Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Những điều cần biết khi sang Brunei làm việc

D. Quốc

Trong số 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có mặt lao động VN, Brunei được xem là thị trường mới. Hiện một số công ty xuất khẩu lao động (XKLĐ) đang bắt đầu khai thác thị trường này. Công ty Cổ phần Thương mại Châu Hưng là doanh nghiệp đầu tiên vừa đưa được khoảng 20 lao động sang Brunei và dự kiến sẽ đưa đi tiếp 200 lao động trong năm nay. Lĩnh vực cần đông lao động là giúp việc nhà và xây dựng.

Những thông tin dưới đây rất cần cho người lao động khi sang Brunei làm việc.

Thời hạn hợp đồng bao lâu?

Theo quy định, lao động nước ngoài vào Brunei được cấp visa 2 năm, tương ứng với thời hạn hợp đồng ký với các công ty XKLĐ. Hết thời hạn này, người lao động phải rời Brunei, không được gia hạn thêm như ở Malaysia hay các quốc gia khác.

Thu nhập cao hay thấp?

Lao động giúp việc nhà được bố trí ở chung nhà, nơi ăn ở tương đối tốt. Khác với ở Đài Loan, một chủ gia đình ở Brunei thường thuê 2 - 3 giúp việc nhà người nước ngoài. Trong khi đó, công nhân xây dựng được bố trí làm việc theo từng công trình, chủ yếu ngủ nghỉ, sinh hoạt trong lều trại. Về thu nhập, lao động giúp việc nhà có thu nhập bình quân 3 triệu đồng, công nhân xây dựng 5 triệu đồng. Người lao động không phải nộp bất kỳ khoản thuế nào trong thời gian làm việc ở Brunei.

Chi phí bao nhiêu?

Tổng chi phí của một lao động giúp việc nhà sang Brunei hiện nay là 1.100 USD, công nhân xây dựng cao hơn vài trăm USD. So với thị trường Malaysia, chi phí này không cao hơn. Nhưng vì được coi là thị trường lành tính, người dân đất nước Brunei rất hiền hòa, những bất đồng trong quan hệ lao động, rủi ro cho người lao động ít xảy ra hơn nên đây là thị trường có thể lựa chọn thích hợp.

Những điều nên làm

Trước khi sang Brunei, người lao động nước ngoài nói chung nên học trước tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Malaysia và đặc biệt, nên học lái ô tô.

Những điều cấm

Brunei là quốc gia có 67% dân số theo đạo Hồi. Khách du lịch, người lao động nước ngoài phải tuân thủ luật lệ, tập quán của Brunei. Những điều cấm kỵ dưới đây phải lưu ý:

- Không được tổ chức nấu rượu (ở Malaysia, lao động VN đã từng nấu rượu lậu, bị bắt trục xuất về nước), uống rượu, nhậu nhẹt ở quán xá.

- Nghiêm cấm ăn thịt chó.

- Tội ăn trộm bị xử lý nghiêm.

- Không được ăn mặc cũn cỡn, hở hang.

Vi phạm những điều cấm kỵ thường bị phạt roi và bị trục xuất về nước.

Trong khi Đài Loan vẫn chưa mở cửa tiếp nhận lao động giúp việc nhà VN, Brunei mở ra cơ hội mới cho lao động giúp việc nhà VN.

Vài nét về Brunei

- Vị trí địa lý: Nằm ở phía Bắc đảo Borneo thuộc Đông Nam Á, diện tích 5.765 km2, một bên giáp biển, một bên giáp bang Sarawak của Malaysia.

- Có 4 tỉnh, thành: Brunei Muara, Tutong, Belait and Temburong; thủ đô Bandar Seri.

- Dân số: 357.780 người (năm 2004), trong đó tỉ lệ người Malaysia 67%, người Hoa 15%, người bản xứ 6%, khác 12%.

- Tôn giáo: Đạo hồi là tôn giáo chính, chiếm 67%, Phật giáo 13%, Thiên Chúa giáo 10%, các đạo khác 10%.

- Ngôn ngữ: Ngôn ngữ chính là tiếng Malaysia, cùng với tiếng Anh và tiếng Trung.

- Khí hậu: Brunei có khí hậu không khác mấy so với Việt Nam và Malaysia, nhiệt độ bình quân từ 23oC - 32oC.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo