xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những gương mặt triển vọng của năm 2019

Thùy Trang

Họ đều là những gương mặt nổi bật, để lại nhiều ấn tượng với khán giả sau những gì đạt được từ năm cũ, tạo đà để tiến bước trong năm mới.



Những gương mặt triển vọng của năm 2019 - Ảnh 1.

Hoàng Yến Chi Pi

 2018 là năm gặt hái nhiều thành công của cô gái mang tên Hoàng Yến Chi Pi ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn âm nhạc. Cô chia sẻ: "4 năm "Nam tiến" chưa bao giờ Yến cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy niềm tin vào con đường sự nghiệp mình lựa chọn như lúc này. Dự án điện ảnh "Tháng năm rực rỡ" đã mang về cho Yến quá nhiều thứ. Từ những chiếc cup cho cả diễn xuất và âm nhạc, cho đến tình cảm của khán giả dành cho mình. Quan trọng nhất đó là sự ghi nhận của giới chuyên môn cho con đường diễn xuất Yến đang đi. Mọi thứ đều là những món quà, những trải nghiệm mà không phải ai cũng dễ dàng có được".  


Những gương mặt triển vọng của năm 2019 - Ảnh 2.

Một năm mới đầy hứa hẹn cho Hoàng Yến Chi Pi

Lợi thế nhan sắc là điều không thể phủ nhận. Chính Yến Chi Pi cũng thừa nhận, các năm trước, nhiều người vẫn gọi Hoàng Yến Chibi là hot girl nhưng đó là danh xưng không phù hợp với mình. 

Những gương mặt triển vọng của năm 2019 - Ảnh 3.

Đen Vâu - Nguyễn Đức Cường

 Nhắc đến Đen Vâu là nghĩ ngay một trong những cái tên 'hot' nhất của giới underground hiện nay. Sở hữu những ca khúc 'triệu view' trên Youtube và nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín, thể hiện suy nghĩ tâm tư của những bạn trẻ hiện nay, sống với đam mê và hết mình với tuổi trẻ.  Mọi người biết đến với Đen Vâu qua các ca khúc như "Đưa nhau đi trốn", "Cô gái bàn bên", "Mơ", "Anh đếch cần gì ngoài em" … Anh đã từng tham gia chương trình Muôn màu showbiz và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Trước khi đến với con đường đến với âm nhạc, Đen Vâu từng là một công nhân vệ sinh bãi biển ở Hạ Long (Quảng Ninh) trong suốt 7 năm. Sau đó, anh mở quán. Quán lỗ, anh đi làm để trang trải.  Năm 2016, Đen Vâu  và 4 người bạn "làm chuyến xuyên Việt" bằng xe máy. Ở mỗi điểm dừng, anh hát miễn phí cho các bạn trẻ nghe. Đó chính là con đường anh đến với âm nhạc.  Nhưng chưa bao giờ, anh nghĩ, một ngày dưới sân khấu là vài ngàn khán giả xem anh trình diễn.  Năm 2014, anh viết ca khúc Đưa nhau đi trốn cho Linh Cáo, một người bạn ở Huế quen trên diễn đàn.  Và đó chính là con đường đưa anh đến sự nổi tiếng của hiện tại.

Với Đen Vâu, không còn gì quan trọng hơn với anh bằng âm nhạc. Nhưng, điều khiến Đen Vâu như thôi miên khán giả chính là sự giản dị, mộc mạc đến khó ngờ. Anh chân thành trong từng lời nói đến lời ca. Anh thiện tâm với mọi người bằng thứ âm nhạc chân thành và bình dị. Đen Vâu có thể chỉnh chu trên sân khấu nhận giải thưởng âm nhạc nhưng ngay hôm sau lại là một người đàn ông dọn dẹp bàn ăn, sắp xếp thức ăn cho bữa cơm của gia đình.

Những gương mặt triển vọng của năm 2019 - Ảnh 4.

Hình ảnh Đen Vâu dọn cơm cũng đủ khiến cho fan "gục ngã"

Tham gia phim "Gạo nếp gạo tẻ" là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Thúy Ngân. Ngoài việc được gặp gỡ và làm việc cùng nhiều diễn viên mà mình ngưỡng mộ đã lâu như cô Hồng Vân, chú Mai Quỳnh, cô Minh Đức, anh Trung Dũng, chị Lê Phương,...Thúy Ngân còn học được  nhiều kinh nghiệm quý báu và niềm đam mê với nghề.  Tính đến thời điểm hiện tại, Thúy Ngân đã có ngót 10 năm đóng phim nhưng phải đến "Gạo nếp gạo tẻ", cái tên Thúy Ngân mới ồn ào. Chị nói: "Cách đây 10 năm, tôi bắt đầu tham gia lĩnh vực người mẫu, tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc như: Hoa hậu Việt Nam, Nữ hoàng Du lịch quốc tế... Sau đó, tôi cảm thấy bản thân yêu thích lĩnh vực phim ảnh nên quyết tâm theo đuổi. Thời gian đầu, các vai diễn chưa tạo được dấu ấn với khan giả hay tôi bị chê khả năng diễn xuất.. Nhưng tôi không buồn, bởi con đường dẫn đến thành công luôn chông chênh. Tôi tự nhủ cứ cố gắng, nỗ lực. Tôi nghĩ bất cứ thành công nào cũng cần đến thời gian. Nhanh hay chậm không quan trọng, quan trọng là tôi đã nỗ lực bằng chính năng lực và tình yêu với nghề. May mắn là từ sau bộ phim "Gạo nếp gạo tẻ", cái tên Thúy Ngân đã được khán giả biết đến và yêu thương nhiều hơn".


Những gương mặt triển vọng của năm 2019 - Ảnh 5.

Khi có nền tảng vững, cô chỉ có thể tiến về phía trước để gặt hái thành công

"Trong năm 2019, tôi sẽ thử sức làm MC trong chương trình "Ô Hay gì thế này", hoàn thành sitcom "Em chưa muốn lấy chồng" và góp mặt trong một số bộ phim mới. Những ngày cận tết, người người sửa soạn đón năm mới thì tôi tất bật ở trường quay. Lịch quay của tôi đã kín mít, nhưng tôi sẽ tranh thủ hoàn thành công việc thật nhanh để kịp đón giao thừa bên gia đình và người thân. Khoảng 28 Tết, tôi sẽ về nhà. Ba tôi sức khỏe hiện không tốt nên tôi cũng muốn về sớm chăm sóc ông sau một năm bận rộn. Ngoài ra, tôi tự đi chợ mua đồ, sắm sửa nhà cửa vì bản thân rất yêu không khí đón chờ năm mới ở quê", chị chia sẻ.

  Trong năm 2019, Thúy Ngân vẫn sẽ tiếp tục tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Bên cạnh đó, hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy hình ảnh một Thúy Ngân mới mẻ trong nhiều vai trò khác nhau, ví dụ như MC hay người mẫu,...Sự đa dạng này sẽ giúp Thúy Ngân tiếp cận với khán giả nhanh hơn, nhiều hơn trước đây.

Những gương mặt triển vọng của năm 2019 - Ảnh 6.

Ca sĩ Hiền Hồ sở hữu hàng loạt bản hit

Giọng ca trẻ Hiền Hồ tạo dấu ấn đậm nét với khán giả yêu nhạc qua có sản phẩm đầu tay - MV Em ngày xưa khác rồi - đạt 39 triệu view trên Youtube. Ca khúc ballad sâu lắng nói về câu chuyện tình yêu tan vỡ nhanh chóng được khán giả yêu thích.  Ngay sau đó, cái tên Hiền Hồ thực sự đột phá với bản hit  "Rồi người thương cũng hoá người dung", với phong cách ballad quen thuộc.  

Bài hát cũng chính là tiếng lòng Hiền Hồ sau vài mối tình không thành. Từng câu hát được viết theo đúng câu chuyện thật, cảm xúc thật của người nên nhanh chóng tìm được sự đồng cảm của người nghe bởi cảm xúc dạt dào. "Chắc hẳn ngoài tôi ra, cũng có rất nhiều người trải qua nỗi đau khổ khi tình yêu tan vỡ vì những hiểu lầm. Khi còn trẻ người ta thường không biết cách yêu nhau để đến khi hiểu ra cần phải yêu thế nào thì đã thành người dưng mất rồi", Hiền Hồ lý giải về sự thành công ngoài mong đợi của ca khúc.  Với thành tích hơn 77 triệu view trên kênh Youtube và hàng triệu lượt nghe trên các trang âm nhạc trực tuyến, Hiền Hồ vượt qua cả những cái tên nổi tiếng khác như Tóc Tiên, Hương Tràm, Hoà Minzy...

Gần đây nhất,  cô tiếp tục ra mắt MV Đừng ai nói tôi điên với hình ảnh mới, mái tóc ngắn cá tính. Ca khúc ra mắt vào thời điểm nhạc Việt có nhiều sản phẩm hot như Hongkong1 (Nguyễn Trọng Tài), Như lời đồn (Bảo Anh), Thằng điên (JustaTee, Phương Ly)... nhưng vẫn có kết quả tích cực với 9 triệu view trên Youtube. Khi được hỏi về sự đột phá trong vòng một năm nay với 3 ca khúc tạo hit, Hiền Hồ khiêm tốn cho rằng cô thấy mình quá may mắn vì được khán giả yêu thương. Cô biết ơn bố mẹ đã cho mình một cơ thể lành lặn, ông trời ban cho giọng hát cảm xúc. Tuy vậy, đằng sau thành công ấy là cả quá trình Hiền Hồ chăm chỉ lao động. Cô quan niệm, tài năng chỉ đóng góp một phần nhỏ bởi nếu không có sự rèn luyện, học hỏi và thái độ làm việc nghiêm túc thì tài năng cũng sẽ bị mai một theo thời gian.

Những gương mặt triển vọng của năm 2019 - Ảnh 7.

Đó là cơ sở để khán giả tin rằng, cô gái trẻ này sẽ gặt hái nhiều thành công trong năm nay



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo