xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thắm đượm tình yêu hoa lan

NAM YÊN

(NLĐO)- Có mặt nhiều năm liền tại Hội Hoa xuân TPHCM, những nghệ nhân xứ Đài trung thành với “món” duy nhất: lan hồ điệp. Được coi là sản vật số một của lãnh thổ Đài Loan, lần này có đến hơn 60 loại lan hồ điệp “đổ bộ” vào Hội Hoa xuân Kỷ Sửu 2009.

imgẢnh 1

Lấy chủ đề khá đơn giản: “Tình yêu đối với hoa lan Đài Loan”, năm nay khu trưng bày Đài Loan mời hẳn nghệ nhân cắm hoa số một Châu Á và xếp thứ tư thế giới Chu Vỹ Khải thiết kế. (Ảnh 1)

imgẢnh 2

Trong số 60 loài lan hồ điệp góp sắc, mới nhất phải kể đến loại hoa màu cam hoặc vàng cam có chấm làm thành đường viền. (Ảnh 2)

imgẢnh 3

Còn loại hồ điệp được người Đài Loan ưa chuộng nhất có cánh hoa màu vàng, tâm hoa màu hồng phấn, tượng trưng cho ý nghĩa “chiêu tài tấn bảo” – tức là phát tài phát lộc trong năm mới. (Ảnh 3)

imgẢnh 4

imgẢnh 5

Nhưng đặc sắc nhất gian hàng chính là loại lan hồ điệp có cọng hoa dài, cánh lớn màu tím với đường kính hoa đến 14-16cm.  Kỹ thuật chăm sóc, lai tạo loại hoa này rất đặc biệt, phải trồng mất ba năm mới ra được hoa nên không phải nơi nào cũng trồng thành công. (Ảnh 4,5)

imgẢnh 6

Bên cạnh lan hồ điệp tím còn có hồ điệp “đại bạch hoa” có đường kính hoa đạt đến 20cm. Mỗi nhánh hoa như vậy có đến 24 bông treo kín cọng hoa dài tới 60cm.  (Ảnh 6)
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo