Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

“Bắt” TPHCM chi tiền xử lý rác cho tỉnh bạn (?!)

Nhóm PV Thời sự

Tỉnh Tây Ninh đã có khu chôn lấp rác tại huyện Tân Châu và tỉnh này cũng chưa hề có văn bản nào gửi UBND TPHCM hay Sở Tài nguyên – Môi trường TP nhờ hỗ trợ thu gom chất thải sinh hoạt

Không chỉ đem chất thải nguy hại từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về đổ tại bãi rác Đông Thạnh (Báo NLĐ ngày 29-11 đã phản ánh), Công ty Môi trường Đô thị TPHCM còn đưa ít nhất 816 tấn rác từ KCX Linh Trung III (tỉnh Tây Ninh) về chôn lấp ở bãi rác Phước Hiệp (huyện Củ Chi - TPHCM).

Lượng rác thực tế lớn hơn nhiều

Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2008, lượng rác thải được Công ty Môi trường Đô thị TP đưa từ KCX Linh Trung III về chôn lấp ở bãi rác Phước Hiệp lên đến trên 194 tấn. Trong năm 2007, hơn 400 tấn và năm 2006 trên 222 tấn. Tuy nhiên, khối lượng thực tế còn cao hơn bởi việc đưa rác từ KCX Linh Trung III về bãi rác Phước Hiệp được Công ty Môi trường Đô thị thực hiện từ tháng 6-2005.

Công ty Môi trường Đô thị TPHCM xử lý rác của TP còn chưa xong, sao lại ký hợp đồng với các doanh nghiệp tỉnh bạn? Sở Tài nguyên-Môi trường TP nói không biết gì là không được vì công ty trực thuộc sở. Cần phải đánh dấu hỏi về việc này và xử lý thật mạnh tay. Thậm chí, phải xử lý hình sự.

Ông Nguyễn Đăng Nghĩa (đại biểu HĐND TPHCM)

Theo các biên bản xác nhận khối lượng vận chuyển giữa Ban Quản lý các Khu Liên hiệp xử lý chất thải thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN - MT) TPHCM và Công ty Môi trường Đô thị TP, rác chuyển từ KCX Linh Trung III về TPHCM được cho là chất thải rắn sinh hoạt. Nhưng theo các chuyên gia về môi trường, lượng rác sinh hoạt tại các KCX – KCN rất ít; còn lượng rác công nghiệp độc hại thì nhiều, đồng thời thường xuyên xảy ra tình trạng trộn lẫn rác thải công nghiệp và rác thải sinh hoạt. Vì thế, vấn đề cần phải làm rõ ở đây là thực chất lượng rác được đưa từ KCX Linh Trung III về chôn lấp ở bãi rác Phước Hiệp là rác gì và lượng rác này có được chôn lấp riêng hay chôn lẫn với rác sinh hoạt.

Giải trình với Sở TN - MT TP về vụ việc trên, văn bản do ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị TP, ký giải thích: “Từ năm 1996 đến nay, Công ty Môi trường Đô thị căn cứ vào Quyết định số 1850/QĐ-UB-KT ngày 3-4-1996 của UBND TPHCM đã tổ chức việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, phế liệu tại các KCX – KCN do TPHCM quản lý, trong đó có KCX Linh Trung (trụ sở chính ở quận Thủ Đức - TPHCM). Năm 2005, KCX Linh Trung phát triển thêm một KCX nữa (Linh Trung III) tại Tây Ninh và có yêu cầu Công ty Môi trường Đô thị ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác. Công ty Môi trường Đô thị do nhận thức rằng KCX Linh Trung III cũng là một phần tách ra và chịu sự quản lý của KCX Linh Trung tại Thủ Đức nên vẫn ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý tại đây bình thường...”.

Chở củi về rừng!

Thế nhưng, theo tìm hiểu của chúng tôi, quyết định của UBND TPHCM chỉ là quy định tạm thời về việc vận chuyển, xử lý phế liệu từ các KCX đưa ra ngoài và việc mua hàng hóa, thực phẩm từ ngoài đưa vào để phục vụ các xí nghiệp trong KCX. Mặt khác, nhiều năm qua, các bãi rác ở TPHCM luôn trong tình trạng quá tải nên việc chuyển rác từ Tây Ninh về TPHCM là chuyện... tréo ngoe! Chưa hết, nếu lượng rác chở từ KCX Linh Trung III có trộn rác công nghiệp thì khi đóng bãi chôn lấp ở bãi rác Phước Hiệp, chi phí phát sinh cho việc khắc phục hậu quả sẽ lên đến hàng chục tỉ đồng. Trong khi đó, tỉnh Tây Ninh cũng có khu chôn lấp rác tại huyện Tân Châu và tỉnh này cũng chưa hề có văn bản nào gửi UBND TPHCM hay Sở TN - MT TP nhờ hỗ trợ thu gom chất thải sinh hoạt.

Ngoài ra, ngân sách TP chi cho việc thu gom rác được tính trên khối lượng rác cân được ở các bãi. Do đó, nếu có chuyện lượng rác từ Tây Ninh được tính chung vào khối lượng rác của TP thì chẳng lẽ TP phải bỏ tiền ra để xử lý rác cho... tỉnh bạn?

Vận chuyển, xử lý rác: 850.000 đồng/chuyến

Theo hợp đồng (có hiệu lực từ ngày 1-4-2008, kết thúc vào ngày 31-12-2008) do Công ty Môi trường Đô thị TP ký với Công ty Liên doanh Sepzone - Linh Trung, chi phí vận chuyển và xử lý rác từ KCX Linh Trung III được tính như sau:

Đối với loại xe ép rác lớn, chi phí là 850.000 đồng/chuyến; đối với loại xe ép rác nhỏ chi phí là 386.558 đồng/chuyến. Cũng theo hợp đồng trên, ngoài rác sinh hoạt, rác tại KCX Linh Trung III do Công ty Môi trường Đô thị TP vận chuyển, xử lý còn có rác công nghiệp - được cho là không nguy hại (?).

T.T

 

Tạm đình chỉ công tác phó giám đốc Công ty Môi trường Đô thị TP

Bên lề cuộc họp HĐND TPHCM sáng 3-12, ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở TN - MT TP, cho biết đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác ông Trần Đại Đồng, Phó Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị, để làm rõ các sai phạm như: Không báo cáo việc nhập chất thải từ các tỉnh cho lãnh đạo Sở TN - MT TP; giấy phép lưu giữ hết hạn; ký hợp đồng với tỉnh ngoài trong khi TP chưa có chủ trương này. Ông Đồng là người trực tiếp ký các hợp đồng với doanh nghiệp ở Bà Rịa – Vũng Tàu để đưa chất thải nguy hại về chôn lấp tại bãi rác Đông Thạnh.

Tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo NLĐ, ông Đào Anh Kiệt cho hay ông đã ký quyết định thành lập đoàn thanh tra đối với vụ chôn lấp rác thải nguy hại tại bãi rác Đông Thạnh để thanh tra toàn diện vụ việc. Thời gian thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Cũng theo ông Kiệt, bước đầu đã xác định số lượng chất thải nguy hại hiện đang lưu giữ tại bãi rác Đông Thạnh khoảng 550 tấn, không phải 225 tấn như đã công bố ban đầu. Ông Kiệt cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm sai phạm của những cán bộ liên quan.

M.Nhung – K.Long

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo