Tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) cho nhiều doanh nghiệp (DN).
Trưởng Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, ông Nguyễn Trí Phương, cho biết tỉnh đã thu hút 14 dự án với tổng vốn đăng ký trên 738 triệu USD. Trong đó, 689 triệu USD là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt hơn 80% kế hoạch năm; vốn đầu tư trong nước đạt gần 1.400 tỉ đồng, tương đương 70% kế hoạch. UBND tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu thu hút 1,1 tỉ USD vốn FDI trong năm 2025, riêng Ban Quản lý các KCN hướng đến 800 triệu USD.
Trong đợt cấp giấy chứng nhận đầu tư vừa qua, Đồng Nai thu hút dòng vốn từ Nhật Bản, Thái Lan, Singapore, Đài Loan - Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ... và vốn từ DN trong nước. Các dự án đều có quy mô lớn, thuộc nhóm ngành công nghiệp thiết yếu. Tiêu biểu, Tập đoàn SMC (Nhật Bản) đã rót thêm 330 triệu USD vào Công ty TNHH SMC Manufacturing Việt Nam tại KCN Long Đức, huyện Long Thành.
Công ty TNHH TCL, một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn tại Bình Dương. Ảnh: THẢO NGUYỄN
Tại Bình Dương, ngay sau khi trao quyết định đầu tư cho 20 dự án và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án với tổng vốn 1,7 tỉ USD vào tháng 1-2025, ngay mùng 4 Tết (1-2), UBND tỉnh đã trao quyết định đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho hàng loạt dự án với số vốn hàng tỉ USD. Đáng chú ý, tỉnh chấp thuận đầu tư 7 dự án nhà ở xã hội với 9.240 căn hộ, tổng vốn 8.468 tỉ đồng.
Hai dự án FDI mới được Bình Dương cấp giấy chứng nhận đầu tư là Nhà máy Sản xuất Timotion Việt Nam (29 triệu USD) và dự án của Công ty TNHH Axman Việt Nam tại KCN VSIP III (24 triệu USD). Ngoài ra, 3 dự án điều chỉnh tăng vốn gồm: Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper (tăng 50 triệu USD), Công ty TNHH Deneast Việt Nam (tăng 40 triệu USD) và Công ty TNHH Dongil Rubber Belt Việt Nam (tăng 15 triệu USD).
TP HCM cũng vừa tổ chức trao quyết định đầu tư cho 12 dự án phát triển nhà ở tại TP Thủ Đức với tổng vốn hơn 33.000 tỉ đồng. Theo Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP HCM (IPTC), đến nay, 125 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào thành phố. Đến hết tháng 1-2025, thành phố có 13.691 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 58,9 tỉ USD.
Tại hội thảo "Tiềm năng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ" diễn ra ngày 27-2, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh thành phố mong muốn hợp tác với DN Ấn Độ, từ các tập đoàn lớn đến công ty khởi nghiệp sáng tạo. Thành phố kỳ vọng thúc đẩy các dự án công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, giải pháp phần mềm...
Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho biết tỉnh đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án KCN, kịp thời bổ sung quỹ đất nhằm thu hút dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao. Theo quy hoạch, đến năm 2030, Đồng Nai có 48 KCN, trong đó 33 KCN đã có nhà đầu tư.
Thường xuyên tháo gỡ khó khăn
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trong tháng 1-2025, tỉnh thu hút được 6 dự án FDI mới và điều chỉnh tăng vốn các dự án với hơn 171 triệu USD.
Theo lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngoài chính sách thu hút DN, tỉnh còn tập trung đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với các dự án liên vùng. Lãnh đạo tỉnh cũng thường xuyên gặp gỡ DN để tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi, minh bạch hơn.
Bình luận (0)