xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Brazil - Mexico: Dớp khó phá

Trần Đoàn

Ở 6 cúp thế giới gần nhất, Mexico đều bị chặn đứng trước ngưỡng cửa tứ kết và tối 2-7 là thời cơ thuận lợi nhất để phá dớp, chỉ cần họ lật đổ được Brazil

Kể từ năm 1999, cái tên Brazil không còn là nỗi ám ảnh với các đội tuyển bóng đá Mexico. Mọi chuyện bắt nguồn từ lượt thứ hai vòng bảng Copa America (mở rộng) 1999. Brazil thắng 2-1 nhưng cuối trận, họ bị đối thủ đến từ Bắc Trung Mỹ ép sân đến nỗi cả ban huấn luyện những phút cuối phải bật dậy hò hét kêu gọi trọng tài sớm thổi còi kết thúc.

Từ khi Brazil vô địch World Cup lần thứ 3 vào năm 1970 trên đất Mexico, Selecao đã trở thành tượng đài với bóng đá Mexico. Tuy nhiên, sau thất bại để lại nhiều điểm sáng ở Copa America 1999, đội tuyển vùng Bắc Trung Mỹ biết rằng cầu thủ và đội Brazil không phải những siêu anh hùng. Họ có điểm yếu để khai thác, tâm lý đôi lúc thiếu ổn định.

Vì thế, các HLV Mexico bắt đầu tập trung cho học trò khai thác điểm yếu của đối thủ và thắng lợi liên tục đến, bắt đầu từ Copa America 2001. Ở Giải Nam Mỹ mở rộng năm ấy, Mexico thắng Brazil 1-0 tại vòng bảng và lặp lại tỉ số đó tại Đức ở Cúp Các liên đoàn châu lục năm 2005.

Vài tháng sau, Mexico đánh bại Brazil 3-0 trong trận chung kết U17 thế giới. Bảy năm sau nữa, họ lại gây sốc khi thắng đội hình vàng của Brazil với Neymar để giành HCV Olympic London 2012 mà mãi 4 năm sau đó, Selecao mới chấm dứt cơn khát vô địch bóng đá thế vận hội trên sân nhà. Có vẻ Mexico gần 20 năm qua đang trở thành khắc tinh mới với các đội tuyển vàng-xanh.

Cuộc đối đầu tối 2-7 trên sân Samara dĩ nhiên sẽ khác nhiều vì đây là sân chơi World Cup, nơi Mexico vẫn chưa lần nào vượt qua được Brazil sau 4 lần chạm trán. Họ thua 3, hòa 1 tại vòng bảng ở Cúp Thế giới 2014 trên sân nhà Brazil trong trận đấu mà thủ môn Ochoa có nhiều pha cản bóng xuất sắc làm nản lòng Neymar và đồng đội.

Brazil - Mexico: Dớp khó phá - Ảnh 1.

Javier Hernandez (trái) và Mexico đang lên kế hoạch lật đổ Brazil Ảnh: REUTERS

Cái dớp gục ngã tại vòng 2 ở 6 kỳ cúp thế giới liên tiếp vẫn còn đeo đuổi LĐBĐ Mexico. Vì thế, đội tuyển của họ đang lập mưu để phá "lời nguyền không thể có trận đấu thứ 5 tại World Cup" và không có cơ hội nào tốt hơn bằng cách lật đổ Brazil! Đừng quên dẫn dắt Mexico hiện là HLV Juan Carlos Osorio, người từng có thời gian nắm CLB Sao Paolo. Nhà cầm quân người Colombia này thích tấn công nhanh ở 2 cánh và đảo cánh liên tục. Nhưng chiêu này cũng thường tạo ra nguy cơ khi hai cánh để trống và Mexico đôi lúc cũng bị phản đòn, như thất bại 0-7 trước Chile ở Copa America 2016 hoặc vỡ trận chỉ trong vòng 10 phút đầu trước đội hình B của Đức ở bán kết Cúp Các liên đoàn châu lục 2017.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Osorio đã rút kinh nghiệm bằng chiến thắng 1-0 trước Đức ở lượt mở màn bảng F World Cup năm nay, góp phần sớm tiễn chân nhà vô địch 2014. Giăng bẫy là một chuyện nhưng đối phương có vướng vào hay không lại là chuyện khác. Brazil, dĩ nhiên, không phải là Đức. Họ có nhiều tài năng, tấn công tốc độ hơn và HLV Tite cũng tạo ra một đội hình cân bằng hơn để không sa vào vết xe đổ của người Đức.

Brazil đã trải qua 15 trận đấu giải bất bại và 3 trận vòng bảng trên đất Nga, họ chỉ lọt lưới một lần, lại là bàn thua tranh cãi khi tiền vệ Thụy Sĩ phạm lỗi trước lúc ghi bàn. Sự trở lại của Thiago Silva hợp cùng Miranda giúp trung tâm hàng phòng ngự Selecao vững vàng. Tuy nhiên, cả hai đều không giỏi xoay trở và đua tốc độ chậm. Đây có thể là điểm yếu để Mexico với Lozano, J.Hernandez và C.Vela đầy nhanh nhẹn khai thác. Hãy xem HLV Tite có gọi lại Marquinhos giàu tốc độ hay tiếp tục tin tưởng cặp trung vệ lớn tuổi.

Hậu vệ trái Marcelo không kịp hồi phục có thể là tin vui với nhiều… CĐV Brazil vì đội sẽ ít bị hở sườn trái do ngôi sao đang chơi cho Real Madrid thường dâng cao hỗ trợ tấn công. Điều đáng lo với giới chuyên môn Brazil là biên đối diện. Nếu Danilo không kịp bình phục thì Fagner tiếp tục quán xuyến hành lang phải, đối đầu Lozano. Fagner được xem là cầu thủ hiếm hoi của đội hình chính Brazil thi đấu trong nước, ít kinh nghiệm quốc tế. 

Mời bạn đọc dự đoán kết quả trong 90 phút của trận Brazil - Mexico lúc 21 giờ ngày 2-7 tại http://dudoan.nld.com.vn với phần thưởng 1 triệu đồng.

Neymar phải bớt phung phí

Brazil là đội dứt điểm nhiều nhất sau vòng bảng, với 56 cú sút, đánh đầu nhưng chỉ ghi được 5 bàn, tỉ lệ chuyển hóa cơ hội quá thấp so với đẳng cấp của một ứng viên hàng đầu. Trong đó, Neymar có 18 cơ hội nhưng chỉ mới ghi 1 bàn. Nếu muốn cạnh tranh Quả bóng vàng 2018 và không muốn về nước sớm như Messi, Ronaldo, số 10 của Brazil cần dứt điểm lạnh lùng và sắc sảo hơn.

Điểm đáng lo của Brazil là trung phong Gabriel Jesus cũng bỏ phí nhiều cơ hội dù anh cùng với Neymar còn có tác dụng lôi kéo hàng thủ đối phương, tạo cơ hội cho các vệ tinh ghi bàn. Hàng thủ Mexico mất trung vệ H.Moreno (thẻ đỏ) là cơ hội cho Brazil, nhất là Coutinho và Paulinho, khai thác khoảng trống trước mắt bộ tứ vệ do tiền vệ trung tâm A.Guardado thường xuyên dạt biên hỗ trợ tấn công.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo