xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tang lễ NSND Hoàng Dũng giản dị, kín đáo, không bi lụy

Yến Anh

(NLĐO)- Đại diện ban lễ tang NSND Hoàng Dũng cho biết di nguyện của NSND Hoàng Dũng những ngày cuối đời là tang lễ giản dị, kín đáo, không bi lụy. Ban Tổ chức tang lễ quyết định đám tang sẽ không có quay phim chụp hình, báo chí và truyền thông.

Anh Đạt Mata, quản lý của NSND Hoàng Dũng, đại diện ban lễ tang ông, tối 17-2 cho biết Ban Tổ chức tang lễ NSND Hoàng Dũng quyết định tang lễ của ông sẽ không có quay phim, chụp hình và báo chí, truyền thông.

"Với sự yêu mến của đông đảo khán giả cũng như đồng nghiệp và đặc biệt là các cơ quan truyền thông báo chí, đám tang của NSND Hoàng Dũng vào ngày 20-2 dự kiến sẽ rất đông người đến viếng ...

Tang lễ NSND Hoàng Dũng giản dị, kín đáo, không bi lụy - Ảnh 1.

Tang lễ NSND Hoàng Dũng được tổ chức vào ngày 20-2 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội

TP Hà Nội đã bắt đầu siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 để hạn chế tập trung đông người. Cùng với di nguyện của NSND Hoàng Dũng những ngày cuối đời là đám tang giản dị, kín đáo, không bi lụy. Chính vì vậy, Ban Tổ chức tang lễ quyết định đám tang sẽ không có quay phim chụp hình và báo chí, truyền thông.

Mọi hình ảnh lễ tang, Ban Tổ chức tang lễ sẽ chủ động cung cấp đến tất cả các cơ quan báo chí, truyền thông quan tâm ngay sau khi tang lễ kết thúc" - thông báo cho hay.

Thay mặt gia đình, Ban lễ tang gửi lời xin lỗi tới mọi người để hoàn thành di nguyện cuối cùng của NSND Hoàng Dũng.

Những ngày này. sự ra đi của NSND Hoàng Dũng để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người thân, bạn bè đồng nghiệp, khán giả yêu mến ông.

Theo NSND Công Lý, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, di nguyện cuối cùng của NSND Hoàng Dũng chính là lễ tang của ông được tổ chức một cách giản dị, không ồn ào và cũng không bi lụy.

Tang lễ NSND Hoàng Dũng giản dị, kín đáo, không bi lụy - Ảnh 2.

Tang lễ NSND Hoàng Dũng sẽ được tổ chức giản dị, kín đáo như di nguyện của ông

NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, Trưởng ban tổ chức tang lễ, và NSND Công Lý đã bàn với nhau về ý tưởng biến nhà tang lễ thành không gian trong vở "Tiếng đàn vùng Mê Thảo" để tiễn đưa NSND Hoàng Dũng.

Vai Bá Nhỡ trong vở kịch này là một trong những vai diễn ghi dấu ấn của NSND Hoàng Dũng, nhân vật Bá Nhỡ cũng qua đời ở cuối vở diễn. Đêm diễn chia tay NSND Hoàng Dũng khi rời Nhà hát Kịch Hà Nội, ông cũng vào vai diễn để đời này.

NSND Hoàng Dũng qua đời vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 14-2 tại Bệnh viện Huyết Học Trung ương, sau một thời gian chiến đấu với bệnh tật.

Cuối tháng 12-2020, NSND Hoàng Dũng phải phẫu thuật vì bệnh cột sống trở nặng. Trước đó, trong buổi ra mắt phim "Trở về giữa yêu thương" ngày 11-12 tại Hà Nội, NSND Hoàng Dũng xuất hiện trong tình trạng đi lại rất khó khăn. Tuy nhiên, ông vẫn lạc quan về sức khỏe của mình. Mặc dù được các y bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc nhưng NSND Hoàng Dũng đã không thể vượt qua cơn bạo bệnh, từ giã cõi tạm ở tuổi 65.

NSND Hoàng Dũng sinh năm 1956 và từng giữ chức Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội trong 10 năm (2007-2017). Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân năm 2007.

Ông đã giành được nhiều giải thưởng cao trong ngành nghệ thuật như 4 Huy chương Vàng năm 1985, 1999, 2004, 2005; 2 danh hiệu Diễn viên xuất sắc nhất năm 1995, 1996; danh hiệu Diễn viên xuất sắc nhất miền Bắc năm 1999; Giải thưởng Cánh Diều Vàng (Điện ảnh), Giải A của Hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam năm 2010 vai Lý Đạo Thành trong vở "Tình sử ngàn năm"; 2 huy chương bạc năm 1990, 2003 với vai trò đạo diễn.

Ngoài ra, NSND Hoàng Dũng còn là Uỷ viên Ban chấp hành, Ủy viên Hội đồng Nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Uỷ viên Hội đồng nghệ thuật của TP Hà Nội. Ông cũng là người thầy của nhiều tên tuổi diễn viên sân khấu và truyền hình nổi tiếng ở nhiều nhà hát, đơn vi nghệ thuật sân khấu và truyền hình cả nước.

Trên màn ảnh, NSND Hoàng Dũng còn được khán giả hâm mộ qua vai ông Khổng trong "Tướng về hưu", Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa trong "Sinh tử", ông Luật trong "Về nhà đi con", vai ông Phương trong "Trở về giữa yêu thương"… và đặc biệt là vai ông trùm Phan Quân trong phim "Người phán xử"

Từ ngày về hưu, NSND Hoàng Dũng tích cực tham gia đóng phim, giảng dạy. Ông cho hay từ ngày về nghỉ ông đi làm liên tục. Ngoài chuyện đi quay phim, đi làm chương trình, ông còn đi dạy học, không chỉ dạy trong trường mà ông còn tham gia giảng dạy các lớp ngắn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo