Dịch tả heo châu Phi: Đà Nẵng tiêu hủy hàng ngàn con, người dân chậm được hỗ trợ
Theo báo cáo của Chi cục Nông nghiệp TP Đà Nẵng, từ ngày 1 đến ngày 28-7, dịch tả heo châu Phi phát sinh và lây lan nhanh trên địa bàn TP, với 39 xã, phường xuất hiện ổ dịch. Các ngành chức năng đã tiêu hủy 4.779 con heo, trọng lượng 309.829 kg.
Chi cục Nông nghiệp TP Đà Nẵng nhận định thời gian đến nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan nhanh.

Lực lượng chức năng đưa heo bị dịch tả heo châu Phi ở TP Đà Nẵng đi tiêu hủy
Đáng chú ý, Chi cục Nông nghiệp TP Đà Nẵng cho biết kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi có heo mắc bệnh buộc phải tiêu hủy trên địa bàn TP từ năm 2021 đến nay vẫn chưa được cấp, điều này đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo triển khai các biện phóng phòng, chống dịch bệnh hiện nay.
Ngày 24-6, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) có thông báo thống nhất chủ trương hỗ trợ các hộ có heo bị tiêu hủy bắt buộc do dịch tả heo châu Phi trong năm 2021, 2022 và cấp bổ sung hơn 90,5 tỉ đồng cho các địa phương để hỗ trợ cho người chăn nuôi có heo bị tiêu hủy 2 năm này. Tuy nhiên, đến thời điểm này các xã phường tại TP Đà Nẵng cho biết chưa được phân bổ kinh phí để chi trả hỗ trợ người dân.
Đối với số liệu thiệt hại từ năm 2023 đến ngày 30-4-2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Nam (cũ) đã tổng hợp và có văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị thẩm định, trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí hỗ trợ cho người chăn nuôi.
Ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, giải thích rằng việc chậm chi tiền hỗ trợ cho người dân do nhiều nguyên nhân, trong đó một phần do phải chờ hướng dẫn từ trung ương. Vừa qua, tỉnh Quảng Nam đã thống nhất cấp kinh phí về cho các địa phương để hỗ trợ cho người dân.

Việc chậm chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi có heo bị dịch ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch hiện nay
Một lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho biết nguyên nhân do thủ tục bấy giờ không đầy đủ và kịp thời. Lãnh đạo UBND TP sẽ sớm họp bàn và cho ý kiến chính thức.
Được biết, Nghị định 116/2024/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 25-7-2025, người chăn nuôi có heo buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh sẽ được hỗ trợ 40.000 đồng/kg.
Đà Nẵng quyết liệt chống dịch tả heo châu Phi: Chủ tịch xã kêu gọi dân không vứt xác heo bệnh
Trước tình hình dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, mới đây UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công điện yêu cầu UBND các xã, phường, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch.
Trong đó, UBND TP Đà Nẵng nêu rõ, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố, trước pháp luật nếu chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo để xảy ra dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh trên diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Tại xã Sơn Cẩm Hà (TP Đà Nẵng), trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân trên địa bàn, ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã đã viết thư động viên người dân và lực lượng chống dịch.

Chủ tịch xã Sơn Cẩm Hà viết thư kêu gọi người dân đồng lòng chống dịch tả heo châu Phi
Trong thư, ông Hậu bày tỏ sự đồng cảm với khó khăn, tổn thất của người dân và kêu gọi mọi người đồng tâm hợp lực chống dịch. Đặc biệt, ông đề nghị người dân không giấu dịch, không buôn bán, vận chuyển lợn bệnh, không vứt xác lợn bệnh ra môi trường…
Bình luận (0)