âm sắc riêng cùng với con đường đầy khác biệt. Điều đó giúp cô bé tạo dấu ấn với công chúng yêu nhạc dù giọng hát vẫn cần thời gian để hoàn thiện" .

Trong khi đó, Võ Khánh Ngọc mang sắc màu âm nhạc hoàn toàn khác so với các ứng viên cùng hạng mục. Cũng từng thể hiện vài ca khúc mang âm hưởng dân ca nhưng Võ Khánh Ngọc lại có nhiều ưu thế hơn ở dòng nhạc trữ tình. "Giọng hát cảm xúc giúp Khánh Ngọc chinh phục khán giả người lớn" - nhạc sĩ Phương Uyên nói.

Đây là lần đầu tiên Giải Mai Vàng có thêm hạng mục giải thưởng Ca sĩ nhí được yêu thích nhất nhằm tôn vinh giọng ca nhỏ tuổi xuất hiện ngày càng nhiều (chủ yếu qua các chương trình truyền hình thực tế) được công chúng đón nhận. Sẽ không công bằng khi đặt các ứng viên nhí bên cạnh các giọng ca người lớn cùng tranh giải trong một hạng mục. Ca sĩ nhí chưa hoàn chỉnh về giọng hát trong khi ca sĩ người lớn đều đã có một hành trình dài làm nghề và cống hiến. Vậy nên, việc tách ca sĩ nhí thành một hạng mục riêng rất được công chúng và giới chuyên môn đồng tình ủng hộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo