Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) mới đây đã đáp trả những bình luận của Novak Djokovic. Tay vợt người Serbia đã kêu gọi cải tổ, tạo ra một hệ thống công bằng hơn trong việc đánh giá các trường hợp doping.
Ross Wenzel, luật sư của WADA, cho biết: "Trường hợp của Jannik cách rất xa khái niệm có thể được coi là doping. Kết quả phân tích khoa học mà chúng tôi nhận được khẳng định rằng đây không thể là một trường hợp doping cố ý, bao gồm cả vi phạm liên quan đến liều lượng cực nhỏ".
Không chỉ có sự lên tiếng của WADA, luật sư của Sinner, Jamie Singer cũng chia sẻ với Sky News. Trong đó, vị luật sư này xác nhận thân chủ của mình đã chấp nhận án phạt khi được thuyết phục, thay vì tiếp tục cuộc chiến chứng minh sự trong sạch mất nhiều thời gian.
Luật sư của WADA và Sinner đáp trả Djokovic (Ảnh: Úc mở rộng)
"Tôi nghĩ các tay vợt luôn tỏ ra nghiêm khắc khi một tay vợt khác gặp vấn đề và có thể là những người lạc quan khi đó là chính họ. Điều đó rất không công bằng. Anh ấy (Sinner) đã trải qua toàn bộ quá trình từ đầu theo đúng quy trình. Và không có sự thiên vị nào ở đây" - Singer ám chỉ về Djokovic khi tranh luận về án phạt.
Djokovic trước đó đã đề cập đến án phạt cấm thi đấu ba tháng của Jannik Sinner khi tay vợt này có kết quả dương tính với chất clostebol. Tay vợt 37 tuổi cho rằng án phạt có cảm giác về "sự ưu ái" và tay vợt Serbia nhận được sự đồng tình của nhiều tay vợt khác, khi họ trò chuyện trong phòng thay đồ với anh.
WADA trước đó đã kháng cáo phán quyết vô tội của tay vợt người Ý, đồng thời yêu cầu mức án phạt từ một đến hai năm treo vợt. Vụ việc dự kiến sẽ được xét xử tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) vào giữa tháng 4.
Tuy nhiên, vào ngày 15-2 vừa qua, WADA đã rút lại kháng cáo từ một thỏa thuận riêng với Sinner. Theo đó, tay vợt người Ý nhận án phạt cấm thi đấu ba tháng khi thừa nhận một phần trách nhiệm do lỗi thuộc về đội ngũ của mình.
Bình luận (0)