|
Có thể sống từ 50-70 năm
Bộ NN-PTNT cho biết ngoài việc gây hại cho môi trường, rùa tai đỏ còn là sinh vật có khả năng mang vi khuẩn gây bệnh thương hàn đối với người. Theo Bộ NN-PTNT, rùa tai đỏ có xuất xứ từ Bắc Mỹ, có thể sống từ 50 - 70 năm. Khi thoát ra tự nhiên, rùa tai đỏ sẽ cạnh tranh thức ăn, giao phối với rùa bản địa dẫn đến lấn áp, ức chế hoặc tiêu diệt các loài sinh vật bản địa, phá vỡ cân bằng sinh thái. |
Khi chúng tôi cho biết muốn mua số lượng lớn thì Giàu (con gái bà chủ cửa hàng) nói khoảng một tuần nửa mới có hàng. Song chỉ một lúc sau, cô bảo nếu đặt hàng trước thì 2 ngày là có.
“Lấy hàng ở đâu mà nhanh vậy?” - chúng tôi thắc mắc. Giàu cho biết lấy ở TPHCM, nếu đặt 20 con thì tính 750.000 đồng.
Tỏ vẻ không hiểu biết cách nuôi, nguồn giống ở đâu, chúng tôi gặng hỏi thêm liền bị Giàu gắt: “Hỏi gì mà lắm thế”, rồi quay ngoắt vào trong.
Thấy vậy, bà chủ cửa hàng đưa chúng tôi tấm danh thiếp rồi dặn: “Có gì điện thoại cho chị, cần số lượng lớn cũng có, chỉ cần alô trước 8 giờ sáng là chiều có hàng”.
Đến chiều, chúng tôi quay lại cửa hàng trên thì số rùa đã vơi đi một nửa. Bà chủ cửa hàng cho biết đã bán cho khách vì loại rùa này rất được nhiều người mua về nuôi làm cảnh.
Giống như những người khác, chị N.T.N.Ng (phường Hưng Phú, quận Cái Răng - TP Cần Thơ) cũng vừa mua 3 con rùa tai đỏ để nuôi cảnh.
“Thấy giống rùa này có màu sắc sặc sỡ nên tôi mua về cho tụi nhỏ chơi chứ đâu biết đây là loài vật xâm hại nguy hiểm” – chị Ng. nói.
Đứa con gái 10 tuổi của anh N.T.A (hàng xóm của chị Ng.) cũng hí hửng khoe vừa được mua cho 2 con rùa có vành tai đỏ và màu vàng ở bụng. Theo những người dân ở đây, cô bé này rất thích nuôi rùa, ba ba nhưng chỉ một thời gian ngắn là thả vì chán.
“Cặp rùa này là cặp thứ mười mấy rồi. Nuôi vài hôm là nó thả xuống sông, xuống ao cạnh nhà hoặc mang đi chơi bỏ mất” - một người cho biết.
Do báo chí nên khó xuất (?!)
Đến nay, dư luận vẫn còn xôn xao chuyện Công ty Cổ phần Thủy sản Cần Thơ (Caseamex) nhập 24.000 con rùa tai đỏ (tương đương 40 tấn) vào đầu tháng 4 vừa qua.
Mặc dù rùa tai đỏ được xếp hạng nhất trong 206 loài xâm hại môi trường nhưng ông Võ Đông Đức, Giám đốc Caseamex, lại cho rằng mình không biết nên mới xin phép Cục Nuôi trồng thủy sản (Bộ NN-PTNT) cho nhập về nuôi làm thực phẩm cho 2 nhà hàng của công ty, số còn lại sẽ xuất sang Trung Quốc.
Số rùa này vào Việt Nam ngày 2-4 và được vận chuyển về cơ sở nuôi cách ly kiểm dịch tại Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản (thuộc Caseamex) ở ấp Mái Dầm, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn - Vĩnh Long.
Tuy nhiên, 2 tuần sau khi nhập về, rùa bắt đầu chết khoảng 4 tấn, gây ô nhiễm môi trường. Cho đến nay, số lượng rùa chết trên 5 tấn, trung bình mỗi ngày có khoảng 10-15 con chết.
Vừa qua, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ NN-PTNT) đề nghị Caseamex chậm nhất là trong tháng 9 – 2010, phải đưa hết số rùa này ra khỏi Việt Nam bằng cách xuất sang Trung Quốc hoặc trả về nơi đã nhập là Hoa Kỳ.
Thế nhưng, theo ông Võ Đông Đức, vì báo chí lên án về tác hại của rùa tai đỏ nên phía Trung Quốc cảnh giác không mua.
Trong khi đó, một số người dân từng ăn thịt rùa tai đỏ cho biết hầu hết rùa tai đỏ đều có trứng. Do mang trứng nên trong quá trình nuôi, rùa tai đỏ đã sinh sản ra môi trường tự nhiên gây lo ngại cho người dân cũng như ngành chức năng ở địa phương.
Bình luận (0)