Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Dạy nghề manh mún

Bài và ảnh: Nguyễn Huỳnh

Cơ sở vật chất và trang thiết bị lạc hậu khiến nhiều trường không tuyển được học viên

“Mặc dù chỉ tiêu tuyển sinh của trường là 600 học viên hệ trung cấp nhưng bắt đầu từ năm 2009, số học viên giảm xuống chỉ còn 300 học viên/năm. Riêng từ đầu năm 2010 đến nay, số học viên đăng ký học nghề chỉ còn 68”. Ông Hà Kim Vọng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề (TCN) Du lịch Khôi Việt, cho biết như vậy trong báo cáo chuẩn bị cho buổi làm việc với Ban Văn hóa- Xã hội HĐND TPHCM ngày 8-6.

img
Học viên Trường Du lịch Khôi Việt học chế biến món ăn
Học viên ít, tỉ lệ bỏ học cao
 
Không chỉ riêng Trường TCN Du lịch Khôi Việt mà tại nhiều trường, trung tâm dạy nghề (TTDN) tại TPHCM, tình hình tuyển sinh cũng gặp khó khăn. Báo cáo với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP mới đây, TTDN quận 11 - TPHCM cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển sinh. Từ đầu năm đến nay, trung tâm chỉ tuyển được 325 lượt học viên ở các ngành (đạt 25% kế hoạch năm và đạt 59% so với cùng kỳ năm ngoái). Ông Đặng Minh Tuấn, Giám đốc TTDN quận 11, cho biết dù đã bố trí thêm không gian cho các bộ môn thẩm mỹ, uốn tóc; đầu tư thiết bị mới cho bộ môn sửa xe gắn máy, trang bị máy chiếu để phục vụ cho việc học nghề nhưng số học viên đăng ký ngày càng ít đi.
 
Tại các trường nghề vốn thu hút nhiều học viên như TCN Nhân Đạo, Hùng Vương, CĐ nghề TP..., số học viên đăng ký cũng ngày một hạn chế. Ông Trần Văn Hải, Hiệu trưởng Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, cho hay chỉ tiêu của trường năm nay là 1.000 nhưng chỉ mong tuyển được 50% đã quá tốt. Ngoài việc không thu hút học viên, tỉ lệ học viên bỏ học giữa chừng cũng là vấn đề được các trường lo lắng. Ghi nhận tại các trường nghề, tỉ lệ học viên bỏ học chiếm từ 50%-60%.
 
Mặt bằng chật hẹp, thiết bị lạc hậu
 
Dễ dàng nhận thấy các trường nghề khó thu hút học viên một phần vì cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu người học. Mặt bằng nhỏ hẹp, thiếu không gian, trang thiết bị cũ kỹ, lạc hậu càng khiến cho các trường nghề lâm vào tình trạng lúng túng, khó thu hút học viên. Trường TCN Du lịch Sài Gòn có diện tích sử dụng chỉ hơn 500 m2, trong khi theo quy định trường TCN phải có diện tích 10.000 m2.
 
Những dãy phòng học, phòng thực hành nhỏ hẹp, thiếu không gian sinh hoạt, vui chơi. Còn tại Trường TCN Du lịch Khôi Việt, từ khi thành lập đến nay, đã phải dời địa điểm 3 lần. Hiện nay, trường đặt tại số 553/73 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận. Để đến được địa chỉ này, học viên phải tìm rất khó khăn. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, phó hiệu trưởng nhà trường, tuy mang số 553 nhưng địa chỉ trên lại nằm cạnh số 641 nên rất khó tìm. Đường Nguyễn Kiệm lại là đường một chiều nên học viên phải đi lòng vòng.
 
Tại các TTDN quận 11, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, tuy có được những dãy phòng học mới khá khang trang nhưng thiết bị ở đây lại lạc hậu. Chẳng hạn, tại TTDN quận 11, ngoài các ngành chuyên về thẩm mỹ thì các ngành vốn được xem là thế mạnh của TP như điện tử, điện cơ..., thiết bị cũ kỹ, không phù hợp. Hay tại Nhà Bè, tuy cơ sở khang trang nhưng những ngành điện tử công nghiệp, điện lạnh công nghiệp... thì thiết bị lại nghèo nàn, không thu hút học viên khi thực hành.
 
Ông Đặng Minh Tuấn nhấn mạnh: “Mỗi năm, trung tâm chỉ được hỗ trợ 150 triệu đồng. Với số tiền ấy làm sao đầu tư thiết bị dạy nghề cho hiệu quả? Một khi trang thiết bị lạc hậu, cơ sở vật chất không đáp ứng thì không thể thu hút học viên”.

Thạc sĩ Ngô Thị Quỳnh Xuân, Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Du lịch Sài Gòn:

Không kết nối, liên thông

Hiện nay, đối với học viên học nghề, bậc cao nhất là CĐ nghề. Nếu người học muốn liên thông lên bậc cao hơn như ĐH thì không được. Đây là điều hết sức bất cập vì trong một quốc gia có hai hệ thống (trường nghề do Bộ LĐ-TB-XH quản lý, trường trung học chuyên nghiệp do Bộ GD-ĐT quản lý) mà không kết nối, liên thông được là thiệt thòi lớn cho người học bởi nhu cầu được học nâng cao là chính đáng của học viên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo