xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

5 lý do để Brazil vô địch

Đào Tùng

Đường đến ngôi vô địch World Cup 2018 của Brazil ĐANG thênh thang khi lần lượt các tên tuổi lớn đã gục ngã

Brazil là đội bóng đầu tiên vượt qua vòng loại để giành vé lên chuyến tàu đến nước Nga mùa hè 2018 và nhiều khả năng cũng sẽ là đội bóng bước lên bục chiến thắng cao nhất vào ngày 15-7.

Chưa bao giờ Brazil lại không được đánh giá cao về cơ hội chiến thắng ở tất cả giải đấu mà họ tham dự. Năm lần vô địch World Cup, 8 lần vô địch Nam Mỹ, 4 chức vô địch Cúp Liên đoàn các châu lục và 1 lần vô địch bóng đá nam Olympic, tất cả đã chung sức làm nên bộ sưu tập thành tích đồ sộ bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Khởi đầu World Cup 2018 bằng trận hòa 1-1 với Thụy Sĩ nhưng Brazil sớm chứng tỏ đấy chỉ là "cú vấp" không đáng. Selecao sau đó càng đá càng hay, đánh bại cả Costa Rica, Serbia và mới nhất là Mexico đều với tỉ số 2-0. Góp mặt ở trận tứ kết World Cup thứ 7 liên tiếp kể từ 1994, Brazil tràn trề hy vọng lần thứ 6 trong lịch sử bước lên bục vô địch với những lý do mà giới chuyên môn đã liệt kê dưới đây:

1. Không còn là "đội-bóng-một-người"

Một trong những nguyên nhân chính khiến Brazil thất bại 4 năm trước trên sân nhà chính là phụ thuộc quá nhiều vào tài năng trẻ Neymar. HLV trưởng Felipe Scolari không chỉ trông chờ vào tài săn bàn của Neymar mà còn tạo áp lực nặng nề lên vai chàng trai 22 tuổi năm ấy. Để rồi khi Neymar dính chấn thương ở tứ kết trước Colombia, Brazil lập tức thua thảm ở bán kết trước tuyển Đức, trắng tay luôn ở trận tranh hạng 3 với Hà Lan.

5 lý do để Brazil vô địch - Ảnh 1.

Tuyển thủ Paulinho (15) và Thiago Silva (2) của Brazil Ảnh: REUTERS

Brazil hôm nay là tập thể gồm nhiều ngôi sao, ngoài Neymar còn có Philippe Coutinho, Gabriel Jesus và Roberto Firmino cùng chia sẻ trọng trách ghi bàn. Bảy bàn thắng của Brazil đến lúc này là công sức đóng góp của 5 cầu thủ, dĩ nhiên, Neymar và Coutinho đã có cho riêng mình 2 bàn/người. Ở vòng loại, Jesus là tác giả của 7 pha lập công; Firmino, Paulinho cũng đều đã 3 lần "nổ súng"…

Vai trò của Neymar là không thể phủ nhận và nếu các đối thủ chỉ lo đeo bám anh, đấy sẽ là cơ hội tỏa sáng cho các đồng đội khác. Nếu buông lỏng cầu thủ số 10 của Selecao, chính anh sẽ tung ra đòn trừng phạt như ở trận gặp Costa Rica rồi Mexico.

2. HLV Tite "tô điểm" lại diện mạo Brazil

Bốn năm trước, Brazil vào đến bán kết World Cup nhưng thành tích của họ khó có thể coi là thuyết phục. HLV Scolari triệu tập những cầu thủ không thật tiêu biểu cho bộ mặt của bóng đá xứ sở Samba như Ramirez, Fred, Hulk, Dante, Jo… Lối chơi nhàm chán của Brazil khiến họ phải trả giá đắt.

Scolari đi, Carlos Dunga đến và cựu thủ quân tuyển Brazil cũng chẳng khá hơn là bao khi ông bị sa thải 2 năm sau đó với những yếu kém tương tự người tiền nhiệm. Chỉ khi Tite được mời về nắm quyền, ông quyết chí làm thay đổi hẳn bộ mặt tuyển Brazil.

Từ tháng 6-2016, Brazil chỉ thua đúng một trận thủ tục, đứng đầu vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ với 10 điểm nhiều hơn đội xếp thứ nhì là Uruguay. Từ đầu năm 2018, Brazil bất bại trên mọi đấu trường với phong cách tấn công, dĩ nhiên có chọn lọc.

3. Hoàn thiện hàng thủ

Dưới trướng Tite, Brazil chỉ mới để lọt lưới 6 bàn sau 25 trận đấu, giữ sạch lưới 18 trận và thắng 20 trận, ghi tổng cộng 54 bàn thắng.

Trong khung thành, Alisson Becker chính là hòn đá tảng, tạo niềm tin rất lớn nơi đồng đội tuyến trên. Cặp trung vệ Marquinhos - Miranda chơi ăn ý ở vòng loại và tại vòng chung kết, người thay thế cho Marquinhos là Thiago Silva cũng chắc chắn không kém nhờ bề dày kinh nghiệm.

Mọi thứ vẫn đang vận hành suôn sẻ ở hàng phòng ngự tuyển Brazil, với vỏn vẹn 1 bàn thua và giữ sạch lưới 3/4 trận đã đấu. Thủ thành Alisson từ đầu giải chỉ mới 3 lần phải trổ tài cứu thua, đủ để thấy hàng thủ làm việc tốt đến thế nào. Như trận thắng Mexico, chỉ có 1 lần thủ môn phải trổ tài, còn lại 8 pha dứt điểm khác đều bị hàng thủ chặn đứng!

4. Neymar đáng sợ hơn

Neymar một tay đưa Brazil vào đến bán kết World Cup 2014 nhưng khi đó, anh mới 22 tuổi, chưa được trải nghiệm môi trường bóng đá hiện đại ở châu Âu nên bị "ngộp" ở môi trường World Cup.

"Thần đồng" năm nào giờ đã là một trong những ngôi sao lớn nhất thế giới, một tay săn bàn thực thụ và đang đạt phong độ tốt nhất qua 4 trận đấu trên đất Nga. Hai bàn thắng, một pha kiến tạo, Neymar hứa hẹn sẽ còn bùng nổ.

5. Các đội lớn gục ngã

World Cup 2018 đang diễn biến khó lường. Ba đội bóng lớn Ý, Hà Lan, Chile không qua nổi vòng loại, Đức rớt từ vòng bảng và mới nhất là Argentina, Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha cũng phải ngậm ngùi chia tay sớm với giải.

Đường đến ngôi vô địch của Brazil giờ rộng thênh thang với vỏn vẹn 3 cựu vô địch thế giới còn sót lại là Anh, Pháp và Uruguay. Gặp Bỉ ở tứ kết, khả năng chạm trán Pháp ở bán kết và Anh (hoặc Croatia) ở chung kết là rất lớn và Brazil cần vượt qua tất cả để chứng tỏ bản lĩnh nhà vô địch.

Hãy chờ vũ điệu samba huyền thoại sẽ trở lại trên sân cỏ World Cup

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo