icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trịnh Bảo và niềm tự hào game Việt

Huỳnh Nga

Hai năm gần đây, giới trẻ Việt Nam xem trò chơi trực tuyến Võ lâm truyền kỳ như một hiện tượng trong thế giới trò chơi ảo. Đây không chỉ là game trực tuyến đầu tiên phát hành trên diện rộng mà còn thu hút số lượng người tham gia kỷ lục: khoảng 300.000 người. Người đưa Võ lâm truyền kỳ đến hàng trăm ngàn khán giả không ai khác chính là Trịnh Bảo - một trong những “game thủ” Việt Nam, hiện là giám đốc nội dung kiêm trưởng dự án Phong thần Công ty Vinagame.

Xứng đáng game thủ

34 tuổi, ít nói về mình là những gì mà tôi cảm nhận được ở vị giám đốc trẻ đầy nhiệt huyết. Thế nhưng, anh luôn cho rằng mình đã già so với đội ngũ hơn 500 nhân viên có độ tuổi bình quân 25 tuổi. Câu chuyện được bắt đầu từ những game mới xuất hiện tại thị trường như Cửu Long tranh bá, Boom online, phong thần - vạn thiên trận... Nói đến game, mắt anh sáng rực.

Ngày ấy, Bảo là sinh viên Khoa Văn của Trường ĐH Tổng hợp TPHCM, từng đi New Zealand du học chuyên ngành văn vào năm 1993. Thế nhưng, niềm đam mê game đã khiến anh khi về nước - năm 1996 - lại chọn lĩnh vực công nghệ thông tin để theo đuổi. “Hồi đó, mỗi ngày tôi qua lại con đường Tôn Thất Tùng, Huỳnh Thúc Kháng không biết bao nhiêu lần để tìm mua game. Có trò chơi nào mới là tôi mua về ngay”. Một người bạn thân của anh kể lại: Có lần, thị trường xuất hiện một trò chơi mới phải sử dụng card 3D. Lúc ấy Bảo chưa có việc nhưng không thể bỏ qua cơ hội thử nghiệm game mới. Nhìn tới, nhìn lui chỉ có chiếc xe Dream đang đi là tài sản quý. Bảo bấm bụng bán luôn để lấy 250 USD mua card. Cũng từ ấy, biệt danh “game thủ” được bạn bè gọi thay cho cái tên Trịnh Bảo.

Năm 1996, anh vào làm việc tại một công ty lập trình của Pháp. Từ một người theo học chuyên ngành xã hội, anh bước vào lĩnh vực công nghệ bằng cách mua sách về tự học. Chiếc máy tính ở nhà không biết bao nhiêu lần bị anh “xẻ thịt” để tìm tòi, nghiên cứu. Bốn năm tự học và làm việc tại công ty lập trình, tay nghề của anh được khẳng định với tấm bằng MCSE - một chứng chỉ của Microsoft về mạng. Niềm đam mê game dẫn anh đến ý tưởng cùng bạn bè hùn nhau mở cửa hàng bán trò chơi game. Đó là bước khởi đầu cho công cuộc thâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh còn khá mới mẻ này.

Bản địa hóa game ngoại nhập

Năm 2002, Công ty Samsung tổ chức giải game quốc tế tại Việt Nam mang tên World Cyber game và Trịnh Bảo được mời làm giám khảo. Tại hội thi, anh có dịp gặp thí sinh Lê Hồng Minh cũng là người đam mê game. Qua trò chuyện, cả hai đều cùng trăn trở: “Ở các nước phát triển, công nghệ giải trí trên mạng luôn thu hút giới trẻ, trong khi tại Việt Nam có gần 15 triệu người truy cập Internet nhưng ngành này chưa được chú trọng? Tại sao quá nhiều bạn trẻ làm việc văn phòng bị stress?... Những câu hỏi ấy thôi thúc họ đi tìm câu trả lời.

Kết quả là năm 2004, Công ty Vinagame được thành lập với 7 thành viên cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến do Lê Hồng Minh làm chủ tịch hội đồng quản trị; Trịnh Bảo làm giám đốc nội dung. Tác phẩm đầu tiên các anh hướng đến là Swordsmen (Kiếm hiệp tình duyên), một game nổi tiếng của Trung Quốc. Sau khi mua bản quyền, anh tiếp tục mày mò, dịch lại từng lời thoại, đưa những câu ca dao, tục ngữ vào game cho phù hợp với người Việt. Lê Hồng Minh nhớ lại: Lúc ấy, cả nhóm làm việc cật lực. Riêng Trịnh Bảo, trong vai trò giám đốc phụ trách trò chơi, anh luôn kích thích sự sáng tạo của mọi thành viên, động viên kịp thời để anh em phát huy hết thế mạnh của từng cá nhân.

Cũng bằng cách này, năm 2004, game online Võ lâm truyền kỳ được Việt hóa ra mắt công chúng với các câu thoại, lời văn, lễ hội mang đậm nét văn hóa Việt...

Nối tiếp sự thành công của các tác phẩm: Công thành chiến, Sơn hà xã tắc, năm 2007 Trịnh Bảo cùng các cộng sự tiếp tục cho ra đời tác phẩm thứ ba trong chuỗi Võ lâm truyền kỳ với tên gọi Tình nghĩa giang hồ. Các sản phẩm đã được giới trẻ nồng nhiệt đón nhận. Công việc tuy bận rộn, nhưng với anh việc tự học tập, nâng chất mình là không thể thiếu.

Ngoài những khóa học về thiết kế nâng cao trong nước và ngoài nước, mới đây anh còn theo học lớp thiết kế hình ảnh 3D.

Trịnh Bảo cho biết: “Mơ ước của tôi là tạo ra những phim giải trí ứng dụng công nghệ 3D. Đây sẽ là lĩnh vực mới với nhiều triển vọng tại thị trường Việt Nam

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo