Đây là lần đầu tiên UBND huyện Bình Chánh thực hiện đối thoại mà đối tượng tham gia được xác định cụ thể, với phương châm đưa ra là “Cùng nghe, cùng góp ý, cùng chia sẻ và cùng đưa ra phương hướng giải quyết”.
Vấn đề nổi cộm được một số trưởng ấp nêu ra là thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quá lâu. Điển hình, ông Nguyễn Văn Phúc, trưởng ấp 2, xã Lê Minh Xuân, phản ánh rằng có một khu tái định cư ở ấp đã hình thành 10 năm nay nhưng người dân chưa được cấp giấy chủ quyền. Ông Nguyễn Văn Thành, đại diện xã Lê Minh Xuân, đề nghị chính quyền huyện nên đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ nhà đất và dẹp nạn “cò” nhà đất, bởi cứ qua “cò” là mọi việc xong hết!
Quy định mới của TP về việc tách thửa (1.000 m2 mới được tách thửa) cũng gây bức xúc. Ông Nguyễn Văn Vải, trưởng ấp 1, xã Bình Lợi, dẫn chứng: “Nhiều nhà có cả chục đứa con nhưng đất của họ chưa tới 1.000 m2.
Nếu không cho tách thửa làm sao con cái họ ra riêng sinh sống?”. Về vấn đề này, ông Đoàn Nhật, Trưởng Phòng Công Thương, cho biết tùy tình hình cụ thể, huyện sẽ xem xét cho tách thửa nếu hộ dân đó đáp ứng được yêu cầu đặt ra (có hộ khẩu thường trú, có đơn xin...). Ngoài ra, nhiều nội dung mà địa phương phản ánh như quy hoạch dự án kéo dài, giá đền bù cũng được lãnh đạo huyện trả lời tại chỗ và hứa thời gian giải quyết. Những phản ánh cụ thể về nhà đất mà có hồ sơ kèm theo, ông Tuấn tiếp nhận và giao cho các phòng, ban chức năng trả lời cho các trưởng ấp, tổ trưởng nhân dân.
Bình luận (0)