
Không còn là ngành “lấm lem”
Trong khi nhiều bạn bè chọn những ngành học theo xu hướng thị trường thì Tăng Quốc Giai, học viên năm 2 của Trường TCN Hùng Vương, lại chọn ngành cơ khí. Giai cho biết: “Ba tôi trước đây là thợ cơ khí nên khi chọn học ngành này, tôi biết mình sẽ nối nghiệp ba trong tương lai. Nhiều người thường nghĩ rằng cơ khí là ngành nặng nề, dơ bẩn nên ít chịu theo học. Thực tế, khi vào trường tôi thấy hoàn toàn khác. Ở đây thật sạch sẽ, máy móc sắp xếp ngăn nắp, không lấm lem dầu nhớt”.
Ngoài những máy tiện gia công cũ, Giai còn được học trên các máy tiện bán tự động NC và tự động CNC (tiện – phay) với những phần mềm gia công tiên tiến đang được sử dụng tại các doanh nghiệp (DN) như MasterCAM, ProEngineer, Visiseri. Đây cũng là lĩnh vực công nghệ cao, không thể thiếu ở những DN có dây chuyền sản xuất tự động. Giờ đây, anh đã biết lập trình, vẽ kỹ thuật (CADD với Invertor) và tiện - phay được những chi tiết đòi hỏi độ chính xác cao gần như tuyệt đối.
100% học viên tốt nghiệp có việc làm
Với Lê Thanh Tuyền, cũng vì đam mê lĩnh vực cơ khí mà anh đã quyết định theo học ngành này. “Trước khi đăng ký vào trường, tôi đã tìm hiểu kỹ và biết ở đây ngoài những thiết bị hiện đại, chương trình đào tạo cũng phù hợp với thực tế. Khi vào học, tôi còn được các thầy giáo chỉ dạy tận tình”.
Bài học đầu tiên mà Thanh Tuyền học được là an toàn trong lao động. “Ở đây, các thầy luôn dạy chúng tôi nên tắt nguồn điện sau khi sử dụng xong để tránh những sự cố xảy ra trong quá trình bảo trì máy. Ngoài ra, nguyên tắc sạch sẽ, sàng lọc trong tiêu chí 5S cũng được các thầy chú trọng trong quá trình bảo trì máy. Giờ đây tôi đã tiện được trụ bậc, tiện ren và những dòng sản phẩm khác”.
Ông Nguyễn Hữu Đăng, Phó trưởng Khoa Cơ khí chính xác Trường TCN Hùng Vương, cho biết hiện nay, cơ khí là ngành đang khan hiếm lao động. Ghi nhận từ quá trình đào tạo cho thấy, 100% học viên tốt nghiệp đều có việc làm với mức lương hơn 3 triệu đồng/tháng. Trong quá trình thực tập, nhiều học viên cũng được DN giữ lại làm việc chính thức. “Đã có nhiều học viên trở thành chủ DN và đã quay lại trường để tuyển lao động với mức lương cao”- ông Đăng nhấn mạnh.
Có kiến thức và kỹ năng làm việc
Từng theo học tại Trường TCN Hùng Vương, ông Nguyễn Vẹn Bình, Giám đốc Công ty ViMa, chuyên chế tạo máy đóng ở quận 7 – TPHCM, khẳng định: “Trong quá trình sản xuất, tôi thường xuyên nhận học viên của trường vào làm việc bởi ngoài kiến thức chuyên môn, học viên của trường còn có kỹ năng phục vụ tốt cho công việc”. |
Bình luận (0)