Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra khẳng định Việt Nam và Thái Lan là những nền kinh tế lớn nhất trong Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, đồng thời là hai động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của ASEAN trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra Phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hữu Hưng
Trong năm qua, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 21 tỉ USD. "Và chúng tôi muốn đạt được mục tiêu thương mại song phương 25 tỉ USD trong thời gian ngắn nhất"- Thủ tướng Thái Lan chia sẻ. Bà Paetongtarn cho biết hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Thái Lan trên thế giới và thứ 2 trong ASEAN, trong khi Thái Lan là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong khối.
Thái Lan hiện có 767 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn gần 15 tỉ USD, đứng thứ 9 trong số 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ngược lại, Việt Nam đầu tư 22 dự án tại Thái Lan với tổng vốn gần 35 triệu USD.
Hai Thủ tướng đánh giá cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa hai nước và thống nhất đẩy mạnh triển khai Chiến lược Ba kết nối gồm: Kết nối chuỗi cung ứng, kết nối hạ tầng giao thông và kết nối kinh tế - văn hóa. Thủ tướng Paetongtarn đặc biệt nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong các ngành công nghiệp như hóa dầu, thực phẩm, linh kiện điện tử và hậu cần, cùng với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực tương lai như AI và chất bán dẫn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra và các đại biểu dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: Hữu Hưng
Về hợp tác địa phương, bà cho biết hơn 20 thành phố đối tác giữa hai nước sẽ là cầu nối thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch, đặc biệt là giữa vùng Đông Bắc Thái Lan với miền Trung và miền Nam Việt Nam. Bà cũng bày tỏ kỳ vọng các đường bay quốc tế đầu tiên giữa khu vực Đông Bắc Thái Lan và Việt Nam sẽ sớm được khai thác, thúc đẩy giao lưu nhân dân.
Ở lĩnh vực phát triển bền vững, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về năng lượng tái tạo, kinh tế số và chuyển đổi kinh tế xanh. Thủ tướng Paetongtarn đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vừa được thiết lập giữa hai nước không chỉ giới hạn ở cấp Chính phủ, mà còn là sự hợp tác chặt chẽ giữa khối doanh nghiệp tư nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hữu Hưng
Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các cam kết hợp tác. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Thái Lan, được bồi đắp qua nhiều thế hệ, trong đó có dấu ấn đậm nét của gia đình Shinawatra qua các giai đoạn lịch sử.
"Chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện"; bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, thuận lợi, cùng hợp tác, cùng phát triển"- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra chứng kiến doanh nghiệp trao thoả thuận hợp tác
Tại diễn đàn, nhiều thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước được ký kết. Trong đó, FPT và Sunline phối hợp thúc đẩy chuyển đổi số ngành tài chính và bán lẻ Thái Lan. Vietjet và Boeing trao thoả thuận hợp tác với Vietjet Thái Lan về việc chuyển giao 50 máy bay Boeing 737 tại Thái Lan, đóng góp vào phát triển kết nối du lịch và kinh tế khu vực. Ngoài ra, Tập đoàn Cao su Việt Nam và Tập đoàn Amata cũng ký biên bản ghi nhớ phát triển Khu công nghiệp tại Đồng Nai.
Mở đường bay đầu tiên giữa Việt Nam và Đông Bắc Thái Lan
Phát biểu tại họp báo trưa cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết hai bên thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ kết nối giao thông vận tải bằng hàng không, đường bộ và đường thủy. Khuyến khích mở thêm các đường bay trực tiếp giữa các địa phương hai nước.
Thủ tướng Thái Lan hoan nghênh đường bay thẳng sắp được mở giữa Việt Nam và Đông Bắc Thái Lan, đường bay quốc tế đầu tiên với Đông Bắc Thái Lan là khu vực đang được phát triển thành trung tâm logistics mới. Hai bên nhất trí thúc đẩy du lịch nhiều hơn giữa Đông Bắc Thái Lan và Việt Nam, tận dụng đường bay thẳng sắp được mở và thuận tiện kết nối đường bộ; thúc đẩy tuyến du lịch tàu biển giữa Việt Nam - Thái Lan và Singapore.
Bình luận (0)