xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhiều sự trùng hợp kỳ lạ báo hiệu tuyển Anh vô địch World Cup

Đông Linh (theo Sportsmail)

(NLĐO) - “Không đội bóng nào bảo vệ được chức vô địch Champions League”, hay “Benfica không bao giờ giành chiến thắng ở Cúp châu Âu trong vòng 100 năm” - những lời nguyền không có cơ sở khoa học vậy mà vẫn cứ “linh ứng”...

Cũng có những lời nguyền được giải tỏa một cách thuyết phục, như trường hợp Tây Ban Nha vô địch hai kỳ Euro liên tiếp, xen giữa là một chức vô địch World Cup, điều mà chưa có bất kỳ đội bóng nào thực hiện được. Kỳ tích này, dẫu vậy, càng làm cho người hâm mộ “tin sái cổ” vào vô vàn lời nguyền, truyền thuyết như đã nhắc đến ở trên.

 

Năm 1966, thủ quân tuyển Anh Bobby Moore gương cao chiếc cúp vô địch thế giới
Năm 1966, thủ quân tuyển Anh Bobby Moore gương cao chiếc cúp vô địch thế giới

Năm 1966, đội tuyển Anh vô địch World Cup lần đầu tiên trên sân nhà, cũng là lần duy nhất cho đến nay của đoàn quân có biệt danh “Tam Sư” sau biết bao nỗ lực suốt nhiều năm qua. Cũng năm ấy, tại đấu trường Cúp C1 (tiền thân Champions League), Real Madrid giành được chức vô địch sau khi để mất vị trí số 1 La Liga vào tay Atletico Madrid.

Năm 1966, trong trận chung kết FA Cup, Everton sau khi bị dẫn trước đến 2 bàn đã lật ngược thế trận để đánh bại Sheffield Wednesday bằng tỉ số 3-2, giành cúp vô địch.

 

Nhà soạn nhạc kiêm ca sĩ Udo Jurgen (trái) nhận giải thưởng European Contest 1966

Nhà soạn nhạc kiêm ca sĩ Udo Jurgen (trái) nhận giải thưởng Eurovision Song Contest 1966

 

Conchita Wurst giành giải thưởng Eurovision Song Contest 2014
Conchita Wurst giành giải thưởng Eurovision Song Contest 2014

 

Trong năm này, giải thưởng âm nhạc Eurovision Song Contest lần thứ 11 đã được trao cho tác phẩm “ Merci, Chérie ” do nhạc sĩ Udo Jürgens soạn nhạc, lời của Jürgens và Thomas Hörbiger, do chính Udo Jürgens trình bày. Cả ba tác giả này đều là người Áo.

Tất cả những thông tin trên có liên quan gì đến chuyện ở World Cup 2014? Ai không tin nhưng giới hâm mộ đảo quốc sương mù đang cố gắng liên hệ về sự trùng hợp của các diễn biến hai năm 1966 và 2014 để đi đến kết luận, rằng đội tuyển Anh sẽ vô địch World Cup 2014.

 

Real Madrid vô địch châu Âu 1966 và 2014
Real Madrid vô địch châu Âu 1966 và 2014

 

Dẫn chứng đây: Năm 2014, Real Madrid cũng đăng quang ở Champions League sau khi để cho kình địch cùng thành phố Atletico giành mất chức vô địch La Liga.

Năm 2014, Arsenal sau khi bị thua trước 0-2 đã lội ngược dòng thành công để đánh bại Hull City 3-2 trong trận chung kết FA Cup.

 

Arsenal năm 2014 tái lập chiến tích của Everton tại chung kết FA Cup 1966
Arsenal năm 2014 tái lập chiến tích của Everton tại chung kết FA Cup 1966

 

Chưa hết, giải thưởng âm nhạc Eurovision Song Contest 2014 vừa được trao cho “người đẹp có râu” Conchita Wurst, ca sĩ quốc tịch Áo.

 

Chờ Steven Gerrard đăng quang World Cup cùng tuyển Anh?
Chờ Steven Gerrard đăng quang World Cup cùng tuyển Anh?

 

Vậy còn nghi ngờ gì nữa mà không hy vọng tuyển Anh sẽ vô địch World Cup năm nay?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo