Tại cuộc họp báo sáng qua, 9-4, Thanh tra Chính phủ đã thông báo kết luận thanh tra một số vụ việc quan trọng, được dư luận quan tâm. Trong số đó, đáng chú ý là nội dung làm việc giữa Thanh tra Chính phủ với UBND TPHCM và Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án xây dựng nhà ở cho cán bộ, giáo viên ĐHQG TPHCM.
Theo đó, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện dự án đúng theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng đầu cơ đất đai.
Như Báo NLĐ đã nhiều lần thông tin, dự án khu nhà ở ĐHQG TPHCM triển khai tại phường Phú Hữu, quận 9 - TPHCM, được thực hiện bằng 100% vốn của cán bộ, giảng viên do Công đoàn đơn vị nói trên tổ chức đầu tư. Mục tiêu để làm nhà ở cho cán bộ công chức của trường, theo nguyên tắc tính đủ chi phí đầu tư và không nhằm mục tiêu kinh doanh, không hạch toán lợi nhuận.
|
Thế nhưng, năm 1999, Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghệ Môi trường Sài Gòn (EDICO) được Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP giới thiệu địa điểm để tiến hành lập dự án “Xây dựng nhà ở CB-CNV” và “Trung tâm thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới về môi trường” với quy mô 30 ha tại phường Phú Hữu.
Nhưng sau đó, ĐHQG TPHCM (bên A - chủ đầu tư là Công đoàn ĐHQG TPHCM) và Công ty EDICO (bên B - chủ nhiệm điều hành dự án) đã liên kết lập dự án xây dựng nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG TPHCM tại chính khu đất trên với diện tích tăng từ 30 ha lên 80 ha. Theo hợp đồng ký kết, bên A góp 65/80 ha, bên B góp 15/80 ha và bên B được hưởng 1,5% tổng vốn đầu tư của dự án.
Tuy nhiên, trước khi hai bên ký hợp đồng, bên A đã ký nhiều hợp đồng về góp vốn đầu tư và mua bán nền với các cá nhân. Chỉ sau 30 ngày ký hợp đồng với EDICO, bên A đã nhanh tay phân phối hết phần diện tích đất để thu tiền. Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện việc mua bán nền với người ngoài để thu tiền, cùng nhiều sai phạm khác.
Kết thúc quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ đầu tư giải quyết các quyền, lợi ích phù hợp với những đóng góp thực tế của Công ty EDICO đối với dự án; lãnh đạo ĐHQG TPHCM tổ chức kiểm điểm vì để sai phạm xảy ra trong suốt thời gian dài do buông lỏng quản lý, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với ông Vũ Đình Chỉnh, Chủ tịch Công đoàn ĐHQG TPHCM - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Thiết bị công nghiệp, cùng những cá nhân liên quan.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị: Tại thời điểm ký hợp đồng chưa có đủ căn cứ pháp luật nên phải thực hiện lại việc thương thảo và ký kết hợp đồng mới. 516 trường hợp ngoài ĐHQG TPHCM, mỗi cá nhân chỉ được mua một nền.
Bình luận (0)