Giải đấu sẽ có sự góp mặt của 8 tuyển nữ thuộc Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), trong đó Philippines là đương kim vô địch, nhà vô địch bốn lần Thái Lan và Việt Nam với ba lần đăng quang. Giải hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn và kịch tính tại hai TP Việt Trì và TP Hải Phòng.
Các trận vòng bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn sẽ diễn ra tại sân vận động Việt Trì và Lạch Tray. Đặc biệt, sân Việt Trì, nơi từng chứng kiến hành trình đăng quang của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 sẽ là địa điểm tổ chức hai trận bán kết, trận tranh hạng ba và trận chung kết.
Lễ bốc thăm chính thức của giải sẽ diễn ra vào ngày 9-6, tám đội được chia thành hai bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết và hướng đến trận chung kết diễn ra vào tháng 8 tới.

Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (đứng thứ ba từ bên phải) trong buổi ra mắt giải đấu
Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF, nhấn mạnh: "Việc Việt Nam đăng cai Giải đấu ASEAN Women's Cup 2025 là một vinh dự, đồng thời là niềm tự hào, phản ánh sự phát triển vượt bậc của bóng đá nữ không chỉ tại Việt Nam mà còn trên toàn khu vực Đông Nam Á. Cơ hội này không chỉ là sự ghi nhận cho cam kết của chúng tôi đối với bóng đá nữ, mà còn là một trách nhiệm mà chúng tôi thực hiện với tất cả tâm huyết".
ASEAN Women's Cup là giải đấu kế thừa từ AFF nữ được ra mắt từ năm 2004. Trải qua 12 lần tổ chức, giải đã trở thành sân chơi uy tín nhất khu vực cho các đội tuyển nữ, đồng thời là bệ phóng cho nhiều tài năng trẻ.
Trong lần gần nhất vào năm 2022, Philippines đăng quang sau chiến thắng 3-0 trước Thái Lan. Dù liên tiếp thất bại trong hai trận chung kết gần đây, Thái Lan vẫn là đội giàu thành tích nhất với 4 lần vô địch.
Việt Nam từng 3 lần đăng quang, Myanmar 2 lần, còn Úc và U-23 Nhật Bản (khách mời) mỗi đội một lần vô địch.
Bình luận (0)