Ông Yang phân trần rằng trong quá trình Vedan xử lý chất thải, có một số tiêu chuẩn chưa đạt được theo quy định. Khi xây dựng nhà máy, Vedan cũng đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Trong sản xuất, ban đầu Vedan xây dựng đến ba hệ thống xử lý và cũng có hệ thống tái sử dụng nguyên liệu nhưng do sơ suất nên những thiết bị đó chưa đáp ứng được yêu cầu.
Trả lời câu hỏi của báo giới: “Hệ thống xử lý chất thải của Vedan có ống ngầm hay không?” - ông Yang chống chế: “Có ống ngầm nhưng về cơ bản đây là ống để hút nước. Đó là sai phạm của công ty”.
“Có hay không việc Vedan xả chất thải không qua xử lý xuống sông Thị Vải?” - phóng viên Báo NLĐ hỏi. Ông K.H.Yang thừa nhận: “Đã từng có!”. |
Về những sai phạm cụ thể của Vedan, ông K.H.Yang từ chối trả lời các báo, nại rằng thông tin sẽ công khai sau khi Bộ Tài nguyên – Môi trường và Cục Cảnh sát môi trường hoàn tất kết quả kiểm tra.
Đến đây, phóng viên Báo NLĐ hỏi: “Ông thừa nhận Vedan chủ động xả chất thải lén ra sông, vậy sao phải chờ kết quả của đoàn kiểm tra mới biết đã xả lén từ khi nào, khối lượng bao nhiêu?”. Lúc này, phó chủ tịch HĐQT Vedan cho hay: “Chiều nay, chúng tôi đã ký nhận một số sai phạm với đoàn kiểm tra. Tuy nhiên, còn một số vấn đề vẫn đang tiếp tục làm rõ. Nói về ô nhiễm của Thị Vải, chúng tôi thấy chưa rõ ràng lắm vì Vedan ở thượng nguồn, chịu ảnh hưởng của bán nhật triều nên nước không thoát được. Ở khu vực này còn có các nhà máy khác. Trong quá trình hoạt động, chúng tôi cũng còn một số vấn đề chưa hiểu về pháp luật của VN”.
Vừa nói đến đây thì ông Yang “bị” phóng viên Báo Nông nghiệp VN chất vấn: “Với một công ty lớn, hoạt động lâu năm như Vedan mà nói rằng không hiểu pháp luật VN thì có phải là ngụy biện? Là phó chủ tịch HĐQT, ông có biết hệ thống ngầm đó hay không?”. Trước câu hỏi này, ông Yang “né”: “Do công ty tăng sản lượng, thiết bị chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất với lượng chất thải lớn”.
“Nước đã qua xử lý mà vẫn không đạt thì không xử lý sẽ ô nhiễm đến mức nào? Ông nghĩ gì khi người khác mang rác đổ vào nhà ông?” – một phóng viên Báo Sài Gòn Tiếp Thị hỏi. Ông Yang xuống giọng: “Về chuyện này, không ai là không phàn nàn. Công ty chúng tôi đã sơ sót về quản lý và kinh doanh thì xin lỗi xã hội. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục. Mong cho chúng tôi có cơ hội được cải thiện”.
Nếu theo giải thích của ông Yang thì đó chỉ là cách khắc phục để nước thải của nhà máy Vedan bớt ô nhiễm. Còn thiệt hại về môi trường mà công ty đã gây ra trong thời gian qua vẫn là một dấu hỏi lớn. Về vấn đề này, ông Yang thừa nhận: “Dĩ nhiên, chúng tôi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng và người dân địa phương để cải thiện tình hình”.
Bình luận (0)