Ngày 17-7, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, TP HCM, cho biết sau thời gian quyết liệt vận động người dân cũng như địa phương chủ động xử lý các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn, đến nay nhiều công trình đã được tháo dỡ.
Theo ghi nhận, nhiều hộ dân đã cho thợ tháo dỡ mái nhà, đập tường, trả nguyên hiện trạng ban đầu.

Người dân cho thợ tự tháo dỡ 1 căn nhà tôn, xây trái phép tại phường Phước Thắng
Tại hẻm 163B Phước Thắng, phường Phước Thắng trước ngày 30-6 có đến 12 công trình vi phạm thì đến ngày 16-7 tại thời điểm kiểm tra, các công trình đã được tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.
Trong đợt kiểm tra thực tế vừa qua, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, tránh phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.
"Trong tổng số 120 công trình vi phạm thì đến nay đã có 110 công trình được xử lý, còn 10 căn địa phương đang hoàn thiện thủ tục, quy trình xử lý theo đúng quy định" - ông Nguyễn Việt Dũng thông tin.
Thời gian gần đây, tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công tại phường Phước Thắng có chiều hướng gia tăng, đặc biệt tại các khu phố 1, 2, 3 (thuộc phường 11 cũ) và khu phố 1, 3, 5 (thuộc phường 12 cũ). Một số khu vực khác cũng xuất hiện vi phạm nhưng với số lượng ít hơn.

Nhiều công trình tại một con hẻm ở phường Phước Thắng đã được tháo dỡ
Tính đến ngày 16-7, phường đã phát hiện tổng cộng 120 công trình vi phạm. Trong đó, có đến 112 trường hợp xảy ra trước ngày 1-7. Đáng chú ý, chỉ trong 9 ngày đầu tháng 7 (từ ngày 1 đến 9-7), phường đã phát hiện và xử lý dứt điểm 8 công trình xây dựng không phép.
Các vi phạm chủ yếu gồm dựng nhà tạm bằng tôn, nhà tiền chế, xây tường bao, làm móng trái phép.
Trước đó, ngày 10-7, Phòng Kiểm tra chuyên ngành thuộc Sở Xây dựng TP HCM phối hợp cùng UBND phường Phước Thắng cũng tổ chức kiểm tra thực địa, ghi nhận tình hình xây dựng trái phép trên địa bàn.
Bình luận (0)