Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hỗ trợ người lao động mất việc: Còn rối!

Theo VŨ HƯNG (Pháp luật TPHCM)

Đề nghị mở rộng đối tượng cho vay tiền trả nợ lương và kéo dài thời gian hỗ trợ doanh nghiệp sang năm 2010.

"Quyết định 30/2009/QĐ-TTg của Chính phủ ra đời nhằm hỗ trợ trực tiếp người lao động bị mất việc, người lao động có chủ doanh nghiệp bỏ trốn và doanh nghiệp gặp khó khoản vay tiền trả nợ lương... Tuy nhiên, sau hơn ba tháng triển khai vẫn còn một số bất cập”.

Ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhận định như trên tại hội thảo “Thực trạng và giải pháp đối với lao động bị mất việc làm do suy giảm kinh tế” tổ chức hôm qua (9-6) tại TP.HCM.

img

Người lao động bị mất việc rất cần sự hỗ trợ và việc làm mới. Ảnh: BÁ HUY

Cơ quan nhà nước “đủng đỉnh”

Theo Quyết định 30, người lao động (NLĐ) bị mất việc ở những doanh nghiệp có chủ bỏ trốn sẽ được UBND tỉnh, thành phố tạm ứng ngân sách địa phương để trả lương. Hiện nay, ở TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An đã có 15 chủ doanh nghiệp bỏ trốn. Tuy nhiên, số lao động ở những doanh nghiệp này vẫn chưa nhận được một khoản hỗ trợ nào.

Ông Đào Ngọc Hoàng, Trưởng phòng Chính sách lao động, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai, cho biết cơ quan nhà nước sẵn sàng tạm ứng tiền ngân sách trả lương nhưng ở hai doanh nghiệp có chủ bỏ trốn tại Đồng Nai, hồ sơ, bảng lương, sổ bảo hiểm xã hội đã bị thất lạc. Vì vậy, cơ quan nhà nước thiếu cơ sở để xác định các khoản chi trả.
Một cái vướng nữa là quyết định này mới đề cập đến việc trả lương, còn tiền trợ cấp thôi việc thì chưa bàn đến.

Ông Đỗ Đình Hồng - Trưởng phòng Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đánh giá, tinh thần của Quyết định 30 là tốt nhưng khâu thực hiện thì chưa tốt do cơ quan nhà nước chưa tin tưởng vào doanh nghiệp. Đồng thời, cách làm “đủng đỉnh” của cơ quan nhà nước gây tốn kém thời gian cho doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Dân, Trưởng phòng Lao động-Tiền lương-Tiền công - Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, cho biết đã có 14 doanh nghiệp đến ngân hàng xin tư vấn. Riêng khâu làm hồ sơ cũng mất thời gian, có doanh nghiệp phải chỉnh sửa tới lui ba, bốn lần.

Ngân hàng đã ngưng?

Theo Quyết định 30, doanh nghiệp bị cắt giảm 30% lao động hoặc 100 lao động trở lên sẽ được vay vốn. Thế nhưng Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho biết mới có ba doanh nghiệp (trong số 200 doanh nghiệp làm thủ tục vay vốn) được vay số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Tham luận của Ngân hàng Phát triển Việt Nam cũng chỉ ra những bất cập khi chỉ cho vay doanh nghiệp khó khăn năm 2009 nhưng số lượng doanh nghiệp nợ lương năm 2008 còn lớn hơn.

Ông Đoàn Hữu Mai, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết một công ty đã cố gắng cầm cự giữ 170 lao động để tìm đối tác mới cho đến khi tạm ngưng hoạt động. Doanh nghiệp này còn nợ lương người lao động nên muốn vay theo Quyết định 30 nhưng không được. Ngân hàng cho rằng doanh nghiệp này không thuộc đối tượng vay.

Theo ông Nguyễn Phùng Trung, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, thủ tục hỗ trợ NLĐ theo Quyết định 30 quá nhiêu khê. Ông Trung cho biết lao động ngoài tỉnh chiếm 95% nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Bình Dương chỉ cho vay với điều kiện NLĐ có hộ khẩu thường trú tại Bình Dương. Ông Trung tiết lộ: “Ngân hàng Chính sách Việt Nam đã thông báo cho Chi nhánh Bình Dương ngưng triển khai cho vay vốn theo chương trình này”.

Đề nghị sửa Quyết định 30

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết khi thực hiện Quyết định 30, ngân hàng đã gặp một số vướng mắc. Bởi quyết định không nêu rõ trường hợp NLĐ bị mất việc làm hiện nay nhưng trước đây đã được vay vốn theo chương trình giải quyết việc làm, cho vay xuất khẩu lao động, cho học sinh, sinh viên vay thì sao. Hơn nữa, nguồn vốn huy động cho vay sẽ được ngân sách nhà nước bù lãi suất nhưng đến nay vẫn chưa có.

Nhiều ý kiến của đại biểu tham gia hội thảo đề xuất Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung Quyết định 30 theo hướng mở rộng đối tượng cho vay. Sở LĐ-TB&XH TP.HCM kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ bảo hiểm xã hội chứ không chỉ thu hẹp ở lao động bị mất việc làm. Hơn nữa, Quyết định 30 mang tính ngắn hạn, đề nghị sửa đổi kéo dài thời gian hỗ trợ doanh nghiệp sang năm 2010.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo