Sau khi Báo NLĐ ngày 29-11 có bài viết phản ánh vụ chôn lấp hàng trăm tấn chất thải nguy hại (CTNH) ở bãi rác Đông Thạnh (huyện Hóc Môn-TPHCM), ngoài phản ứng của người dân, các nhà khoa học cũng tỏ rõ bất bình.
Phải đào lên xử lý!
GS- TS Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện Quản lý khoa học công nghệ và môi trường, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, cho biết những CTNH khi đổ ra đất trống sẽ bốc hơi gây ô nhiễm không khí. Còn việc chôn lấp CTNH là rất nguy hiểm vì sẽ gây ô nhiễm đến nguồn nước ngầm. Theo GS-TS Lê Huy Bá, những tấm giấy lót ở hố chôn tại bãi rác Đông Thạnh sẽ bị CTNH ăn mòn, phá hủy. “Trong những trường hợp đặc biệt, không xử lý được mới tính tới phương án chôn lấp. Tuy nhiên, việc chôn lấp CTNH phải được tiến hành theo quy trình nghiêm ngặt, phải chôn trong những hầm bê tông dày trên 10 cm. Trong điều kiện hiện nay ở bãi rác Đông Thạnh, tốt nhất là đào lên đưa đi xử lý theo đúng quy trình thì mới hạn chế được ô nhiễm”- GS-TS Lê Huy Bá nói.
TS Mai Tuấn Anh, Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐH Quốc gia TPHCM, cho rằng đối với CTNH nếu chôn lấp phải có bãi chôn lấp riêng (hiện nay ở Việt Nam chưa có). CTNH trước khi chôn lấp phải cho vào các thùng chứa hoặc cố định thành khối để bê tông hóa hoặc thủy tinh hóa. Sau đó vẫn phải kiểm tra nghiêm ngặt xem chất thải có khả năng phát tán ra môi trường không rồi mới được chôn. Trong khi đó, theo ghi nhận của chúng tôi, việc chôn lấp CTNH ở bãi rác Đông Thạnh được thực hiện rất đơn giản, chỉ đổ chất thải xuống hố rồi lấp đất lên. Ngoài ra, tại đây chúng tôi còn phát hiện một khối lượng lớn CTNH màu trắng dạng lỏng chứa lộ thiên. GS-TS Lê Huy Bá nhận định nếu số chất lỏng này là xút hoặc clo thì sẽ rất nguy hiểm vì chúng sẽ phát tán ra không khí, những người hít phải loại khí độc này sẽ bị loét mũi và bị tổn hại phổi...
Sẽ đưa ra chất vấn tại kỳ họp HĐND TP
Sau khi vụ việc bị cơ quan chức năng phát hiện, trả lời trên một tờ báo số ra ngày 30-11, ông Huỳnh Minh Nhựt, Giám đốc Công ty Môi trường đô thị TP, cho biết số CTNH trên do công ty nhập về bãi rác để lưu lại, chờ đốt thử nghiệm khi nhà máy xử lý chất thải rắn hoàn thành. Qua tìm hiểu của chúng tôi, từ trước đến nay UBND TPHCM cũng chưa có văn bản nào cho phép được chôn lấp CTNH ở bãi rác Đông Thạnh. Do đó, dư luận đặt vấn đề: Điều gì sẽ xảy ra nếu vụ việc trên không bị cảnh sát môi trường phát hiện (?!).
TS Nguyễn Đăng Nghĩa, đại biểu HĐND TPHCM, cho rằng vụ việc hết sức nghiêm trọng vì mức độ tác hại của nó rất khó lường. “Tôi không tưởng tượng nổi Công ty Môi trường đô thị TP không những không làm gương lại còn đưa CTNH về đổ tại bãi rác Đông Thạnh. Tôi sẽ chất vấn làm rõ vụ này trong cuộc họp HĐND TP sắp tới”- ông Nghĩa bức xúc!
Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo NLĐ, ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, nói: “Trước đây, nhiều lần chúng tôi đi khảo sát, người dân huyện Hóc Môn và cả Củ Chi ở gần bãi rác Đông Thạnh rất khổ sở và bức xúc về tình trạng ô nhiễm ở đây. Vì thế, UBND TP đã quyết định đóng cửa bãi rác Đông Thạnh vào năm 2001. Không thể chấp nhận việc đưa CTNH về chôn lấp ở bãi rác Đông Thạnh vì khu vực này người dân phần lớn còn sử dụng nước giếng khoan nên sẽ rất nguy hiểm. Theo tôi vụ việc này cần phải được xử lý đến nơi đến chốn”.
Bình luận (0)