Liên quan đến việc Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường (C36) - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường (PC36) - Công an tỉnh Bình Dương phát hiện Xí nghiệp Xử lý chất thải thuộc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương chôn lấp gần 5.000 tấn sữa trái phép (Báo NLĐ ngày 20-5 đã phản ánh), tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi được biết công tác giám sát việc tiêu hủy số lượng sữa trên của cơ quan chức năng Bình Dương còn nhiều sơ hở.
Nhiều khả năng từ sự sơ hở này mà sau khi ký hợp đồng tiêu hủy 15.500 tấn sữa nhãn hiệu Dutch Lady Vivinal Gos quá hạn sử dụng với Công ty FrieslandCampina VN, Xí nghiệp Xử lý chất thải Bình Dương đã mang gần 5.000 tấn sữa còn nguyên bao bì trộn lẫn với rác sinh hoạt để chôn lấp nhằm ôm trọn 20 tỉ đồng.
Không được mời giám sát nên không biết !
Ngày 20-5, bác sĩ Huỳnh Tấn Cúc, Phó trưởng Phòng Thanh tra Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương, cho biết ngày 11-5, chi cục mới nhận được văn bản của Công ty FrieslandCampina VN mời giám sát việc tiêu hủy toàn bộ lô hàng sữa thu hồi bắt đầu từ ngày 10-5 do Xí nghiệp Xử lý chất thải Bình Dương thực hiện.
Ngay sau đó, phía chi cục đã liên lạc với công ty và được hẹn đến ngày 18-5 mới đi giám sát việc tiêu hủy. “Việc tiêu hủy sản phẩm được tôi trực tiếp giám sát trong ngày 18-5, chỉ khoảng 700 tấn theo như hợp đồng đã ký giữa các bên.
Còn những ngày khác, Xí nghiệp Xử lý chất thải Bình Dương có tiến hành tiêu hủy hay không thì chi cục không được mời giám sát!” - ông Cúc nói.

Cảnh sát môi trường đang lấy mẫu sữa bị chôn trái phép để phân tích
Trong khi đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đó, ngày 27-1, Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Bình Dương và Công ty FrieslandCampina VN về việc xử lý sản phẩm sữa sau thu hồi.
Trong đó, Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Dương phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương giám sát việc thực hiện biện pháp xử lý đối với sản phẩm sau thu hồi của Công ty FrieslandCampina VN.
Công ty môi trường...đầu độc môi trường
Việc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương là doanh nghiệp Nhà nước chuyên về lĩnh vực môi trường lại vi phạm Luật Môi trường không phải là mới.
Trước đây, vào tháng 8-2008, PC36 Bình Dương đã bắt quả tang công ty này xả nước rỉ rác ra môi trường tại Khu Liên hợp Xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương (do công ty này quản lý).
Qua kiểm tra, các ngành chức năng đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. Cụ thể là không xây dựng hệ thống nước rỉ rác, chưa thực hiện việc giám sát chất lượng môi trường định kỳ đúng quy định.
|
Ngày 20-5, C36 đã yêu cầu Xí nghiệp Xử lý chất thải Bình Dương tạm ngưng việc tiếp nhận, chôn lấp sữa để chờ xử lý. |
Ngoài ra, cùng thời điểm trên, PC36 Bình Dương cũng đã phát hiện đơn vị này chôn lấp trái phép chất thải y tế và rác công nghiệp.
Lần bắt quả tang Xí nghiệp Xử lý chất thải chôn trái phép gần 5.000 tấn sữa vào ngày 19-5, C36 và PC36 Bình Dương còn phát hiện đơn vị này chôn lấp chất thải nguy hại ngoài trời như mực in, nhớt thải và cả rác y tế tại các bãi rác nằm trong khuôn viên xí nghiệp. Cạnh đó, còn có nhiều đống rác thải công nghiệp đang bốc cháy hừng hực.
Hằng năm, Xí nghiệp Xử lý chất thải của Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải nguy hại cho nhiều đơn vị với số lượng không nhỏ. Tuy nhiên, với cách làm ăn như trên, dư luận đặt câu hỏi liệu họ có xử lý đúng quy trình hay lại đem... chôn lấp như 5.000 tấn sữa?
Bình luận (0)