xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xu hướng mới của dòng chảy âm nhạc

Bài và ảnh: Thùy Trang

Tối 29-10, đêm diễn của 3 giọng ca trẻ Dương Edward, Vũ Thảo My và Phượng Vũ tại phòng trà Bến Thành (TP HCM) đông kín khán giả. Đó là đêm diễn thành công của chủ phòng trà về mặt doanh thu, thành công của ca sĩ khi có đông khán giả đến xem biểu diễn.

Thành công của đêm diễn phần nào cho thấy xu hướng mới của dòng chảy âm nhạc hiện nay. Một khoảng thời gian dài, các điểm diễn rơi vào trầm lắng do ảnh hưởng của hậu dịch COVID -19, hiện nay tình hình đã và đang thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Live show của ca sĩ Trung Quân mang tên "1589" vừa diễn ra đêm đầu tiên tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP HCM) cũng đông nghẹt khán giả. Khán giả ngày nay chịu bỏ tiền mua vé, chỉ cần đó là một đêm diễn chất lượng. Hẳn nhiên, gu thưởng thức của khán giả là tùy thuộc vào thẩm mỹ của mỗi người. Nhưng đã qua rồi cái thời "khán giả chỉ thích xem chùa" như phàn nàn của nhiều người trước đây. Khán giả chấp nhận bỏ khoản tiền lớn để mua vé nhưng phải được nhận một chương trình chất lượng xứng tầm. Đó là lý do live show của ca sĩ Hoàng Thùy Linh đã không thành công với nhiều phản ứng tiêu cực từ khán giả. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu khi bản thân khán giả đã không nhận được những điều mà họ mong đợi.

Xu hướng mới của dòng chảy âm nhạc - Ảnh 2.

Giọng ca trẻ Dương Edward và Phượng Vũ đang dần chinh phục khán giả

Đây cũng là xu hướng chung của dòng chảy âm nhạc thế giới. Không còn là những đêm diễn "thập cẩm", lấy số lượng ca sĩ lấn át giọng ca. Khán giả hiện nay muốn được thưởng thức nghệ thuật đúng nghĩa. Taylor Swift và Beyoncé là một trong những minh chứng sống động của xu hướng này. Họ đang là những giọng ca có sức hút đặc biệt với khán giả trên thế giới, các chuyến lưu diễn của Beyoncé thu hút hàng chục ngàn người hâm mộ đến xem biểu diễn.

Theo những người trong cuộc, xu hướng của khán giả hiện nay là không còn chuộng những đêm diễn hoành tráng theo bề nổi, mà là sự hoàn hảo về mọi thứ từ dàn dựng, nội dung đến giọng ca. Danh ca thế giới Madonna ở tuổi thất thập cổ lai hy vẫn đắt sô với nhiều lời tán dương. Bà không diễn ở sân vận động nữa, thay vào đó là những chuyến lưu diễn qua hàng trăm sân khấu nhỏ, ở đó, bà đã hát và tự sự chuyện đời mình cùng khán giả.

Nói vậy để thấy rằng ngày nay, chất lượng mới là chuẩn mực đánh giá và quyết định vị thế của một giọng ca. Thời của chiêu trò đã qua rồi.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo