Năm 2025 đánh dấu mốc quan trọng của một hành trình đáng nhớ: Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam.
Video kỉ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (1995-2025). Nguồn: Đại sứ quán Mỹ
Đó là ngày 11-7-1995 (theo giờ Washington D.C.), Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã tuyên bố bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Chỉ vài tuần sau đó, đại sứ quán của hai nước đã được mở tại Hà Nội và Washington D.C., đặt nền móng cho một mối quan hệ ngày càng sâu sắc và năng động qua từng năm.
Trong video clip công bố nhân dịp bắt đầu năm kỷ niệm sự kiện quan trọng này, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper nhấn mạnh thông qua đối thoại và củng cố quan hệ, chúng ta đã xây dựng lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau bằng cách cùng xử lý các vấn đề còn tồn lại sau chiến tranh, thực hiện những bước tiến mạnh mẽ thông qua việc thúc đẩy thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác y tế, và mở rộng các chương trình trao đổi giáo dục để đưa người dân hai nước gần nhau hơn.
Từ chiến tranh tới làm bạn, và giờ đây là Đối tác Chiến lược Toàn diện: Việt Nam nay đã là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ tại Đông Nam Á, là nguồn du học sinh lớn nhất trong ASEAN, và là đối tác quan trọng trong việc duy trì an ninh, ổn định và thịnh vượng khu vực.
Chúng ta đang cùng nhau viết tiếp chương mới của sự hợp tác và giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và an ninh y tế. Cùng nhau, chúng ta thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua công nghệ và giáo dục.
Tổng lãnh sự Mỹ Susan Burns gửi gắm tới thế hệ trẻ Việt Nam: "Chúng tôi mong đợi vào các bạn sẽ tiếp tục làm cầu nối vững chắc giữa hai quốc gia. Tôi tin rằng bằng sự hợp tác chặt chẽ, tương lai của chúng ta sẽ tươi sáng hơn bao giờ hết".
Đó là lý do Mỹ đang đầu tư vào tương lai của quan hệ đối tác Mỹ - Việt Nam thông qua việc mở rộng các chương trình giáo dục và trao đổi như Học bổng Fulbright trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
"Cùng nhau, chúng ta xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn thông qua nâng cao hợp tác về an ninh y tế, tăng cường thương mại và đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cũng như giải quyết các thách thức y tế công cộng mới nổi. Sự hợp tác còn thể hiện qua các nỗ lực chung nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, thúc đẩy năng lượng tái tạo, và bảo tồn đa dạng sinh học quý giá của Việt Nam, nhằm bảo vệ và cải thiện môi trường hiện tại và tương lai cho các bạn và gia đình của mình"- bà Susan Burns nói.
"Cảm ơn đã trở thành một phần trong hành trình tuyệt vời này. Và hãy cùng hướng tới 30 năm tiếp theo của tình bạn, sự hợp tác và thành công chung"- Đại sứ Mỹ Marc Knapper bày tỏ.
Bình luận (0)