Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Phạt nhẹ nên khó dẹp

Thành Đồng-Thu Hồng

Đã có 30 đối tượng bị bắt nhưng nạn móc túi trên xe buýt vẫn không giảm do chỉ... phạt hành chính

Qua bài báo “Móc túi trên xe buýt: Khó ngăn?” trên Báo NLĐ ngày 30-11 phản ánh tình  trạng các  băng nhóm móc túi trên xe buýt hoạt động ngày càng nhiều, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Bá Ưa, Phó Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an quận Gò Vấp-TPHCM, cho biết từ thông tin Báo NLĐ phản ánh, Công an quận Gò Vấp sẽ sớm chỉ đạo lực lượng trinh sát quận phối hợp với công an các phường để sớm dẹp bỏ.
 
Cần sự hợp tác từ người dân
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Công an phường 11, quận Gò Vấp, cho rằng để sớm dẹp bỏ được tình trạng băng nhóm móc túi trên xe buýt rất cần sự hợp sức của hành khách, nhà xe.
 
Khi phát hiện, có thể gọi ngay đến số điện thoại đường dây nóng của công an phường (35899744), chúng tôi sẽ phối hợp giải quyết ngay. “Tình trạng móc túi trên xe buýt đã xảy ra trên địa bàn phường từ năm 2008. Khi nhận tin báo, chúng tôi đã phối hợp với nhà xe, nhốt đối tượng trên xe, sau đó đưa về công an phường xử lý!”- ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Công an phường 10, quận Gò Vấp, cho biết.
 
 
img
Người phụ nữ này là thành viên trong nhóm móc túi hoạt động tại trạm xe buýt
 gần ngã tư Thống Nhất - Quang Trung (quận Gò Vấp).
Sáng 22-11, bà ta đang “hành nghề” trên tuyến xe buýt số 18. Ảnh: Thành Đồng


Theo một chiến sĩ Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM, để giải quyết triệt để tình trạng này, không chỉ giữa các phường của quận Gò Vấp mà tất cả các phường trên toàn TP cần có sự kết hợp.
 

Sáng 30-11, phóng viên Báo NLĐ đã cung cấp một số thông tin, hình ảnh, quy trình hoạt động của một số băng nhóm móc túi trên xe buýt cho Đội 4 Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM. Ông Nguyễn Thanh Huyền, Đội trưởng Đội 4, cho biết sẽ cử trinh sát theo dõi để bắt quả tang những đối tượng mà báo nêu.

Từ năm 2008 đến nay, Đội 4 Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt gần 30 đối tượng. Tuy nhiên, những đối tượng sau khi xử phạt hành chính, được giao về địa phương quản lý nhưng thời gian sau đã... hoạt động trở lại. “Hình thức răn đe còn quá nhẹ cũng là nguyên nhân khó dẹp được tệ nạn này!”- chiến sĩ này nói.
 
Hành khách nên chủ động cảnh giác
 
Đối với ngành quản lý xe buýt, ông Lê Hải Phong, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải hành khách công cộng - Sở GTVT, cho biết thời gian vừa qua, nạn móc túi hoành hành nên lực lượng kiểm tra của trung tâm đã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP theo dõi, bắt nhiều đối tượng tình nghi.
 
Đến nay, việc kiểm tra tiếp tục được tăng cường, thường xuyên và dày đặc hơn trên các tuyến xe đông đúc vào các giờ cao điểm. Tuy nhiên, ông Phong khuyến cáo hành khách khi đi xe nên chủ động tự bảo vệ bằng cách cảnh giác với các đối tượng có hành vi kỳ lạ, đáng ngờ. Ngoài ra, khi xảy ra sự cố, hành khách nên bảo vệ lẫn nhau, bởi đây là biện pháp hữu hiệu để chống lại các đối tượng xấu.
 
“Từ tháng 8-2010, chúng tôi đã gửi văn bản yêu cầu Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội hỗ trợ và truy bắt các đối tượng móc túi trên tuyến xe buýt Bến Thành – Suối Tiên.
 
Sau thời gian theo dõi, ngày 22-8, lực lượng công an đã bắt giữ 3 đối tượng.  Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện giải pháp này đồng thời yêu cầu các HTX nên phổ biến, khuyến khích lái xe cùng theo dõi, hỗ trợ thông tin cho công an”- ông Phùng Đăng Hải, Giám đốc Liên hiệp HTX Vận tải TP, cho biết.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo