xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rộn ràng sân khấu Tết Trung thu

Bài và ảnh: THANH HIỆP

Nhiều chương trình nghệ thuật được dàn dựng hoành tráng, hấp dẫn tại TP HCM và các tỉnh, thành trong cả nước dành cho khán giả thiếu nhi dịp trung thu năm nay

Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam là đơn vị đầu tiên triển khai hoạt động biểu diễn phục vụ khán giả mùa trung thu với vở "Bí ẩn nơi đảo hoang" diễn tại rạp xiếc Công viên Gia Định (TP HCM).

Nhiều nội dung lựa chọn

Giới chuyên môn đã đánh giá cao chất lượng của vở "Bí ẩn nơi đảo hoang". Khán giả nhỏ tuổi tỏ ra phấn khích sau khi xem các nghệ sĩ trình diễn múa lửa, nhào lộn, đạp xe một bánh... trên sân khấu mặt nước. Vở diễn kể về giấc mơ của một cậu bé sau khi đọc truyện cổ tích. Thế giới trong mơ đã cho cậu thấy mình lạc vào đảo hoang, đối diện những bộ tộc nguy hiểm, hòa cùng vũ điệu của những loài thú biết lặn xuống đáy đại dương.

Chương trình "Ngày xửa ngày xưa" 33 của sân khấu IDECAF (quận 1, TP HCM) năm nay được đầu tư dàn dựng quy mô với câu chuyện "Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad - Đại chiến nàng tiên cá" (tác giả: Quang Thảo, đạo diễn: Đình Toàn) tại Nhà hát Bến Thành. Dựa trên câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm của bộ phim về thuyền trưởng Sinbad, ê-kíp làm chương trình "Ngày xửa ngày xưa" đã xây dựng hình tượng nhân vật Sinbad dũng mãnh với cá tính dễ thương qua một câu chuyện mang ý nghĩa giáo dục.

Rộn ràng sân khấu Tết Trung thu - Ảnh 1.

Chương trình “Ngày xửa ngày xưa” 33 của Sân khấu IDECAF

Vở kịch có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên tên tuổi như: NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Mỹ Duyên và các nghệ sĩ Bạch Long, Hoàng Trinh, Hương Giang, Đình Toàn, Lê Khánh, Tuấn Khải, Tuấn Khôi...

Cung Văn hóa Lao động TP HCM tối 10-9 sẽ công diễn phục vụ miễn phí khán giả chương trình "Sắc màu thời gian - Vui Tết Trung thu". Chương trình sẽ giới thiệu những trích đoạn kịch sử Việt Nam như: "Thái hậu Dương Vân Nga", "Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng Giang", "Mẹ mãi trong đời con"... với sự tham gia của NSƯT Lê Thiện, Cao Mỹ Châu, Nhật Khánh, Huỳnh Quý và CLB Sân khấu Lạc Long Quân.

Trung thu năm nay, Nhà hát Múa rối Thăng Long sẽ ra mắt chương trình nghệ thuật đặc biệt với tên gọi "Cuộc chu du của chú Cuội và chị Hằng". Bước ra từ cung trăng, chú Cuội và chị Hằng sẽ đưa khán giả đến với các trò chơi truyền thống của Việt Nam như: rước đèn, múa sư tử, múa lân, múa rồng, múa trống cơm, múa rối tay...

"Trái tim yêu thương"

Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam còn phối hợp với chương trình "Trái tim yêu thương" của NSND Kim Cương miễn phí vé xem biểu diễn cho 150 cháu thiếu nhi là con em của nạn nhân mất vì Covid-19 mà Quỹ "Trái tim yêu thương" đang chăm sóc.

Đoàn "Tình ca Bắc Sơn" (của gia đình cố nghệ sĩ Bắc Sơn) sẽ trao 5.000 phần quà trung thu cho trẻ em nghèo (tại các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi), người già neo đơn tại TP HCM. Ngoài quà, còn có chương trình biểu diễn văn nghệ đặc sắc (ca múa nhạc, ảo thuật, ca cảnh cải lương và kịch cổ tích dân gian) do nghệ sĩ Bích Thủy và đoàn "Tình ca Bắc Sơn" thực hiện.

"Vì đại dịch nên nhiều chương trình năm ngoái chỉ diễn qua sân khấu online, năm nay hầu hết các sân khấu đều đã sáng đèn. Các chương trình đã lồng ghép khéo léo những bài học giáo dục nhẹ nhàng, tự nhiên, thiết thực giúp các bậc phụ huynh cùng con em tìm về không gian tuổi thơ, qua đó tiếp thu những giá trị sống đẹp" - PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái nhận xét.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo