Trong khi các học trò của HLV Kim Sang-sik căng thẳng, mệt mỏi với những vòng đấu cuối cùng của V-League 2024-2025 thì đội tuyển Malaysia lại hết sức thảnh thơi khi giải quốc nội kết thúc sớm.
Đầy đủ những tinh hoa
HLV Peter Cklamovski có đầy đủ binh hùng tướng mạnh lại đủ quỹ thời gian để tập luyện, nhào nặn một tập thể đầy tiềm năng. 30 cái tên được triệu tập để rồi trải qua 2 trận đấu tập chất lượng với Cape Verde (hạng 72 thế giới) đã chọn được những cái tên ưu tú nhất cho cuộc chạm trán với đội tuyển Việt Nam (ĐTVN).
Ở thời điểm hiện tại, những cầu thủ tinh hoa nhất của Malaysia đã được triệu tập, đó là sự tổng hòa của những cái tên cũ như D. Cools, M. Davies, S. Saad kinh nghiệm, bản lĩnh và vững vàng ở hàng phòng ngự. Đó là sự trưởng thành của những tài năng trẻ như A. Aiman, N. Laine, cùng kinh nghiệm, sự ổn định của các cựu binh S. Rasid, F. Halim, N. Faiz hay S. Abba.
Cùng với đó, làn sóng ngoại binh nhập tịch tiếp tục gia tăng với những cái tên chất lượng. Sau L. Corbin-Ong, D. Cools là một loạt cái tên mới: tiền đạo mũi nhọn R. Morales, kỹ thuật gia E. dos Santos, siêu dự bị Paulo Josue và đặc biệt là nhạc trưởng H. Hevel nhỏ con nhưng cực kỳ nhanh nhẹn và khéo léo - người đang đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt lối chơi của tuyển Malaysia.

Một số thông tin về 2 đội Malaysia và Việt Nam. (Nội dung: TRƯƠNG ĐOÀN, Đồ họa: VỆ LOAN, Ảnh: THẠO HOÀNG, FAM)
Trước đối thủ mạnh như Cape Verde, đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng với thể hình, thể lực sung mãn thì các học trò của HLV Peter Cklamovski cũng đã nhập cuộc một cách vô cùng tự tin và dám chơi một cách sòng phẳng trước một đối thủ mạnh hơn về tất cả mọi mặt. Malaysia triển khai bóng mạch lạc ở phần sân nhà, tuyến giữa với Hevel - Laine cơ động, kiểm soát bóng tốt. E. dos Santos làm tốt nhiệm vụ cầu nối giữa tuyến giữa và hàng tiền đạo, còn A. Aiman đang thể hiện một phong độ cực cao với những pha xuyên phá tốc độ và kỹ thuật bên phía hành lang cánh phải.
Cùng với đó, những gương mặt chất lượng trên băng ghế dự bị cũng giúp Malaysia có được chiều sâu lực lượng ổn định và những toan tính, những phương án chiến thuật khác. Tình huống siêu dự bị P. Josue vào sân hiệp 2 và ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào lưới Cape Verde nói lên khá nhiều điều: chất lượng đồng đều của các cầu thủ và tinh thần quyết tâm, khát khao chiến thắng của đội chủ nhà. Thời điểm P. Josue ghi bàn cận thành thì Malaysia có tới 6 cầu thủ áo vàng trong vòng cấm của đối thủ. Tất cả đều cực kỳ tập trung khát khao và điều đó đã tạo nên một áp lực vô cùng lớn về cầu môn của Cape Verde.
Vẫn tin vào đội tuyển Việt Nam
Ở chiều ngược lại, ĐTVN hành quân đến Bukit Jalil với ít nhiều sự lo âu về mặt nhân sự. Vì nhiều lý do, hàng phòng ngự không thể có được sự phục vụ của Việt Anh, Thanh Bình, Hồ Tấn Tài. Hàng tiền vệ mất "máy quét" Doãn Ngọc Tân còn hàng công thì Xuân Son, Văn Toàn, Vĩ Hào, Công Phượng đã không thể góp mặt. Tuy vậy, những cái tên còn lại vẫn đủ để thầy Kim chọn lựa được một bộ khung chất lượng để đấu với Malaysia.
Trong khung thành, sự cạnh tranh lành mạnh của Nguyễn Filip và Đình Triệu đang giúp vị trí thủ môn có được sự bảo đảm yên tâm về chất lượng chuyên môn cao. Bộ ba trung vệ dày dạn kinh nghiệm và có bản lĩnh là Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng sẽ có cơ hội sát cánh và chiến đấu cùng nhau. Đây cũng là những nhân tố chính của hàng thủ ĐTVN trong những hành trình chinh phục vinh quang dưới thời thầy Park.
Tuyến giữa, sự ổn định phong độ của bộ đôi Hoàng Đức - Quang Hải đem lại sự yên tâm. Chưa kể Hai Long đang có những bước trưởng thành vượt bậc. Mảnh ghép Minh Khoa cũng cho thấy mình đủ lớn để đảm đương vị trí tiền vệ quét của Ngọc Tân. Trên hàng tấn công, bộ đôi tiền đạo đã từng khiến người Thái Lan chao đảo là Tuấn Hải, Ngọc Quang vẫn sẽ có mặt với phong độ cao nhất. Át chủ bài Tiến Linh cũng đã có những dấu hiệu hồi phục và sẵn sàng xuất trận. Chưa kể là sự xuất hiện của Cao Pendant Quang Vinh cũng sẽ là một ẩn số thú vị cho hàng thủ của Malaysia.
Đúng là Malaysia đã "thay da đổi thịt" trong quãng thời gian gần đây, họ thực sự tiến bộ và rất quyết tâm cho trận đấu này. Nhưng chúng ta vẫn có quyền đặt niềm tin vào ĐTVN - một tập thể đoàn kết quyết tâm, một đội bóng được tổ chức tốt, chặt chẽ và hiệu quả về mặt chiến thuật.
Nên nhớ thầy Kim vẫn còn có những ngôi sao có thể xoay chuyển thế trận như Hoàng Đức. Một trận đấu khó, nhưng nếu chơi tập trung và có một chiến thuật tốt, chúng ta vẫn có thể thắng.

Bình luận (0)