xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cần cẩu làm rớt cừ bê tông đè bẹp ôtô

Theo Hoàng Tuyết (Pháp Luật TPHCM)

Ngày 1-10, chị Phan Ngọc Đức Thảo (30 tuổi, ngụ quận 4) đã qua đời vì đa chấn thương. Chị Thảo đang ngồi trong xe ôtô chạy trên đường thì bị thanh cừ bê-tông từ trên cao rơi xuống đập vào xe.

Tai nạn từ trên trời rơi xuống

Tai nạn bất ngờ và kinh hoàng xảy ra vào lúc 17 giờ 30 chiều 30-9 tại công trình xây dựng hầm chui đường dẫn cầu Phú Mỹ ngang qua đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM). Khi cần cẩu đang cẩu thanh cừ bê-tông dài hơn 10 m trong thế dựng đứng thì bất ngờ đầu cáp bị sút móc.

Đúng lúc cây cừ rơi xuống đường thì chiếc xe bốn chỗ ngồi do anh Mai Xuân Thịnh (chồng chị Thảo) cầm lái chở vợ và con là Mai Phan Hồng Phúc (hai tuổi) từ khu đô thị Phú Mỹ Hưng trờ tới. Cả khối bê-tông nặng hơn bốn tấn va mạnh và đè ngang làm bẹp dúm chiếc xe có ba người bên trong.

img
Chiếc xe bị khối bê-tông đè bẹp dúm. Ảnh: H.TUYẾT

Do cửa trước bên trái của xe bung ra nên anh Thịnh bị hất văng ra ngoài, còn chị Thảo và cháu Phúc ngồi phía sau nên kẹt lại. Mọi người xung quanh phải cố gắng hết sức mới đem được cả hai ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Chị Thảo bị thương nặng nhất vì trụ bê-tông đập lên chính diện phần đầu, còn cháu Phúc bị nhiều vết cắt do kiếng xe vỡ. Cả ba được đưa vào Bệnh viện Việt Pháp, sau đó thấy tình trạng bệnh nhân nguy kịch, các bác sĩ trực liền chuyển họ vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện cháu Phúc và cha vẫn đang tiếp tục điều trị.

Theo các công nhân làm việc tại công trình, lúc xảy ra tai nạn trời đang mưa, đường vắng nên ít xe lưu thông qua lại. Bình thường mật độ xe cộ rất đông thì chưa biết còn hậu quả gì xảy ra nữa.

Lỗi thuộc về phía thi công

Ngay khi xảy ra sự cố, cơ quan điều tra Công an quận 7 đã xuống ngay hiện trường và phối hợp cùng Đội CSGT Nam Nhà Bè lập hồ sơ vụ tai nạn. Theo ghi nhận ban đầu, tại khu vực xảy ra tai nạn có một đống cừ bê-tông lớn nằm sát mép đường, công trình bên phía đường chui cầu Phú Mỹ đang được thi công không có rào chắn, biển báo.

Người dân địa phương cho biết hằng ngày đơn vị thi công vẫn cho cần cẩu nhấc các khối bê-tông lên cao mà không có biện pháp đảm bảo an toàn nào cho các phương tiện lưu thông bên dưới.

Cho đến sau khi tai nạn xảy ra, ngày 1-10, đơn vị thi công mới cho dời các khối bê-tông vào bên trong, cách mép đường khoảng vài mét. Ngoài ra, đơn vị thi công còn cho lập chốt gác chắn đường để mỗi khi cần cẩu nâng bê-tông lên thì tạm thời ra hiệu cho chắn xe cộ dừng lại.

Công an quận 7 đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm trên và làm rõ trách nhiệm của đơn vị thi công.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo