Làm rõ việc xây lố 3 tầng hầm
Theo kế hoạch, hôm nay (12-10), Sở Xây dựng, Công an TP và các cơ quan chức năng sẽ mời chủ đầu tư cùng các đơn vị, cá nhân tham gia thi công, giám sát, thiết kế... để làm rõ những sai phạm trong quá trình xây dựng, nhất là việc xây dựng lố 3 tầng hầm so với giấy phép. Ngày 11-10, xung quanh việc chủ đầu tư cao ốc Pacific tự xây dựng 6 tầng hầm trong khi giấy phép chỉ cho phép xây 3 tầng, ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho rằng việc Sở Xây dựng đồng ý cấp giấy phép xây dựng cho công trình với 3 tầng hầm là
|
Nhiều công trình nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp viện còn nằm trong đống đổ nát |
phù hợp với điều kiện thực tế và kết quả thẩm tra của các phòng ban chức năng. Còn chủ đầu tư tự ý xây thêm 3 tầng là vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong xây dựng công trình ngầm tại Nghị định 41/2007/NĐ-CP ngày 22-3-2007 của Thủ tướng Chính phủ. Cũng theo ông Hùng, đúng là hiện nay chưa có quy định cụ thể ở khu vực, quy mô công trình nào được xây bao nhiêu tầng hầm. Tuy nhiên, để khống chế chiều sâu của công trình nhằm hạn chế những ảnh hưởng xấu trong quá trình xây dựng thì cơ quan cấp phép buộc chủ đầu tư phải thực hiện đúng theo giấy phép xây dựng đã cấp. “Không thể chấp nhận cách làm: cơ quan quản lý cho phép xây 3 tầng, sau đó chủ đầu tư muốn xây bao nhiêu tầng cũng được. Cho dù hiện nay chủ đầu tư xin điều chỉnh giấy phép xây dựng cũng không phù hợp quy định”- ông Hùng nói.
Trả lời câu hỏi hướng xử lý sai phạm trong xây dựng cao ốc Pacific như thế nào, ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho rằng cần phải xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện phương án xử lý ra sao còn chờ sự phối hợp kiểm tra giữa các bên liên quan, sau đó gút lại mới trình UBND TP quyết định.
Khó “cứu” tài liệu từ đống đổ nát
Đến chiều 11-10, với sự hỗ trợ của lực lượng do chủ đầu tư cao ốc Pacific thuê, Viện KHXH VNB đã di chuyển một số tài liệu còn kẹt bên trong ngôi nhà còn lại ra bên ngoài. TS Võ Công Nguyện, Phó viện trưởng Viện KHXH VNB, cho biết những tài liệu này chủ yếu là hồ sơ về tổ chức cán bộ và đào tạo sau đại học. Riêng những tài liệu bị chôn vùi trong đống đổ nát là những công trình nghiên cứu của viện trong hàng chục năm, có cả những công trình cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp viện và các công trình điều tra cơ bản đang thực hiện dang dở. “Rất nhiều tài liệu đang nghiên cứu dạng văn bản và những tài liệu lưu trữ trong máy tính nếu không phục hồi được thì phải điều tra, làm lại từ đầu, mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền của” - TS Võ Công Nguyện nói.
Trong khi đó, ông Lương Xuân Quang, Phó giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thái Bình Dương (thuộc Công ty TNHH Bia Thái Bình Dương), cho biết đã có văn bản thỏa thuận với Công ty Cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn- Chợ Lớn để tháo dỡ căn nhà đang bị hư hỏng còn lại và bốc dỡ toàn bộ hiện trường để thu hồi các tài liệu của Viện KHXH VNB. Dự kiến công tác bốc dỡ mất khoảng 15 ngày. Theo ghi nhận của chúng tôi, tòa nhà làm việc 3 tầng của Viện KHXH VNB, trong đó có phòng viện trưởng, hiện chỉ còn là đống đổ nát và lún sâu dưới mặt đất. Sự cố đã cho thấy mực nước ngầm tại khu vực này rất cao và áp lực mạnh, do đó khả năng “cứu” những tài liệu bị chôn vùi là rất mỏng manh.
|
Buộc tháo dỡ hay cho phép tồn tại? Theo các chuyên gia trong ngành xây dựng, quy định trong Luật Xây dựng đối với công trình ngầm xây dựng sai phép sẽ được xử lý theo hai hướng: Buộc chủ đầu tư tháo dỡ công trình và khôi phục lại hiện trạng ban đầu; hoặc xử phạt, sau đó cho phép tồn tại công trình nhưng với điều kiện phải kiểm định toàn bộ công trình vi phạm để xác định chất lượng, kết cấu có đủ chịu lực cho công trình bên trên. N.Trần |
Bình luận (0)