Chánh văn phòng Thủ tướng Thái Lan, ông Prommin Lertsuridej, vừa bác tin Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra sẽ từ chức trước khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết liên quan cuộc điện thoại bị rò rỉ giữa bà với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Theo tờ The Bangkok Post, một số phương tiện truyền thông đưa tin bà Paetongtarn đang có kế hoạch từ chức thủ tướng trước khi tòa án đưa ra phán quyết để tránh bị kết tội trong vụ việc.
Nếu bà Paetongtarn từ chức sớm, vụ kiện sẽ bị hủy bỏ, giúp bà tránh khỏi lệnh cấm tham gia chính trị kèm theo phán quyết bất lợi.
Trả lời các câu hỏi của báo chí về tin đồn này, ông Prommin hôm 4-8 cho biết những thông tin như vậy là không đúng sự thật,.
Ông Prommin nói: "Tôi có thể xác nhận rằng bà ấy không có ý định từ chức vào lúc này. Chúng tôi đang tiến hành theo đúng luật pháp và chúng tôi bảo vệ tính chính đáng của các hành động của mình".

Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra. Ảnh: The Nation
Ngoài ra, ông Prommin cũng nhấn mạnh bà Paetongtarn hoàn toàn tin tưởng vào triển vọng của mình. Lý do là bà Paetongtarn không có mục đích nào khác ngoài việc dẫn dắt đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng an ninh đang diễn ra ở khu vực biên giới.
Ông Prommin cho biết với tư cách là người lãnh đạo đất nước, bà Paetongtarn đã tham vấn kỹ lưỡng với các cơ quan an ninh, bao gồm quân đội và Hội đồng An ninh Quốc gia, trước khi thực hiện bất kỳ biện pháp nào.
Cũng theo ông Prommin, bà Paetongtarn đã gọi điện không chính thức cho một số cá nhân bên ngoài các kênh chính thức nhằm xoa dịu căng thẳng và ngăn chặn các cuộc đối đầu bạo lực với Campuchia.
Tờ The Bangkok Post dẫn lời ông Prommin bày tỏ tin tưởng rằng bà Paetongtarn "muốn hành động có trách nhiệm với tư cách là lãnh đạo quốc gia. Dù đã bị Tòa án Hiến pháp đình chỉ công tác, bà vẫn tôn trọng thẩm quyền của tòa án và đang chờ phán quyết của cơ quan này".
"Bà Paetongtarn hy vọng phán quyết sắp tới sẽ phản ánh cam kết và quyết tâm của bà trong việc dẫn dắt Thái Lan hướng tới hòa bình một cách nhanh chóng nhất có thể" - ông Prommin chia sẻ thêm.
Cùng ngày 4-8, Chánh văn phòng Thủ tướng Thái Lan cho biết bà Paetongtarn đã đệ trình tuyên bố chính thức lên Tòa án Hiến pháp liên quan đến các cáo buộc xoay quanh đoạn ghi âm cuộc gọi nói trên.
Bình luận (0)