icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân kêu vì nước đục

THU HỒNG- BẢO TRÂM

Tình trạng nước sinh hoạt bị đục diễn ra ở nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM nhiều ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của hàng trăm hộ dân

Theo phản ánh của người dân, ngày 7-9, chúng tôi đến khu vực đường Ông Ích Khiêm, quận 11 - TPHCM, tại các hẻm 51, 32, khi hỏi về tình trạng nước sinh hoạt bị đục, người dân lắc đầu ngao ngán: “Nước đục cả tháng rồi, ngày nào cũng phải xả bỏ, rất tốn kém”.
 
Chị Lê Thị Hiệp, nhà số 32/33/1 Ông Ích Khiêm, cho biết: “Cứ mở vòi là màu nước vàng như nước trà chảy ra, lại có mùi hôi như mùi sình rất khó chịu. Tôi phải xả rất lâu mới dám sử dụng, riêng nước uống phải lọc mấy lần rồi đun sôi mới dám uống!”.
 
Đục trên diện rộng
 
Đến khu vực hẻm 429 Lạc Long Quân, quận 11, nhiều người dân cũng cho biết một tháng trở lại đây, thỉnh thoảng vài ba ngày nước có hiện tượng đỏ vàng, có mùi hôi, sau khi xả một thời gian thì nước trong trở lại.
 
Tương tự, tại khu vực quận Gò Vấp, chị H., chủ hộ số 31/16 Nguyên Hồng, phường 1, than thở: “Khu vực này áp lực nước thường xuyên yếu đã vậy 2 tháng trở lại đây, nước còn đục ngầu, mùi clo nồng nặc”.
 
Thực trạng nước sinh hoạt chuyển sang màu vàng đậm còn xảy ra ở phường 10, quận Gò Vấp (hẻm Thánh Mẫu gần Giáo xứ Xóm Thuốc). Một số tiểu thương tại chợ Xóm Thuốc cho biết thời gian đầu sử dụng nước máy, nước rất trong, chỉ thỉnh thoảng bị đục vàng nhưng gần đây nước thường xuyên có màu vàng như nước trà, có khi đen ngòm.
 
 
img
Nhân viên Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đang súc xả nước trên đường Ông Ích Khiêm sáng 7-9. Ảnh: THU HỒNG


Tại một số khu vực của quận Thủ Đức cũng xuất hiện tình trạng nước đục. Bà Nguyễn Thị Cần, tổ trưởng tổ 5, khu phố 4, phường Tam Bình, nói: “Nước sinh hoạt ở khu vực này vàng kinh lắm, để qua đêm thì xuất hiện một lớp chất nhờn dày đặc phía dưới, bốc mùi hôi thối. Nước đục phải đổ đi không dám xài, vậy mà tới tháng vẫn phải trả tiền đầy đủ”.
 
Theo “khoanh vùng” của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), các khu vực xảy ra tình trạng nước đục gồm khu vực phường 16 - quận 8, phường Bình Trị Đông A - quận Bình Tân (do Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn quản lý); khu vực phường 15 – quận 10, phường 3- quận 11, phường Phú Trung – quận Tân Phú (do Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân quản lý); khu vực phường 4 – quận Tân Bình  (do Chi nhánh Cấp nước Tân Hòa quản lý);  khu vực phường 8, 9, 10, 12, 13, 14 - quận Gò Vấp, phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thới An, Trung Mỹ Tây – quận 12 (do Xí nghiệp Cấp nước Trung An quản lý) và khu vực phường Hiệp Bình Chánh – quận Thủ Đức (do Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức quản lý). Hàng trăm hộ dân chịu ảnh hưởng trong thời gian kéo dài hơn 2 tuần. 
 
Cấp bách súc xả
 

SAWACO nhận thiếu sót

Trong báo cáo gửi UBND TPHCM ngày 7-9, lãnh đạo SAWACO đã nghiêm khắc nhận thiếu sót trước lãnh đạo TP và khách hàng ở các vùng bị ảnh hưởng. Tổng công ty nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ tập trung nỗ lực hơn nữa để khắc phục nhanh nhất và căn cơ lâu dài tình hình trên, phục vụ khách hàng tốt hơn theo kế hoạch cấp nước an toàn đã được đề ra. 

Trước thực trạng trên, sáng 7-9, SAWACO đã tổ chức cuộc họp để báo cáo UBND TP  về nguyên nhân và phương án khắc phục sự cố nước đục. Theo ông Bạch Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc SAWACO, từ tháng 6-2010, SAWACO bắt đầu tiếp nhận nguồn nước từ Nhà máy BOO Thủ Đức với công suất 200.000 m³/ngày, đến tháng 8-2010, khoảng 250.000 m³/ngày.
 
Trong quá trình tiếp nhận nguồn nước mới, mạng lưới cấp nước đã cải thiện được áp lực tại các vùng nước yếu và thiếu, đặc biệt là các khu vực quận 7, 8, huyện Nhà Bè. Sau khi những khu vực này tiếp nhận bổ sung nguồn nước mới, SAWACO đã tiến hành điều tiết nguồn nước của Nhà máy nước Tân Hiệp trở lại cho các khu vực khác để điều hòa áp lực trên toàn mạng lưới cấp nước của TP.
 
Quá trình này không thể tránh khỏi hiện tượng làm thay đổi áp lực và xáo trộn thủy lực trong mạng, gây bong tróc các cặn bám dẫn đến tình trạng nước đục tại một số khu vực ảnh hưởng. Theo ông Hải, do nhận định trước tình hình, SAWACO đã tiến hành súc xả các tuyến ống nhưng còn chậm vì vướng mặt bằng do thi công các công trình hay việc đầu tư hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, chỉ tận dụng các công trình hiện hữu nên hiệu quả súc xả chưa cao.
 
Để khắc phục tình trạng trên, SAWACO đã tiến hành biện pháp cấp bách là phối hợp súc xả giữa các đơn vị theo tuần tự từ các tuyến ống cấp 1 lấy nguồn từ Nhà máy Nước Tân Hiệp đến mạng cấp 2, cấp 3, đến mạng phân phối và tiếp tục thực hiện các biện pháp cơ bản lâu dài là nâng cao chất lượng nước của các nhà máy.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo