Ngày 30-10, Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (CTD) phối hợp với UEH Mekong cùng các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia về Công nghệ và Thiết kế năm 2025 (NCTD 2025) với chủ đề “Kiến tạo tương lai số” (Shaping Vietnam’s Digital Future).
Tại hội thảo, PGS-TS Trịnh Tú Anh, Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và quản lý, Đại học Kinh tế TP HCM (UEH), cho rằng việc phát triển đô thị thông minh là xu thế tất yếu.
Tuy nhiên, bà chỉ ra một nghịch lý đó là nhiều địa phương dù đã đầu tư mạnh vào công nghệ và các ứng dụng quản lý điều hành với chi phí hàng tỉ đồng, song vẫn chưa giải quyết triệt để các vấn đề như kẹt xe, ô nhiễm môi trường hay quá tải hạ tầng.
Nguyên nhân không phải do thiếu công nghệ mà nằm ở thiếu chiến lược phát triển đô thị thông minh lấy con người làm trung tâm một cách nhất quán, thiếu mục tiêu ưu tiên phù hợp, thiếu khung phát triển chung và kế hoạch, ngoài ra đó là quá tập trung vào công nghệ.

PGS-TS Trịnh Tú Anh, Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và quản lý, Đại học Kinh tế TP HCM, nêu những hạn chế khi phát triển đô thị thông minh
Hiện tại, mỗi địa phương vận hành theo cách riêng, thiếu tầm nhìn chung và liên kết vùng, khiến nguồn lực bị phân tán và khó tạo ra sức mạnh tổng thể.
Từ kinh nghiệm thực tiễn, bà Tú Anh đề xuất xây dựng nền tảng đồng sáng tạo, kết nối hạ tầng, dữ liệu và quy hoạch, đồng thời tôn trọng đặc thù từng khu vực.
Trong bối cảnh TP HCM mở rộng địa giới và trở thành siêu đô thị với quy mô dân số và diện tích lớn, việc phối hợp vùng và kết nối liên đô thị trở nên càng cấp bách.
“Phát triển đô thị thông minh không chỉ là đầu tư hạ tầng số mà là kiến tạo một hệ sinh thái sáng tạo mở, nơi chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia hoạch định và phản hồi chính sách. Khi đó, đô thị thông minh mới thực sự là một cơ thể sống, chứ không chỉ là tập hợp của những công nghệ đắt tiền" - bà Trịnh Tú Anh chia sẻ.

Bình luận (0)