Bà TRƯƠNG MỸ HOA, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước:
Động lực to lớn của giới văn nghệ sĩ
Theo dõi chặng đường vừa qua của Giải Mai Vàng, tôi thấy giải ngày càng chuyên nghiệp, tổ chức ngày càng tốt, thu hút sự quan tâm của giới văn nghệ sĩ và cộng đồng. Đây là một chương trình rất ý nghĩa, động viên được giới văn nghệ sĩ trong con đường phát triển sự nghiệp. Họ chọn con đường nghệ thuật để dấn thân thì khi nhận được đánh giá đúng mức của khán giả, được bình chọn, được vinh danh thì sẽ tạo ra được một động lực lớn trên bước đường phát triển tiếp theo. Bên cạnh đó, Giải Mai Vàng còn có chương trình chăm lo cho giới văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Điều này càng nâng thêm giá trị nhân văn của giải thưởng.
Hiện Giải Mai Vàng đang làm rất tốt, tôi hy vọng trong những năm tới, Báo Người Lao Động tiếp tục phát huy cùng với đó là cần tăng cường hơn nữa công tác quảng bá, tuyên truyền, nhất là đối với những văn nghệ sĩ, những tác phẩm đã đoạt giải.
Bà TÔ THỊ BÍCH CHÂU, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM:
Nhân văn, trách nhiệm với cộng đồng
Qua theo dõi lễ trao Giải Mai Vàng, tôi thấy chương trình được tổ chức rất ấn tượng, thu hút, tạo cho khán giả dấu ấn sâu đậm.
27 năm - con số này là minh chứng sinh động cho thấy sức sống mãnh liệt của Giải Mai Vàng với thời gian. Điều đó càng khẳng định giá trị của một giải thưởng uy tín, chất lượng không chỉ giới nghệ sĩ mà còn với cộng đồng.
Nhiều hoạt động đồng hành hướng về cộng đồng như "Mai Vàng nhân ái" càng làm đậm thêm nét nhân văn của giải thưởng. Đây là điều rất đáng trân trọng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, phức tạp như năm 2021, người dân gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có giới văn nghệ sĩ. Sự chung tay chăm lo của Báo Người Lao Động thật ý nghĩa, nhân văn. Tôi tin tưởng Giải Mai Vàng sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới trong chặng đường sắp tới.
Ông PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM:
Mang xuân đến cho thành phố
Giải Mai Vàng với cuộc hành trình 27 năm, nhân dân thành phố thực sự rất hạnh phúc khi Báo Người Lao Động tạo ra cầu nối với văn nghệ sĩ. Tôi vui vì sự trưởng thành sau mặt báo của Báo Người Lao Động, trong đó đơn vị bảo trợ luôn tạo cầu nối hết sức nhịp nhàng, thân thiện, tình cảm giữa văn nghệ sĩ và độc giả, nhân dân thành phố.
Tôi đánh giá cao sự miệt mài, bền bỉ không mệt mỏi mà báo đeo đuổi suốt 27 năm qua. Năm nay, thành phố vừa thoát qua đại dịch Covid-19. Có thể nói những tháng ngày căng thẳng, cam go đã lùi xa, thành phố bước vào trạng thái bình thường mới. Buổi lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 27 gần như là một nụ cười đến với thành phố nhân dịp xuân về. Chúng ta mừng Đảng, mừng xuân, mừng thành phố, mừng đất nước ngày càng khởi sắc, phát triển. Giải thưởng Mai Vàng lần 27 năm 2021 lại mang đến cho độc giả, nhân dân thành phố niềm vui mới, tin tưởng mới, với một khí thế mới, một ngày mai phát triển.
Bên cạnh Giải Mai Vàng, tôi cũng đánh giá rất cao tất cả những chương trình, phong trào mà Báo Người Lao Động thực hiện trong những năm vừa qua. Đó đều là những chương trình rất nhân văn, ý nghĩa và giá trị trong đời sống nghệ thuật mà chúng ta mong muốn xây đắp với chân - thiện - mỹ.
Ông DƯƠNG ANH ĐỨC, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM:
Tiếp tục phát huy thế mạnh của Báo Người Lao Động
Năm 2021 là một năm rất đặc biệt, TP HCM trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn. Báo Người Lao Động tổ chức được Giải Mai Vàng lần thứ 27 là một nỗ lực rất đáng khen ngợi.
Trong lần thứ 27 này, Báo Người Lao Động đã có những thay đổi ở cách tổ chức Giải Mai Vàng. Trong đó có điều rất đáng trân trọng là báo đã quan tâm đến những nỗ lực của giới văn nghệ sĩ đã góp sức, chung lòng với thành phố để cùng vượt qua đợt dịch Covid-19 lần thứ 4. Ngoài ra, những đổi mới của Giải Mai Vàng năm 2021 là điều đáng khích lệ.
Không riêng gì Giải Mai Vàng, mà từ trước đến nay, Báo Người Lao Động luôn là một tờ báo có những hoạt động tích cực vì cộng đồng với những chương trình hết sức ý nghĩa. Điển hình như chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Tôi kỳ vọng Báo Người Lao Động tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, tiếp tục là một trong những tờ báo thu hút được rất nhiều bạn đọc. Đồng thời luôn luôn truyền tải những thông điệp của Đảng bộ, chính quyền TP HCM đến với người dân, cũng như lắng nghe và chuyển tải ý kiến của người dân lên chính quyền thành phố để chính quyền phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Ông HỒ XUÂN LÂM, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM:
Sống mãi trong lòng công chúng và văn nghệ sĩ
Giải Mai Vàng trải qua 27 lần tổ chức đã thành công kết nối nghệ sĩ với công chúng, góp phần đưa các tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ đến với công chúng. Có thể nói, Mai Vàng chính là bệ phóng trong sự nghiệp cho các nghệ sĩ. Đặc biệt, qua mỗi năm tổ chức, Mai Vàng đều có những điểm đổi mới để giải ngày càng ý nghĩa và hấp dẫn công chúng hơn.
Năm nay, tôi rất tâm đắc với Giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng bởi giải thưởng này đã vinh danh xứng đáng các nghệ sĩ hết mình vì cộng đồng, không ngại vất vả, sẵn sàng chung tay cùng TP HCM hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần cho người dân trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng.
Điều nổi bật ở Giải Mai Vàng không chỉ ở lễ trao giải thường niên mà còn nhiều hoạt động ý nghĩa sau đó, có thể kể đến các chương trình gala kết hợp chăm lo cho công nhân lao động hay chương trình "Mai Vàng nhân ái" được thực hiện xuyên suốt nhằm giúp sức cho những nghệ sĩ nghèo, gặp phải hoạn nạn, ốm đau bệnh tật không nơi nương tựa. Với những ý nghĩa ấy, tôi tin rằng Mai Vàng sẽ luôn tạo được dấu ấn trong lòng công chúng nói chung và văn nghệ sĩ nói riêng.
Phan Anh - Quốc Anh - Thanh Nga ghi